Tổng thống Erdogan đích thân đi xem Su-57, tiêm kích Nga "sắp về tay" Thổ Nhĩ Kỳ

Nhiều khả năng Nga – Thổ sẽ ký kết thỏa thuận mua bán tiêm kích Su-57, sau khi Tổng thống Putin đưa Tổng thống Erdogan đích thân đi xem chiến đấu cơ hiện đại của Nga tại triển lãm hàng không MAKS 2019.

RT đưa tin, sau lễ khai mạc triển lãm hàng không MAKS 2019 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow hôm 27/8, hai nhà lãnh đạo Nga – Thổ đã cùng đi xem chiến đấu cơ Su-57.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đi mục sở thị Su-57 ở triển lãmhàng không MAKS 2019 tại Nga. (Ảnh: RT)

Phiên bản xuất khẩu của tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 cũng lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm hàng không MAKS 2019, trong khi phiên bản nội địa của Su-57 đã được Nga đưa vào sản xuất hàng loạt từ đầu năm nay.

Trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đặt câu hỏi về khả năng chiến đấu trên không của Su-57 và Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận thông tin này.

Sau đó, ông Erdogan hỏi liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể đặt mua Su-57 và ông Putin đã đáp lại là “Có” khi hai nhà lãnh đạo cùng mỉm cười.

Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm những nhà cung cấp mới để tăng cường năng lực cho phi đội không quân đã lỗi thời.

Trong khi đó, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình sản xuất chiến đấu cơ F-35, sau khi Ankara nhất quyết không chịu từ bỏ thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tìm kiếm các loại máy bay hiện đại mới ở bất cứ đâu nếu như Mỹkhông chuyển giao F-35 cho nước này. Còn Moscow sẵn sàng thảo luận về khả năng bán tiêm kích Su-57 cho Ankara, nếu như Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời đề nghị.

Sau khi tham dự triểm lãm hàng không MAKS 2019, hai nhà lãnh đạo Nga – Thổ đã tiến hành họp báo chung. Tại sự kiện này, ông Erdogan xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác quân sự với Nga bao gồm các thương vụ mua bán chiến đấu cơ.

Hồi đầu tháng Tám, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay quân đội nước này đang đánh giá triển vọng mua một loại chiến đấu khác của Nga là Su-35.

Su-57 (trước đây gọi là PAK FA) là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga. Su-57 lần đầu tiên bay thử nghiệm là vào năm 2010. Tại triển lãm Army-2019, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua 76 máy bay chiến đấu Su-57.

Su-57 là một loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không ở tầm xa và tầm gần, cũng như tập kích đối phương ở dưới đất và trên biển, và vượt qua hệ thống phòng không mà kẻ địch thiết lập.

So với những mẫu máy bay trước đây, Su-57 kết hợp khả năng của máy bay quân sự và phi cơ tiêm kích. Su-57 còn được sản xuất từ những chất liệu tổng hợp, áp dụng những công nghệ hiện đại và đảm bảo hình dáng khí động học nhằm giúp tiêm kích tránh bị radar đối phương phát hiện.

Về mặt vũ khí, Su-57 được cho sẽ được trang bị các loại tên lửa siêu thanh hiện đại. Gần đây, Su-57 đã được thử nghiệm hoạt động trong điều kiện thực chiến ở Syria và ghi nhận những kết quả tích cực.

Video: Tổng thống Erdogan đi mục sở thị Su-57, tiêm kích Nga "sắp về tay" Thổ Nhĩ Kỳ

 
 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: tổng thống Erdogan tiêm kích Su-57 thổ nhĩ kỳ mua Su-57 của nga mỹ loại thổ nhĩ kỳ khỏi chương trình F-35 thương vụ mau S-400 chiến đấu cơ Su-35

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !