Tình yêu không biên giới giữa đại dịch Covid-19

​Tình yêu thương là một món quà kì diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, nó kéo chúng ta lại gần với nhau hơn, nó xóa bỏ những rào cản về màu da, ngôn ngữ, tuổi tác, địa vị xã hội.

Hình ảnh ôngHansen gặp bàRasmussen ở biên giới Đức - Đan Mạch. (Ảnh cắt từ video).

Tình yêu của người cao tuổi thật đơn giản, họ tiếp tục gặp nhau qua một ly đồ uống yêu thích, bất chấp việc đóng cửa biên giới giữa các quốc gia do đại dịch Covid-19.

Bà Inga Rasmussen, 85 tuổi người Đan Mạch, và người yêu là ông Karsten Tuchsen Hansen, một cư dân Đức 89 tuổi, gặp nhau hàng ngày ở biên giới để ăn trưa và uống cà phê.

Qua hàng rào ngăn cách ở biên giới, họ ngồi với nhau ở khoảng cách an toàn. Họ cùng nhau ăn uống và trò chuyện rất tự nhiên như chưa hề có dịch bệnh xảy ra ở châu Âu vậy. Được biết, ông Hansen đến từ thành phố Süderlügum, còn bà Rasmussen đến từ Gallehus.

Mối quan hệ của họ đã diễn ra được hai năm, họ đã phải “chia cách” sau khi Đức và Đan Mạch đóng cửa biên giới do đại dịch Covid-19 lây lan khắp châu Âu.

“Chúng tôi không thể sống thiếu nhau”, ông Hansen chia sẻ.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí quyết định đóng cửa biên giới ngoài EU trong 30 ngày đối với những người không phải là công dân của khối để ngăn chặn đại dịch.

Đồng thời, với các nước trong EU sẽ siết chặt kiểm soát biên giới chỉ có những người có lý do di chuyển hợp lệ như người hay đi làm qua biên giới và tài xế giao hàng mới được thông quan.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết: “Sự lây lan của virus corona đang rất nhanh và khủng khiếp, vì vậy một trong những biện pháp quan trọng nhất là cắt đường lây lan. Lệnh kiểm soát biên giới sẽ được xem xét và điều chỉnh tùy tình hình sắp tới”.

Châu Âu hiện là tâm dịch mới của đại dịch Covid-19. Bệnh dịch không có chiều hướng chững lại mà tiếp tục tăng ở tốc độ rất nhanh. Chính phủ các nước châu Âu ban hành liên tiếp các biện pháp mạnh từ tuyên bố đóng cửa các địa điểm tập trung đông người đến lệnh cách ly với quy mô cả nước.

Số liệu thống kê trên trang Worldometers cho thấy, tính đến ngày 8/4, trên thế giới đã có 1.432.984 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), bao gồm 82.135 ca tử vong. Đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện ở 210 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Tại châu Âu ghi nhận số ca mắc bệnh và tử vong cao kỷ lục. Tây Ban Nha: 141.942 người mắc; 14.045 người tử vong. Italy: 135.586 người mắc; 17.127 người tử vong. Đức: 107.663 người mắc; 2.016 người tử vong.

Video: Tình yêu không biên giới giữa dịch Covid-19. (Video: RIA Novosti).

 
Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !