Tổng thống lâm thời Ukraine quyết ngả theo phương Tây
Trong bài phát biểu cuối ngày 23/2, Tổng thống lâm thời Turchinov nhấn mạnh các nhà lãnh đạo mới của Ukraine muốn đặt mối quan hệ với Nga trên “một cơ sở mới, công bằng và hòa thuận với sự lựa chọn của châu Âu”.
Hôm nay (24/2), đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton sẽ tới Ukraine để thảo luận các biện pháp khôi phục nền kinh tế đang trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng do chịu tác động từ các cuộc biểu tình kéo dài suốt 3 tháng qua tại quốc gia này.
Người dân Ukrainetưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong những vụ đụng độ đẫm máu suốt một tuần qua tại Kiev hôm 23/2 |
Cuối ngày 23/2, Nga cũng đã triệu tập đại sứ tại Ukraine để trao đổi về “tình hình xuống cấp” tại Kiev.
Chỉ sau một ngày ông Yanukovich di dời tới khu vực phía đông Ukraine sau khi các cuộc biểu tình bạo lực đường phố cướp đi sinh mạng của hàng chục người, chính quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bầu tân Chủ tịch Turchinov làm Tổng thống lâm thời của nước này và bãi nhiệm ông Yanukovich.
Cùng với sự ủng hộ của bà Yulia Tymoshenko – cựu Thủ tướng Ukraine từng bị ngồi tù sau khi ông Yanukovich lên nắm quyền điều hành đất nước, Tổng thống lâm thời Turchinov sẽ làm lễ tuyên thệ vào ngày mai (25/2) để thành lập một chính quyền mới cho tới khi Ukraine chính thức bầu cử Tổng thống vào ngày 25/5.
Trả lời trước câu hỏi liệu Nga sẽ triển khai quân đội tới Ukraine để hỗ trợ ông Yanukovich, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Susan Rice cho biết: “Đó sẽ là một sai lầm chết người. Cả Ukraine, Nga, Liên minh châu Âu và Mỹ đều không muốn chứng kiến Ukraine bị chia rẽ. Không ai muốn chứng kiến cảnh tượng bạo lực tiếp diễn và tình hình căng thẳng leo thang”.
Khi được hãng tin BBC hỏi liệu Nga “sẽ đưa xe tăng” tới bảo vệ những lợi ích quốc gia tại khu phía đông Ukraine và bán đảo Crimea – nơi đặt căn cứ Hạm đội Biển Đen của Matxcova, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague nhấn mạnh: “Nga không hề có ý định như vậy”.