Tình hình Syria ngày 29/4: “Mãnh hổ Syria” rời Damascus, Homs sắp nóng trở lại

“Mãnh hổ Syria” rời Damascus, Homs sắp nóng trở lại; Ngoại trưởng Nga cáo buộc “Mỹ đang cố tình chia cắt Syria thành nhiều phần” là những thông tin về tình hình Syria mới nhất ngày 29/4.

“Mãnh hổ Syria” rời Damascus, Homs sắp nóng trở lại

“Mãnh hổ Syria” hay còn gọi là Qawat Al-Nimr, một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Syria được thành lập vào năm 2013 và từng tham chiến ở nhiều mặt trận ác liệt như tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở phía nam thủ đô Damascus đã di chuyển tới tỉnh Homs.

Hai tay súng thuộc lực lượng đặc nhiệm “Mãnh hổ Syria”.

Sputnik cho hay theo tuyên bố từ Bộ Chỉ huy quân đội Syria vào ngày 28/4, động thái này là nhằm chuẩn bị cho một đợt phản công lớn tiêu diệt các tay súng vũ trang đối lập đang hoạt động ở tỉnh Homs.

Cũng theo Bộ Chỉ huy quân đội Syria, đội đặc nhiệm “Mãnh hổ Syria” đã tham gia vào chiến dịch chống khủng bố IS ở phía nam Damascus, nhưng hiện nay do yêu cầu hỗ trợ đã không còn nên đơn vị này sẽ di chuyển tới khu vực phía bắc ở tỉnh Homs.

Kể từ ngày 20/4, quân đội Syria đã liên tiếp tiến hành phản công ở Homs sau khi IS từ chối rời bỏ khu vực này.

Hãng tin SANA cho biết hiện tại, quân chính phủ Syria đã tiêu diệt được các cứ điểm của IS ở Al-Aasali, Jura và Al-Hajar al-Aswad. 

Sau khi Syria lâm vào cuộc nội chiến kể từ năm 2011, nhiều nhóm vũ trang đối lập và các nhóm khủng bố như IS đã tìm mọi cách lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar Assad nhằm thiết lập quyền kiểm soát ở Syria.

Dù không được chính quyền Damascus và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận, liên quân do Mỹ đứng đầu vẫn tiến hành chiến dịch tiêu diệt IS trên lãnh thổ Syria.

Trong khi đó, quân đội Nga, lực lượng tham chiến ở Syria theo lời đề nghị của Tổng thống Assad đã rút phần lớn binh sĩ về nước vào năm 2017 sau khi quân đội Syria giành lại được quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn trên lãnh thổ quốc gia. Hiện tại, quân đội Syria đang loại trừ nốt số tay súng vũ trang đối lập vẫn cố thủ lại Syria. 

Ngoại trưởng Nga: “Mỹ đang cố tình chia cắt Syria thành nhiều phần”

Trong cuộc gặp với hai người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28/4 ở thủ đô Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh cuộc không kích nhằm vào Syria do Mỹ dẫn đầu hôm 14/4 “khiến tình hình càng trở nên trầm trọng”.

Ba Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhóm hợp ở Moscow hôm 28/4.

Theo AP, ông Lavrov cho rằng những tuyên bố của Mỹ về việc ủng hộ sự hợp nhất lãnh thổ của Syria “chỉ là lời nói để bao che cho những kế hoạch tái thiết trật tự ở Trung Đông cùng kế hoạch chia cắt Syria thành nhiều phần”.

Ông Lavrov đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Hiện nay, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò là các nhà trung gian hòa giải trong những phiên thảo luận Astana nhằm chấm dứt chiến tranh ở Syria.

Trong cuộc gặp ngày 28/4, ba Bộ trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng thuận tăng cường nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ phân phát các mặt hàng cứu trợ theo cách hiệu quả nhất. Chúng tôi đang hợp tác với chính phủ, phe đối lập ở Syria và cả các đối tác ở Liên Hợp Quốc, cùng Tổ chức Chữ Thập đỏ quốc tế, Trăng Lưỡi liềm Đỏ Syria cùng nhiều tổ chức quốc tế khác”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhiều nhóm cứu trợ quốc tế đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Syria ngăn cản hoạt động cứu trợ nhân đạo ở những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu một lần nữa chỉ trích Mỹ hỗ trợ cho các tay súng người Kurd hoạt động ở Syria. Lực lượng được Mỹ chống lưng đã giúp liên quân tiêu diệt IS và giờ đang nắm quyền kiểm soát khu vực phía bắc và đông Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lại xem lực lượng người Kurd là khủng bố.

“Mỹ đang ủng hộ các nhóm khủng bố và hành động này phải dừng lại”, ông Cavusoglu nói.

Song Mỹ đã nhiều lần khẳng định ủng hộ sự hợp nhất lãnh thổ ở Syria cũng như ám chỉ từ bỏ chính sách lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Ngoài ra, Mỹ khẳng định mục tiêu hoạt động duy nhất ở Syria là tiêu diệt IS.

 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !