Toàn cảnh lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022

Tối ngày 20/2 tại sân vận động quốc gia “Tổ Chim” ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Sau hơn hai tuần tranh tài giữa các vận động viên, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 cuối cùng cũng kết thúc. Khoảng 2.900 vận động viên hàng đầu đến từ hơn 90 quốc gia đã hoàn tất các nội dung thi đấu. Toàn bộ 109 bộ huy chương của 15 môn thể thao mùa đông cũng đã tìm được chủ nhân.

Cũng giống như lễ khai mạc vào ngày 4/2, lễ bế mạc sẽ do đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu sẽ có tuyệt phẩm bế mạc theo phong cách “đơn giản, an toàn và lộng lẫy”.

Kéo dài trong khoảng 90 phút, lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã kể một câu chuyện liên tục từ lễ khai mạc, nhấn mạnh vẻ đẹp và sự lãng mạn của nước chủ nhà, tình cảm của người dân Trung Quốc dành cho cả hai kỳ Olympic mùa Hè (2008) và mùa Đông (2022) được đăng cai.     

Buổi lễ chủ yếu sử dụng màu đỏ tượng trưng cho Trung Quốc và màu xanh da trời tượng trưng cho băng và tuyết. Màu đỏ được chọn làm màu chủ đạo, với thông điệp gửi một tình cảm ấm áp đến thế giới.

Khoảng 20.000 chiếc đèn lồng, một nét đặc trưng văn hóa của Trung Quốc, đã được sử dụng, càng tôn thêm nét đặc sắc và sự rực rỡ trong lễ bế mạc. Màn hình Led diện tích hơn 10.000m2 cũng được sử dụng lần đầu tiên, thể hiện sự đổi mới công nghệ chưa từng có của Trung Quốc.

Lễ bế mạc không có các ngôi sao hay nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp mà chủ yếu là những người thuộc các lĩnh vực trong xã hội, đa số là các trường đại học, trung học và trung học cơ sở, tổng cộng gần 1.000 nghệ sĩ nghiệp dư.        

Cũng trong buổi lễ bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach đã trao lá cờ Olympic cho Thị trưởng Milan Giuseppe Sala và Thị trưởng Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina. Hai thành phố của Italia sẽ đồng đăng cai Olympic Milano Cortina 2026.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trưởng ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022 Cai Qi đánh giá cao nỗ lực và sự chuyên nghiệp của các vận động viên, tình nguyện viên, nhà báo... đối với thành công chung của sự kiện thể thao này.

Bên cạnh đó, trong tuyên bố kết thúc buổi lễ, Chủ tịch IOC Thomas Bach đưa ra lời kêu gọi hòa bình và thống nhất, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Trung Quốc vì đã đăng cai kỳ Olympic mùa đông thứ 24 trong lịch sử.

Kết thúc các ngày thi đấu, xếp nhất toàn đoàn là Na Uy với 37 huy chương các loại trong đó có 16 HCV, 8 HCB, 13 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn của Đức với 12 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ. Đoàn chủ nhà Trung Quốc xếp thứ 3 với thành tích 9 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử dự Olympic mùa Đông của đất nước đông dân nhất thế giới.

Toàn cảnh lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

Diễn biến ‘nóng’ xung quanh Nord Stream 2

Diễn biến ‘nóng’ xung quanh Nord Stream 2

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một cuộc phỏng vấn với tờ Süddeutsche Zeitung (Đức) đã đe dọa rằng, Berlin và Washington có thể thực hiện các biện pháp chung chống lại việc Nga “động binh” với Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !