Tình hình Syria ngày 10/7: IS bắn rơi trực thăng Mi-25 Nga

Hãng tin Interfax trích nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bắn rơi chiếc trực thăng quân sự Mi-25 gần Palmyra tại Syria, khiến 2 phi công Nga thiệt mạng.

Theo thông báo, hai phi công Nga là Ryafagat Habibulin và Evgeny Dolgin đã tiến hành chuyến bay thử trực thăng Mi-25 của Syria (phiên bản xuất khẩu của trực thăng Mi-24), sau đó đã nhận được yêu cầu từ giới chức Syria là thực hiện không kích vào một nhóm khủng bố IS lớn ở phía Đông Palmyra.

Tuy nhiên, khi không kích xong trên đường trở về căn cứ, chiếc máy bay này đã bị IS bắn hạ và rơi xuống khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Chính phủ Syria.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai phi công thiệt mạng sẽ được tặng thưởng huân chương vì sự hy sinh của mình. Vụ việc này đã đưa tổng số quân nhân Nga bị thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Syria lên tới 12 người.

Tình hình Syria ngày 10/7: IS bắn rơi trực thăng Mi-25 Nga - ảnh 1

Trực thăng Mi-25 của quân đội Syria đã bị IS bắn hạ. Nguồn: Sputnik

Quân Syria tiêu diệt 2 chỉ huy IS

Theo Al Masdar News, sau cuộc giao tranh các liệt trên địa bàn thành phố miền đông Syria Deir Ezzor, Quân đội Syria đã gây thương vong nặng nề cho IS và tiêu diệt 2 chỉ huy chiến trường của nhóm khủng bố này.

Al-Masdar News cho biết, Mahran Al-Salameh, thủ lĩnh cao cấp IS có biệt danh là Abou Azzam, bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ trên vùng ngoại ô của dãy núi chiến lược Thurdah, nằm ở phía tây nam của thành phố.

Một thủ lĩnh khác của IS, có tên là Amer Al-Ghafal Al-Saleh, bị tiêu diệt trong một trận đánh ác liệt trên chiến trường làng Al-Jufra nằm gần sân bay quân sự Deir Ezzor. Lữ đoàn 104 Vệ binh Cộng hòa Syria do Thiếu tướng Issam Zahreddine lãnh đạo, đã tham gia chiến đấu trong trận đánh này.

Trước đó, lực lượng vũ trang Syria ở Deir Ezzor đã bị IS vây hãm. Đồng thời các chiến binh khủng bố đã chiếm một phần của thành phố và hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh.

IS hành quyết 5 công dân Syria

Ngày 9/7, hãng thông tấn Fars dẫn một nguồn tin địa phương cho biết, lực lượng an ninh của IS đã hành quyết 5 công dân, trong đó có 3 cầu thủ và 1 HLV bóng đá từ câu lạc bộ al-Shabab tại Raqqa. IS cho rằng các cầu thủ này là gián điệp của quân nội dậy người Kurd, đồng thời khẳng định rằng chơi bóng đá là chống lại Hồi giáo.

“Osama Abu Kuweit, Nahad al-Hussein và Ehsan al-Shavakh, 3 cầu thủ của câu lạc bộ al-Shabab cùng huấn luyện viên Ahamd al-Shavakh và một công dân khác đã bị chặt đầu ngay trước mặt người dân ở quảng trường al-Dalah”, nguồn tin trên khẳng định.

Mowafaq Jom’ah, chủ tịch liên đoàn bóng đá Syria đã lên tiếng chỉ trích hành động dã man của IS.

Trong một diễn biến khác liên quan tới tình hình Syria, hôm 9/7, một nguồn tin người Kurd cho biết Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã giành lại thị trấn Manbij ở Aleppo do IS chiếm giữ cùng nhiều vùng đất khác ở xung quanh thị trấn này.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !