Tình hình Syria ngày 18/3: Mỹ chống lưng quân nổi dậy Syria dùng vũ khí hóa học?
Mỹ giúp quân nổi dậy chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hóa học?
Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy cho hay, hành động khiêu chiến dùng vũ khí hóa học để tấn công của các nhóm phiến quân do Mỹ đào tạo ở Syria sẽ được dùng làm tiền đề để Mỹ tấn công chính phủ Syria. Tuy nhiên, Nga đã có sẵn phương án chuẩn bị bao gồm việc thiết lập các nhóm tấn công hải quân.
Quân đội Mỹ tại làng al-Kherbeh thuộc tỉnh Aleppo của Syria hồi năm 2016. |
“Chúng tôi nhấn mạnh tới những bằng chứng về khả năng xảy ra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Các nhóm tác chiến tàu sân bay trang bị tên lửa hành trình đang được thiết lập ở khu vực Đông Địa Trung Hải, vịnh Péc xích và Biển Đỏ”, Sputnik dẫn lời ông Rudskoy.
Ông Rudskoy nói thêm, hiện không rõ trong kế hoạch chuẩn bị tấn công Syria, quân đội Mỹ sẽ chọn ủng hộ nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra (hay còn gọi là Mặt trận al-Nusra) hay các nhóm phiến quân đồng minh ở Đông Ghouta.
Tướng Rudskoy cho biết thêm, các tay súng thuộc Mặt trận al-Nusra ở Đông Ghouta đang tăng cường pháo kích nhằm vào Damascus. Do đó, quân đội Syria tiến hành chiến dịch truy quét để loại bỏ các phần tử khủng bố này.
“Nhóm Mặt trận al-Nusra cùng tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở khu vực Alghabit và Kalbb Lusa, nằm cách tỉnh Idlib khoảng 25 km. Hiện có 20 thùng chứa khí clo đang nằm trong tay các nhóm này”, ông Rudskoy cho hay.
Ngoài ra, theo tướng quân đội Nga, tại khu vực thành phố At-Tanf, các huấn luyện viên người Mỹ đang giúp một số nhóm phiến quân tiến hành các hành động khiêu chiến ở phía nam Syria.
Bên cạnh đó, các thùng đựng chất độc đã được vận chuyển tới phía nam Syria dưới danh nghĩa hàng cứu trợ nhân đạo. Những hành động khiêu chiến này là nhằm tạo tiền để cho quân đội Mỹ triển khai tấn công nhằm vào chính quyền Syria, theo Tướng Rudskoy.
Trước đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Nikky Haley cũng đã tuyên bố Washington sẽ tấn công Syria trong trường hợp vũ khí hóa học lại được sử dụng ở Syria.
Gần 30.000 người rời khỏi Đông Ghouta trong một ngày
“Ngày mai, một phái đoàn cứu trợ nhân đạo của LHQ gồm 25 xe tải hạng nặng sẽ tới Douma để hỗ trợ cư dân thành phố”, ông Rudskoy cho biết hôm 17/3.
Đặc biệt, hơn 44.000 người đã rời khỏi khu vực Đông Ghouta thuộc ngoại ô thủ đô Damascus thông qua các hành lang nhân đạo.
Dân thường rời khỏi Đông Ghouta. |
“Hôm nay, tôi có thể nói là tình hình ở Đông Ghouta đã có những thay đổi lớn. Chúng ta đang chứng kiến hoạt động cứu trợ nhân đạo diễn ra với quy mô lớn. Chỉ riêng ngày hôm nay, 26.610 dân thường đã rời khỏi Đông Ghouta qua hành lang nhân đạo, nâng tổng số người đã rời khỏi khu vực này lên con số 44.639 người”, ông Rudskoy nói.
Trong tuần qua, 3 đoàn cứu trợ nhân đạo của LHQ đã tới Đông Ghouta và mang theo 445 tấn thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác và thuốc men.
Còn theo những báo cáo mới nhất, quân đội Syria đã giải phóng được hơn một nửa Đông Ghouta khỏi sự chiếm đóng của các nhóm nổi dậy kể từ năm 2012. Hiện vẫn còn 10.000 – 12.000 tay súng phiến quân hoạt động ở khu vực này.
Tình hình chiến sự ở khu vực ngoại ô Damascus trong những tuần qua đã trở nên vô cùng phức tạp khi mà các tay súng nổi dậy liên tiếp bắn phá. Hôm 14/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2401 hối thúc các bên ngừng giao tranh để thi hành lệnh ngừng bắn 30 ngày trên toàn lãnh thổ Syria cũng như tiến hành hoạt động cứu trợ nhân đạo, sơ tán người dân khỏi vùng chiến sự.
Riêng Nga đã đề xuất tổ chức 5 tiếng/ngày ngừng bắn để tiến hành hoạt động cứu trợ và sơ tán dân thường ở Đông Ghouta.