Tổng thống Maduro cam kết sẽ đạt được thỏa thuận với phe đối lập vào cuối năm

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết một thỏa thuận giữa chính phủ của ông và phe đối lập rất có thể sẽ được hai bên chấp thuận vào cuối năm nay, và rằng ông và các quan chức trong nội các luôn để ngỏ mọi cơ hội đối thoại.

Phát biểu trên truyền hình, ông Maduro nói: “Tôi chắc chắn rằng trong năm 2019 này chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận với phe đối lập để tìm sự thông hiểu và đảm bảo hòa bình và dân chủ cho Venezuela”.

Tổng thống Maduro tự tin có thể đạt được một thỏa thuận với phe đối lập vào cuối năm nay.

Tổng thống Venezuela cũng tái khẳng định quan điểm sẵn sàng tiếp tục đàm phán với phe đối lập ở Na Uy. “Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa rằng chính phủ Venezuela luôn sẵn sàng cho các hoạt động đàm phán ở Na Uy, nhằm tạo ra một cơ chế vĩnh viễn nhằm tìm ra giải pháp cuối cùng. Đây là mục tiêu của chúng tôi và tôi có thể khẳng định rằng tình hình đang diễn ra rất thuận lợi”, ông Maduro nói.

Tình hình ở Venezuela đã trở nên rất căng thẳng từ tháng 1 năm nay khi các cuộc biểu tình xảy ra cùng với việc thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tuyên bố mình là Tổng thống lâm thời của Venezuela. Ông Maduro đã lên án ông Guaido và cho rằng đối thủ của mình đang hành động theo lệnh của Mỹ trong khi nước này đang muốn kiểm soát dầu mỏ từ Venezuela.

Hiện tại chính phủ Venezuela và phe đối lập đã tổ chức nhiều vòng đàm phán do Na Uy làm trung gian, song hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Dù vậy, chính phủ Na Uy cho biết quá trình đàm phán đã có những bước tiến nhất định.

Mỹ và 54 quốc gia trên thế giới công nhận ông Guaido là Tổng thống của Venezuela. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc, Iran và nhiều nước khác vẫn coi ông Maduro, người trở thành Tổng thống sau cuộc bầu cử hợp pháp vào năm 2018, là lãnh đạo hợp hiến của quốc gia này.

Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ đang có tình dùng các biện pháp trừng phạt để bóp nghẹt Venezuela nhằm đưa quốc gia này vào tình trạng hỗn loạn.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Venezuela căng thẳng chính trị đàm phán phe đối lập Nicolas Maduro

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !