Tình hình Syria mới nhất ngày 9/9
Ankara cho phép các nghị sĩ Đức thăm căn cứ không quân Incirlik
Hãng RIA Novosti dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các nghị sĩ Đức thăm căn cứ không quân Incirlik và Berlin rất hoan nghênh điều này.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. |
"Tôi hoan nghênh việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch về chuyến thăm của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Đức tới Thổ Nhĩ Kỳ tới đây. Các nghị sĩ Đức sẽ có cơ hội đến thăm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định này của Ankara đã giúp chúng tôi dịch chuyển về phía trước thêm một chút” – ông Steinmeier nhấn mạnh.
Hiện các máy bay quân sự của Đức đang có mặt tại căn cứ Incirlik, tham gia hoạt động không kích của Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng tại Syria. Thực tế, Ankara từng từ chối chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Đức để phản ứng lại nghị quyết của Quốc Hội nước này về việc công nhận nạn diệt chủng người Armenia ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1915.
Nghị quyết liên quan tới người Armenia của Quốc Hội Đức đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Ankara và trở thành nguyên nhân gây ra căng thẳng trong mối quan hệ Đức – Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã đưa ra một loạt những thông báo cứng rắn liên quan tới Quốc hội Đức và thực hiện một số hành động chính trị quyết liệt. Đặc biệt Ankara đã triệu hồi Đại sứ (Thổ Nhĩ Kỳ) tại Berlin về nước. Tiếp đó các nhà chức trách nước này còn không cho phép đoàn đại biểu của Quốc Hội Đức tới thăm các binh sĩ của mình tại căn cứ Incirlik.
Bà Clinton dự định hợp tác với Nga để giải quyết cuộc xung đột ở Syria
Trong một bài phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel 2 của Israel, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton đã nhấn mạnh về sự cần thiết phải hợp tác với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Hilary Clinton |
Theo đó, kế hoạch đánh bại IS của bà Clinton bao gồm việc hợp tác với các lực lượng vũ trang Nga, Iran và Syria.
"Tôi vẫn tin rằng chúng ta cần phải sử dụng những đòn bẩy tác động trong thỏa thuận với LB Nga” – thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ nói, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi dự định sẽ sử dụng tất cả những gì đã được học để hành động chống IS nhanh nhất có thể”.
Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc cuộc xung đột vũ trang bắt đầu từ tháng 3/2011 tại Syria giữa quân đội chính phủ và các lực lượng nổi dậy có vũ trang trong nước đã gây ra cái chết cho hơn 280.000 dân thường vô tội. Trong đó nhóm khủng bố “Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS” và Mặt trận al-Nusra (nay đổi tên thành Dzhebhat Fatah al-Sham) hoạt động tích cực nhất trên lãnh thổ quốc gia này
Người Kurd đã chọn được thủ đô và có kế hoạch thành lập hiến pháp riêng của mình
Hãng Reuters hôm thứ Năm (ngày 8/9) đưa tin, người Kurd có kế hoạch vào tháng 10 tới sẽ thông qua Hiến pháp thành lập vùng lãnh thổ riêng của mình ở phía Bắc Syria.
Người Kurd đã chọn được thủ đô và có kế hoạch thành lập hiến pháp riêng của mình |
Theo một thành viên của Hội đồng sáng lập “Hệ thống liên bang dân chủ tự trị Rojava và miền Bắc Syria” – ông Khadiya Yousef vào đầu tháng 10/2016 Hội đồng sáng lập sẽ tổ chức một cuộc họp và tại đây Hiến pháp của khu tự trị mới của người Kurd có thể sẽ được công bố.
Theo Reuters thành phố Kamishli đã được chọn làm thủ phủ của người Kurd trong khu tự trị.
Vào tháng 3 năm nay “Hệ thống liên bang dân chủ Rojava và miền Bắc Syria” được thành lập tại thị trấn Rumaila thuộc tỉnh Hasakah, Syria. Khoảng 200 đại biểu tới từ khắp các vùng miền ở phía Bắc Syria đã tập hợp tại Rumaila. Họ đại diện cho người Kurdistan Syria, các cộng đồng dân tộc ở Aleppo, Al-Shanbe và các thành phố khác (ở miền Bắc Syria).
Liên bang mới sẽ thống nhất các cộng đồng dân tộc tại Syria và lực lượng dân quân của họ cùng chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố.
Chính quyền Syria gọi tuyên bố thành lập khu vực Liên bang của người Kurd ở phía Bắc Syria là hành vi bất hợp pháp. Trước đó đại sứ Syria tại Moscow Riyad Haddad từng khẳng định, phần lớn người Kurd tại quốc gia này ủng hộ bảo tồn tính toàn vẹn của đất nước.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. |
Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiến sâu hơn vào Syria
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho biết các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn có thể tiến sâu hơn nữa vào Syria sau khi giành quyền kiểm soát dải đất kéo dài 90 km dọc biên giới hai nước.
Trả lời báo giới tại Ankara sau cuộc họp chính phủ, ông Canikli nói rằng có tổng cộng 110 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và dân quân người Kurd đã bị tiêu diệt kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria hôm 24/8.
Cũng theo Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống nước này Tayyip Erdogan đã thông báo với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng ông nhìn nhận chiến dịch chung giữa 2 nước tại Raqqa, Syria một cách tích cực.