Tổng thống Hàn Quốc bị chỉ trích vì dự bữa tiệc tối 5 người

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang bị dư luận chỉ trích nặng nề vì dự bữa ăn tối với 4 cựu quan chức từng làm việc tại Nhà Xanh giữa thời dịch.

 

Theo những người chỉ trích, hành động của ông Moon đã vi phạm quy định cấm tụ tập từ 5 người trở lên được áp dụng trên phạm vi toàn lãnh thổ Hàn Quốc để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Vào ngày 17/4, Tổng thống Mỹ đã có bữa tiệc tối cùng với 4 quan chức thân cận từng một thời làm việc tại Nhà Xanh. Bữa tiệc nhằm gửi lời tri ân của ông Moon tới 4 cựu quan chức và sự kiện được tổ chức trong khuôn viên văn phòng Tổng thống. Bốn cựu quan chức cùng dùng bữa với ông Moon gồm cố vấn cấp cao chính sách xã hội Yoon Chang-yul, cố vấn cấp cao phụ trách chính trị Choi Jae-sung, phát ngôn viên Kang Min-seok và cố vấn pháp lý Kim Young-sik.

{keywords}
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bị chỉ trích dữ dội vì dự bữa tiệc tối 5 người ở Nhà Xanh. (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, sau đó, một người đã gửi đơn kiện dân sự lên trang web của Ủy ban Nhân quyền và Chống Tham nhũng với cáo buộc bữa tiệc của Tổng thống Moon vi phạm lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở nên trong thời dịch. Những người phản đối còn cho rằng, hành vi sai của Tổng thống Moon là minh chứng cho công tác đối phó dịch Covid-19 sai lầm của chính quyền đương nhiệm.

Thậm chí, nghị sĩ Jo Myung-hee thuộc đảng đối lập PPP và là một thành viên của Ủy ban Phúc lợi và Y tế Quốc hội Hàn Quốc đã gửi câu hỏi tới Trung tâm Quản lý Thảm họa Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc để làm rõ liệu sự kiện tụ tập của Tổng thống Moon với 4 cựu quan chức có vi phạm lệnh cấm tập trung đông người hay không.

Phía Trung tâm Quản lý Thảm họa Trung ương xác nhận ông Moon không vi phạm luật, bởi sự kiện này là cuộc gặp chính thức liên quan tới chuyện quốc gia, chứ không phải là tụ tập cá nhân mới bị xem là vi phạm.

Song bà Jo vẫn cho rằng, Tổng thống Moon đã có hành vi sai trong thời dịch.

“Tôi tự hỏi liệu dư luận có xem việc Tổng thống tham dự một bữa tiệc rượu có 5 người là một cuộc họp chính thức. Các cơ quan y tế và chính quyền thủ đô Seoul không nên nhân nhượng với bất cứ ai có hành vi vi phạm, dù họ là người có chức quyền”, bà Jo nói.

Ý kiến của bà Jo đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dùng mạng xã hội Hàn Quốc.

Cư dân mạng đặt câu hỏi liệu việc Tổng thống tụ tập với các thân tín được xem là chuyện chính trị chứ không mang tính cá nhân, thì việc các nhân viên công sở tụ tập từ 4 người trở nên trong một bữa ăn cũng nên được cho phép vì họ xem đây là tụ tập vì công việc, chứ không phải là cuộc gặp giữa bạn bè với nhau.

Phản ứng trước dư luận, một quan chức thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc cho hay các cuộc gặp diễn ra trên bàn ăn tại các tổ chức doanh nghiệp hay công cộng nhằm mục đích ngoại giao, liên lạc hoặc đàm phán sẽ không bị xếp vào danh mục gặp gỡ cá nhân và riêng tư nên không bị xem là phạm luật.

Song anh Lee Seok-hee (30 tuổi) sinh sống ở thành phố Hanam thuộc tỉnh Gyeonggi nhận định, “Lệnh cấm nhằm ngăn chặn các cuộc gặp riêng tư diễn ra ở những nơi công cộng như quán cà phê và quán ăn, nhưng các cuộc gặp riêng vẫn diễn ra ở những nơi riêng biệt như nhà ở. Khi chứng kiến tình hình dịch Covid-19 thời gian gần đây, có những người mắc Covid-19 ở những nơi riêng tư và sau đó tới nơi công cộng để truyền bệnh cho người khác và lại trở về những nơi riêng tư”.

“Đây là vòng tròn cứ lặp đi lặp lại, lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở nên dường như là vô nghĩa, nếu như lệnh cấm không được áp dụng ở mọi nơi và mọi lúc”, anh Lee nói thêm.

Ngoài ra, anh Lee Soo-bin (29 tuổi), cư dân ở thành phố Goyang thuộc tỉnh Gyeonggi cũng cho rằng, bữa tối của Tổng thống Moon với 4 cựu quan chức là hành vi sai phạm, bởi họ có thể gặp gỡ chỉ để nói chuyện thay vì ăn tối và uống rượu. 

Nam doanh nhân khỏi Covid-19 trở thành ‘người hùng oxy’ ở Ấn Độ

Nam doanh nhân khỏi Covid-19 trở thành ‘người hùng oxy’ ở Ấn Độ

Từng là một bệnh nhân Covid-19, nam doanh nhân Ấn Độ quyết định bơm oxy với giá siêu rẻ để hỗ trợ người dân chống dịch. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !