Tổng thống Putin: Ông Trump không phải là cô dâu của tôi...

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết, Moscow sẽ đáp trả mệnh lệnh của Washington yêu cầu cắt giảm các cơ quan ngoại giao của Nga trên đất Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo tại Hạ Môn, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh BRIC ở thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, ông Putin cho biết: “Người Mỹ đã giảm số cơ sở ngoại giao của chúng tôi. Đây là quyền của họ”.

"Điều đáng nói là nó đã được thực hiện theo một cách rất hăng hái. Điều đó không phản ánh tốt trên các đối tác Mỹ của chúng tôi. Nhưng thật khó để có thể đối thoại với những người nhầm lẫn Áo và Úc. Không có gì có thể được thực hiện về nó. Có lẽ đó là mức độ văn hoá chính trị của một phần nào đó của nền kinh tế Mỹ ".

"Đối với các tòa nhà và cơ sở của chúng tôi, đây (việc lục soát) là một điều chưa từng có", ông Putin nói, "Đây là sự vi phạm rõ ràng về quyền sở hữu của Nga. Vì vậy, để bắt đầu, tôi sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao đưa vụ việc ra tòa. Và chúng ta hãy xem xét hiệu quả của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ được đánh giá cao như thế nào".

Trước đó, Moscow đã yêu cầu Washington cắt giảm số nhân viên trong các cơ quan đại diện Mỹ tại Nga từ hơn 1.000 xuống còn 455 người trước ngày 1/9, bằng với số nhân viên trong các cơ quan đại diện Nga tại Mỹ. Ông Putin nhấn mạnh, trong số 455 người của phía Nga bao gồm 155 người làm việc cho phái đoàn Nga bên cạnh Liên Hợp Quốc tại New York, Nga có thể sẽ cắt số viên chức ngoại giao Mỹ tại Nga xuống mức 300 nếu cần thiết.

“Chúng tôi vẫn giữ quyền quyết định số lượng nhà ngoại giao Mỹ tại Nga. Tuy nhiên, chúng tôi chưa làm điều này hiện tại. Chúng tôi vẫn chờ và xem xét  tình hình diễn biến tiếp theo ra sao”, ông Putin nói tại buổi họp báo.

Trong buổi họp báo, Tổng thống Putin cũng đã bác bỏ một câu hỏi về việc ông có thất vọng với Tổng thống Trump hay không, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao đang bủa vây quan hệ hai nước.

“Chúng tôi là những chính khách, ông Putin nói, "ông Trump không phải cô dâu của tôi, và tôi không phải chú rể của ông ấy".

Khi được hỏi Nga sẽ phản ứng ra sao nếu ông Trump bị phế truất, tổng thống Nga nói rằng sẽ "hoàn toàn sai" nếu họ thảo luận về các vấn đề chính trị nội bộ của nước Mỹ.

Minh Anh (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !