Tổng thống Putin: "Xóa sổ" quân khủng bố ở Idlib, Syria là ưu tiên hàng đầu

Trong cuộc họp với hai người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hôm 7/9 tại Tehran, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh xóa sổ lực lượng khủng bố ở tỉnh Idlib là ưu tiên hàng đầu trong tiến trình gây dựng hòa bình ở Syria.

“Ưu tiên chung của chúng ta là tiêu diệt hoàn toàn lực lượng khủng bố ở Syria. Sự hiện diện của các tay súng phiến quân trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với người dân trong toàn khu vực”, RT dẫn lời ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thuộc dự cuộc họp 3 bên bàn về tình hình chiến sự Syria tại thủ đô Tehran của Iran hôm 7/9.

Cũng theo Tổng thống Putin, các lực lượng quân sự Nga đang hỗ trợ quân chính phủ Syria giải phóng khu vực phía tây nam và Idlib trở thành ưu tiên trọng tâm.

Ông Putin cũng cho biết, cả 3 nhà lãnh đạo Nga – Thổ Nhĩ Kỳ - Iran đã thảo luận về những “bước đi bền vững” nhằm duy trì sự ổn định ở vùng hạ nhiệt căng thẳng tại tỉnh Idlib bao gồm tiến hành các cuộc tái hòa giải trong hòa bình nếu như lực lượng nổi dậy chịu đối thoại.

Ngoài ra, ông Putin hy vọng các tay súng phiến quân Syria “sẽ không ngoan” hạ vũ khí và đầu hàng bởi cả 3 nhà lãnh đạo Nga – Thổ Nhĩ Kỳ - Iran từng kêu gọi các bên tham chiến chấm dứt tình trạng bạo lực.

Tổng thống Putin còn nhấn mạnh Moscow - Ankara - Tehran sẽ tiếp tục chủ động tấn công các nhóm khủng bố ở Syria nếu như họ không chịu tham gia vào các thỏa thuận ngừng bắn.

Đáng nói, theo ông Putin, một số nhóm cực đoan ở Idlib vẫn nhận được sự ủng hộ từ bên ngoài.

“Các tay súng phiến quân thuộc nhiều tổ chức đã cho sản xuất máy bay không người lái (UAV) ngay trên lãnh thổ Syria và họ nhận được sự hỗ trợ cũng như linh kiện đầy đủ để sản xuất các UAV này”, ông Putin chia sẻ.

Tổng thống Nga còn khẳng định, Moscow đang nắm trong tay những bằng chứng “không thể chối cãi” chứng minh các nhóm khủng bố ở Idlib có ý định tấn công bằng vũ khí hóa học, sau đó đổ lỗi cho chính phủ Syria. Đây sẽ là cái cớ để một số quốc gia phương Tây tiến hành tấn công vào các vị trí của chính quyền Damascus.  

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !