Tình hình Syria: Trúng bom, Thiếu tướng Nga thiệt mạng tại Deir ez-Zor

RIA trích dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một thiếu tướng Nga đã tử vong sau khi trúng bom trên đường ở Syria.

Hé lộ lý do Đức không muốn mua khí đốt của Mỹ

Hé lộ lý do Đức không muốn mua khí đốt của Mỹ

Các quốc gia châu Âu không có lợi khi mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ vì đắt hơn giá khí đốt của Nga cung cấp.

Thiếu tướng Nga hi sinh ở Syria

Theo đó, một cố vấn quân sự cao cấp với quân hàm Thiếu tướng đã thiệt mạng vì vết thương quá nặng. Ngoài ra, thêm hai quân nhân Nga bị thương. Vụ việc xảy ra ở Deir ez-Zor khi đoàn xe đang quay trở về sau hoạt động nhân đạo. Một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ bên đường khiến đoàn xe gặp nạn.

Thiếu tướng Nga đã được đưa khỏi hiện trường, tiến hành cấp cứu nhưng không qua khỏi do viết thương quá nặng. Vị Thiếu tướng này được trao tặng huân chương nhà nước sau khi hi sinh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho gia đình người quá cố.

Trước đó, vào ngày 17/8, có báo cáo về một cuộc tấn công nhằm vào một đội tuần tra của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib của Syria. Vụ tấn công diễn ra trong chuyến tuần tra chung lần thứ 22 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách không nói rõ liệu các binh sĩ từ phía Thổ Nhĩ Kỳ có bị thương hay không. “Trên đường tuần tra, một quả bom không xác định đã phát nổ gần xe tuần tra của Thổ Nhĩ Kỳ. Không có thương vong trong số các quân nhân Nga”, thông báo cho biết.

{keywords}
Đoàn xe tuần tra quân sự ở Syria. (Ảnh: RIA)

Máy bay của Bộ Quốc phòng đưa 26 trẻ em Nga từ Syria về quê hương

Máy bay của Bộ Quốc phòng Nga xuất phát từ Syria đến sân bay quân sự Chkalovsky gần Moscow đã đưa 26 trẻ em Nga về nước. Tất cả trẻ em đã được đưa ra khỏi trại trẻ mồ côi ở Damascus, chúng từ 1 đến 6 tuổi.

Trong suốt chuyến bay, những đứa trẻ có bác sĩ đi kèm và tuân thủ mọi khuyến nghị của Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) và Bộ Y tế Liên bang Nga. Những đứa trẻ này sẽ ở trong các trung tâm giám sát gần Moscow, sau khi cách ly chúng sẽ được trở về với người thân ở Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria và 5 khu vực khác.

Được biết, đây là chuyến bay đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga sau sự cố do các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 gây ra.

Theo Ủy ban về quyền trẻ em Nga Anna Kuznetsova, các chuyến bay từ Syria về Nga cũng đã sẵn sàng để đưa 122 trẻ em Nga khác về nhà trong thời gian tới.

Tổng cộng, 157 trẻ em đã được trao trả cho Nga từ các vùng chiến sự ở Trung Đông, 122 trẻ em từ Iraq và 35 trẻ em từ Syria.

Không quân Mỹ không kích quân đội Syria?

Đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin về cuộc không kích mà Không quân Hoa Kỳ giáng vào các vị trí của quân đội Tổng thống Bashar al-Assad ở phía Nam thành phố Al-Qamishli. Theo đó, một binh sĩ thiệt mạng, hai người khác bị thương.

Gần đây, các vụ tấn công vào các căn cứ của Mỹ và đội tuần tra gia tăng ở Syria. Damascus cho rằng đó là những vụ cuộc tấn công của các “đội vũ trang không xác định”. Washington vẫn chưa bình luận về điều này.

Tờ báo địa phương al-Watan thân chính phủ Syria đưa tin, một đội tuần tra Mỹ đã cố gắng lái xe vào khu vực do quân đội Syria kiểm soát. Đồng thời, tờ báo không nêu rõ danh tính của chiếc máy bay đã gây ra cuộc không kích.

Sau đó, Bộ Quốc phòng nước Syria cho biết thêm cuộc tấn công là do hai máy bay trực thăng của Mỹ thực hiện.

Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về tình hình tại Libya và Syria

Điện Kremlin cho biết, hôm 17/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ  Recep Tayyip Erdogan, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Syria và Libya.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Cuộc điện đàm tập trung vào các vấn đề của cuộc khủng hoảng Libya. Các bên tham chiến cần có những bước đi thực sự hướng tới một lệnh ngừng bắn bền vững và khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp theo các quyết định của Hội nghị Berlin và Nghị quyết 2510 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, thông báo cho biết.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình ở Syria với trọng tâm là thúc đẩy các nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố. Các nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp hơn nữa vì lợi ích của việc hoàn thành các thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về khu vực giảm leo thang ở Idlib, trước hết là Nghị định thư bổ sung cho Bản ghi nhớ Sochi năm 2018 được thông qua tại Moscow vào ngày 5/3. 

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !