Tổng thống Nga Putin bất ngờ “trảm” thêm 6 vị tướng

Ria Novosti đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/6 đã bất ngờ cách chức 6 vị tướng; các sắc lệnh liên quan được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức.

Tổng thống Nga Putin lại bất ngờ “trảm” 6 tướng của các cơ quan sức mạnh.

Theo đó, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tình trạng khẩn cấp Vladimir Stepanov sẽ rời khỏi chức vụ của mình, thay thế ông là Thượng tướng Cục Nội vụ Alexander Chupriyan.

Tổng thống Putin cũng đã cách chức người đứng đầu Bộ Nội vụ ở Bán đảo Crimea - ông Sergey Abisova, người đứng đầu Bộ Tình huống khẩn cấp khu vực Kemerovo - Alexander Mamontov và người đứng đầu bộ phận nhân sự của Ủy ban Điều tra - Viktor Dolzhenko.

Ngoài các nhân vật này, người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Bán đảo Crimea - Trung tướng Sergei Shakhov và người đứng đầu bộ phận của chính sách tài chính và kinh tế của Bộ Nội vụ - Nadezda Romashov cũng vừa bị Tổng thống Nga cách chức.

Trước đó, Ủy ban điều tra đã tiến hành tố tụng hình sự chống lại ông Mamontov.

Theo cơ quan điều tra, ông này đã không tiến hành kiểm tra an toàn cháy nổ trong những năm 2017-2018 tại Trung tâm mua sắm Anh đào mùa đông (Winter Cherry) mới bị cháy.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp bị cáo buộc tham ô hơn 1,8 triệu rúp từ ngân sách của cơ quan này.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký duyệt dự luật về chống lại các biện pháp trừng phạt, vốn được đưa ra nhằm đáp trả những hành động được cho là "không thân thiện" từ Mỹ và một số quốc gia khác.

Như vậy, bộ luật trên cho phép Tổng thống Putin quyền cắt đứt quan hệ với các quốc gia "không thân thiện" và cấm giao thương hàng hóa với những quốc gia này.

Dự luật được một nhóm thành viên trong Hạ viện Nga (do Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin dẫn đầu) đưa ra hôm 13/4 và được thông qua tại phiên họp chi tiết của Hạ viện vào ngày 22/5. Đến ngày 30/5, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã nhất trí phê chuẩn dự luật này.

Đức Dũng (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !