Tình hình Syria ngày 14/3: Nga điều tàu chiến, Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận
Ngoại trưởng Thổ Mevlut Cavusoglu |
Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận đồn trú lực lượng tại Manbij
Theo hãng tin AP, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về một kế hoạch cho phép các lực lượng hai nước cùng đồn trú tại thị trấn Manbij, vốn do lực lượng người Kurd kiểm soát ở Syria.
Tờ Hurriyet dẫn lời ông Cavusoglu phát biểu trong chuyến thăm Moscow nêu rõ: "Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) sẽ rời khỏi Manbij, binh sĩ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng đảm bảo an ninh cho khu vực này". Ngoài ra, ông Cavusoglu cho hay, ông và người đồng cấp Mỹ sẽ thảo luận thêm về vấn đề này khi gặp nhau tại Washington vào ngày 19/3 tới.
Trong khi đó, Washington không xác nhận kế hoạch nêu trên và cho biết một lực lượng nhỏ của Mỹ đã ở Manbij. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tức giận vì Mỹ hỗ trợ YPG, và cáo buộc Mỹ không thực hiện lời hứa chuyển các tay súng YPG tại Manbij sang bờ Đông sông Euphrates. Ankara đã đe dọa mở rộng cuộc tấn công mà họ đang tiến hành tại miền Bắc Syria nhằm đuổi lực lượng người Kurd ra khỏi Manbij.
Hải quân Nga điều tàu chiến tới Syria.(Ảnh minh họa) |
Hải quân Nga điều tàu chiến tới Syria
Theo RT, tàu chiến LSTM Minsk 127 lớp Ropucha của Hạm đội Baltic Hải quân Nga đã rời Biển Đen để tới những vùng biển của Syria.
Theo những nguồn tin này, tàu chiến Minks 127 đang hướng tới cảng Tartus, nơi đặt căn cứ kỹ thuật của Nga tại Tây Syria. Những hạm đội lớn và các tàu khác của Hải quân Nga đang đóng vai trò chính trong việc vận chuyển hàng hóa tới căn cứ không quân Hmeymim, căn cứ hải quân Tartus và cho quân đội Syria.
Trong khi đó, theo một thông tin truyền thông khác, một tàu cỡ lớn chở vũ khí của Nga tới Syria và một tàu đổ bộ hải quân gần đây đã quá cảnh ở eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.
Giới quan sát nhận định hai tàu này hướng về cảng Tartus và đều mang theo khí tài quân sự mới. Hầu hết số vũ khí này có thể sẽ được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Syria sử dụng.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov |
Trong một diễn biến khác, ngày 13/3, quân đội Nga đe dọa sẽ có hành động chống lại Mỹ nếu như Mỹ tấn công vào thủ đô Damascus của Syria.
Lời đe dọa của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã được đăng tải rộng rãi trên các trang thông tin truyền thông của Nga như RIA và TASS. Theo ông Gerasimov, Nga có "thông tin đáng tin cậy" về việc lưc lượng do Mỹ hậu thuẫn giả danh quân chính phủ đang chuẩn bị một cuộc tấn công hóa học vào dân thường. Sau đó, Mỹ sẽ buộc tội quân đội Chính phủ Syria thực hiện cuộc tấn công này và sẽ phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Damascus của Syria.
Ông Gerasimov khẳng định, Nga sẽ có hành động đáp trả nếu Mỹ thực hiện một cuộc tấn công vào Syria, đe dọa mạng sống của các quân nhân Nga. Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận đối với thông tin trên.
Ảnh minh họa |
Hơn 1.000 người thiệt mạng ở Đông Ghouta?
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã có hơn 1.000 người thiệt mạng kể từ khi chính phủ Syria phát động cuộc tấn công nhằm vào khu vực Đông Ghouta do phiến quân kiểm soát cách đây gần 3 tuần.
Theo truyền thông khu vực, SOHR cho hay có ít nhất 215 trẻ em trong số 1.002 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công của quân chính phủ Syria bắt đầu vào ngày 18/2.
Cũng theo SOHR, các lực lượng của chính phủ Syria đã cắt đứt liên lạc của thị trấn lớn nhất ở Đông Ghouta với phần còn lại của vùng này do phiến quân kiểm soát, gần như chia cắt khu vực bất ổn ở ngoại ô Damascus này ra thành 3 phần.
Đông Ghouta là một trong số những khu vực còn lại nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân ở gần thủ đô của Syria. Các lực lượng chính phủ Syria đã chia tách các thị trấn Douma và Harasta và cô lập với phần còn lại của khu vực này. Hiện nhà chức trách Syria chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin nêu trên.