Tổng thống Séc mỉa mai phương Tây trong vấn đề Crimea và Kosovo

Nhà lãnh đạo Sec chỉ trích sự phân biệt thái độ với các sự kiện ở bán đảo Crimea và Kosovo và cho biết ông không bổ nhiệm đại sứ tại Pristina cũng như không chấp nhận đại sứ Kosovo tại Prague.

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cho biết sự khác biệt trong thái độ đối với cuộc trưng cầu dân ý ở bán đảo Crimea và việc tách Kosovo ra khỏi Serbia là một biểu hiện rõ ràng về chính sách tiêu chuẩn kép của phương Tây.

Phát biểu trên kênh TV Barrandov, ông Zeman cho biết: "Tôi chỉ trích việc tách Kosovo khỏi Serbia, tôi cho đây là một sự vi phạm rõ ràng nghị quyết Hội đồng Bảo an về đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia.. Nhưng đã xuất hiện một thứ được gọi là "tiêu chuẩn kép" khi trưng cầu dân ý trong trường hợp của bán đảo Crimea - do đó, khi Nga sáp nhập hòn đảo này thì phương Tây cho là bất hợp pháp, còn khi Kosovo trở thành độc lập bất chấp các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nêu trên, thì tất cả vẫn cứ ổn".

Tổng thống Zeman nhấn mạnh, ông đã phản ứng với lời tuyên bố độc lập của Kosovo bằng cách từ chối bổ nhiệm đại sứ Cộng hòa Séc ở Pristina, và hiện giờ vị trí này vẫn trống. Ngoài ra, Cộng hòa Séc cũng không chấp nhận người đại diện các vấn đề của Kosovo ở Prague.

Năm 2008, Kosovo đã tự đứng lên tuyên bố trở thành nước Cộng hòa Kosovo trong sự ủng hộ của Mỹ và các nước phương Tây cũng như sự phản đối kịch liệt của Nga.

Còn năm 2014, Crimea một lần nữa trở thành một phần lãnh thổ của Nga sau kết quả một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine. Hơn 95% dân cư của bán đảo ủng hộ sự thống nhất với Nga.

Lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng người dân Crimea đã tổ chức trưng cầu việc sáp nhập với Nga một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Tổng thống Nga tuyên bố "khép lại hoàn toàn" vấn đề của Crimea.

Kosovo và Crimea có những điểm tương đồng nhất định trong quá trình tìm kiếm sự độc lập. Cả Kosovo và Crimea đều nhận sự can thiệp của phương Tây và Nga. Tuy nhiên, ở hai sự kiện này, vai trò của phương Tây và Nga đã bị đảo ngược. Nếu ở Kosovo, Nga phủ nhận sự độc lập của vùng này trong khi phương Tây lại ra sức ủng hộ; thì ở Crimea, Nga dọn đường cho Crimea sáp nhập với mình và phương Tây tỏ ra phẫn nộ.

Đức Dũng (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !