Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh cấm vận Cuba thêm một năm

Mối quan hệ Mỹ- Cuba tưởng chừng sẽ tốt đẹp, nhưng gần đây mọi thứ lại theo chiều ngược lại, đặc biệt việc Tổng thống Mỹ gia hạn thêm lệnh cấm vận sẽ gây khó khăn cho quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hôm thứ Sáu vừa qua (8/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm một năm cấm vận thương mại đối với Cuba.

Trong bàn ghi nhớ, Tổng thống Hoa Kỳ viết: "Tôi đã thông qua quyết định về việc tiếp tục hành động (cấm vận) đối với Cuba trong một năm nhằm đáp ứng các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ".

Tài liệu cũng lưu ý rằng lệnh cấm vận hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 14/9/2017. "Tôi sẽ gia hạn thêm một năm, cho đến ngày 14/ 9/2018" - ông  Trump tuyên bố.

Năm 2014, Hoa Kỳ và Cuba thông báo rằng hai nước bắt đầu các công việc để dần dần sẽ bình thường hóa quan hệ song phương. Vào tháng 7/2015, các quốc gia đã khôi phục lại mối quan hệ ngoại giao. Sau đó, các bên ký một số hiệp định song phương, tuy nhiên lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba do Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra, vẫn chưa được bãi bỏ. Năm 2016 sau gần 90 năm, ông Obama trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm hòn đảo này. Và thậm chí ngay khi từ nhiệm, một trong những quyết định cuối cùng của mình, ông Obama tuyên bố chấm dứt chính sách "chân ướt/chân ráo", theo đó quy định về tình trạng pháp lý của những người nhập cư bất hợp pháp từ Cuba.

"Chân ướt/chân ráo" nghĩa là mọi công dân Cuba, dù không có thị thực nhập cảnh, một khi đặt chân được đến lãnh thổ Mỹ bằng bất cứ hình thức nào thì sẽ được tiếp nhận. Ngược lại, những người bị phát hiện khi còn lênh đênh trên biển sẽ bị trả về nước. Tuyên bố này của ông Obama được Havana hết sức hoan nghênh.

Tuy nhiên đến tháng 6/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "hủy bỏ chính sách sai lầm" của người tiền nhiệm Barack Obama về việc bình thường hóa quan hệ với Havana. Nhà Trắng lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ giữ nguyên lệnh cấm vận đối với Cuba cũng như phản đối những lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác về việc bãi bỏ lệnh này.

Đức Dũng (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !