Tình hình Syria ngày 17/3: Đông Ghouta không có vũ khí hóa học
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov |
Nga bác mọi hành vi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta
Ngày 16/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định không có bất cứ loại vũ khí hóa học nào được sử dụng tại khu vực Đông Ghouta của Syria.
Trong một tuyên bố, ông Konashenkov nêu rõ: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng không có bất cứ loại vũ khí hóa học nào đã hoặc đang được sử dụng tại Đông Ghouta”. Phát biểu trên của ông Konashenkov được đưa ra sau khi truyền thông phương Tây hôm 15/3 đưa tin về một số vụ sử dụng vũ khí hóa học tại khu vực Hamoryah ở Syria trong thời gian gần đây.
Theo ông Konashenkov, Bộ Quốc phòng Nga liên tục nhận được thông tin cho rằng các nhóm phiến quân do Mỹ và Anh kiểm soát đang chuẩn bị một hành động khiêu khích nhằm cáo buộc chính quyền Damascus cùng đồng minh sử dụng vũ khí hóa học.
Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng kêu gọi Mỹ chấm dứt hỗ trợ lực lượng khủng bố ở Syria, trong đó có nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra.
Phát biểu tại Diễn đàn “Nga – đất nước của những cơ hội”, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất tại Đông Ghouta, và một số nơi khác, nơi liên minh do Mỹ đứng đầu hoạt động trên không phận và nhiều nhóm đặc nhiệm hoạt động trên mặt đất chấm dứt hỗ trợ lực lượng khủng bố như Jabhat al-Nusra”. Theo ông Lavrov, còn các nhóm mà Mỹ không liệt vào danh sách cực đoan, nhưng không hiểu vì sao chúng lại hoạt động dưới “cái ô” Jabhat al-Nusra và thành lập bộ chỉ huy chung.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết thêm Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) yêu cầu đoạn tuyệt với thành phần cực đoan. Hơn nữa, mặc dù nhiều lần hứa tôn trọng chủ quyền Syria, song trên thực tế Mỹ lại hành động hoàn toàn trái ngược. Moscow sẽ thúc đẩy HĐBA LHQ thực hiện các nghị quyết của mình, theo đó yêu cầu tôn trọng toàn vẹn chủ quyền, tự do, độc lập của Syria.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ |
Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích tại Afrin
Reuters đưa tin ngày 16/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích khu vực Afrin có người Kurd chiếm đa số ở miền Bắc Syria, khiến ít nhất 18 dân thường thiệt mạng.
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tính từ 22 giờ ngày 15/3 (giờ GMT), đã có ít nhất 18 dân thường thiệt mạng do đạn pháo của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 5 trẻ em.
Trong khi đó, Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) cho biết lực lượng này đang chiến đấu ở ngoại ô thành phố Afrin nhằm đẩy lui quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng các nhóm dân quân đồng minh.
Cũng theo Reuters, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã rải nhiều truyền đơn xuống khu vực Afrin ở miền Bắc Syria, kêu gọi các tay súng người Kurd đầu hàng và “tin tưởng vào công lý” của Ankara.
Các truyền đơn bằng tiếng Arab và tiếng Kurd viết: “Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đến Afrin để mang lại hòa bình, sự yên ổn và an toàn. Hãy tin vào bàn tay chúng tôi dang ra chào đón các bạn. Hãy tin tưởng vào công lý của Thổ Nhĩ Kỳ! Hãy tin tưởng Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ! Hãy ra đầu hàng! Một tương lai đầy sự bình yên và hòa bình đang chờ đợi các bạn ở Afrin”.
Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cùng ngày đã kêu gọi Mỹ rút lực lượng phiến quân người Kurd khỏi khu vực phía Đông sông Euphrates ở Syria, nếu Washington muốn hợp tác với Ankara.
Thủ tướng Đức Merkel |
Đức thảo luận chiến dịch “Nhành ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Quốc hội Liên bang Đức đã tiến hành thảo luận về chiến dịch quân sự "Nhành ô liu" mà Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai nhằm vào nhóm dân quân "Các Đơn vị bảo vệ tại nhân dân người Kurd" (YPG) tại vùng Afrin, miền Bắc Syria. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức Ali Kemal Aydin cũng đã theo dõi phiên thảo luận này.
Tại phiên thảo luận, đại diện các đảng trong Quốc hội Đức đã bày tỏ những quan điểm riêng hành động triển khai chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Trong khi phía đảng cực hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) nhấn mạnh hành động quân sự này của Thổ Nhĩ Kỳ là vi phạm luật pháp quốc tế thì phía đảng Dân chủ Tự do (FDP) yêu cầu Chính phủ Đức cần chấm dứt việc bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Về phần mình, đại diện đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác trong chính phủ liên minh cầm quyền cho biết Berlin đang yêu cầu Ankara quay trở lại tiến trình hòa bình.
Trước đó, phía Đức đã thông báo tạm ngừng hoạt động bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi Ankara trả tự do cho nhà báo mang hai quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Yücel hôm 16/2 vừa qua sau một năm tạm giam với cáo buộc ủng hộ khủng bố và kích động hận thù. Tuy nhiên đến nay, trong 54 ngày kể từ khi Ankara triển khai chiến dịch quân sự nói trên, Đức đã cấp nhiều giấy phép bán vũ khí hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ so với năm 2017.