Tình hình Syria mới nhất ngày 17/12: Mỹ cảnh cáo Nga; IS tiếp tục bị tiêu diệt

Mỹ cảnh báo Nga về vấn đề an toàn bay tại Syria; Hơn 20 tay súng IS bị tiêu diệt tại Syria; Đại hội các dân tộc Syria sẽ thảo luận về Hiến pháp; Phái đoàn chính phủ Syria từ chối đối thoại với phe đối lập…

Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ

Mỹ cảnh báo Nga về vấn đề an toàn bay tại Syria

Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cảnh báo về các chuyến bay nguy hiểm do các máy bay chiến đấu của Nga thực hiện trên khu vực được coi vùng giảm căng thẳng tại Syria, đặt ra câu hỏi liệu những vụ việc gần đây giữa các máy bay của hai bên là do sơ suất hay cố ý.

Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc, ông Mattis lưu ý rằng Mỹ và Nga hiện vẫn đang sử dụng một kênh liên lạc để phối hợp các hoạt động bay trên vùng trời nhộn nhịp của Syria, trong bối cảnh liên quân do Mỹ đứng đầu tiếp tục chiến đấu chống các phần tử còn lại thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Ông Mattis bày tỏ rằng ông không mong đợi sự hoàn hảo trong các chuyến bay song cũng không muốn có những hành động nguy hiểm. Ông không nêu rõ đây là hành động cố ý hay chỉ là sơ suất.

Hôm 13/12, 2 máy bay chiến đấu Su-25 của Nga đã bay qua một giới tuyến không chính thức ngăn cách các vùng hoạt động của không quân Mỹ và không quân Nga tại miền Đông Syria, và tiến sát các máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ ở mức nguy hiểm. Các máy bay F-22 đã bắn pháo sáng cảnh báo.

Trước đó vào hôm 9/12, Moscow cáo buộc một máy bay F-22 của Mỹ ngăn cản hai máy bay Su-25 của Nga thực hiện nhiệm vụ tấn công một thành trì của IS ở ngoại ô thành phố Mayadin của Syria.

Hơn 20 tay súng IS bị tiêu diệt tại Syria

Theo Reuters, Liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thông báo đã phối hợp với nhóm nổi dậy Maghawir al-Thawra tiêu diệt hơn 20 tay súng IS và bắt giữ một số phần tử khác gần một căn cứ ở sa mạc phía Nam Syria.

Theo đó, lực lượng nói trên đã tấn công một đoàn xe của IS tại khu vực gần biên giới của Syria với Jordan và Iraq hôm 13/12. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết thêm đoàn xe nói trên đã bị phát hiện khi đang tiến gần tới căn cứ Tanf - nơi đóng quân của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Chuẩn tướng Jonathan Braga, chỉ huy chiến dịch của liên quân, cho rằng bất chấp sự hiện diện của các ủng hộ chính quyền Syria trong khu vực, IS vẫn là mối đe dọa khi tìm cách để di chuyển tự do qua các giới tuyến do chính quyền Syria kiểm soát".

Ngoại trưởng Nga Lavrov

Đại hội các dân tộc Syria sẽ thảo luận về Hiến pháp

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15/12 đã có bài phát biểu tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga trong “Giờ chính phủ”, trong đó ông đưa ra những quan điểm về các vấn đề thời sự đối ngoại của Nga hiện nay.

Đề cập đến Đại hội các dân tộc Syria chuẩn bị tiến hành dưới sự bảo trợ của Nga, ông Lavrov cho biết các bên tham dự đại hội sẽ thảo luận về Hiến pháp Syria, chuẩn bị bầu cử và tái thiết đất nước. Ngoại trưởng Nga khẳng định việc đẩy lùi khủng bố, vận hành các khu vực giảm căng thẳng trong khuôn khổ đàm phán Astana đã tạo các tiền đề cần thiết để chuyển sang giai đoạn giải quyết chính trị ở Syria trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đánh giá về định dạng Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran, Ngoại trưởng Lavrov không cho rằng định dạng này mang tính thường trực, vì các vấn đề hiện nay trên thế giới đòi hỏi phải có các liên minh mềm dẻo cho phép phản ứng lại các thách thức một cách nhanh chóng và hiệu quả thay vì những định dạng cứng nhắc.

Liên quan đến quan hệ với Ukraine, ông Lavrov chỉ ra rằng phía Ukraine không có dấu hiệu cho thấy muốn bình thường hóa quan hệ với Nga.

Phái đoàn chính phủ Syria từ chối đối thoại với phe đối lập

Người đứng đầu phái đoàn chính phủ Syria tham gia tiến trình hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Bashar Ja’afari cho biết chính quyền Damascus sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào với phe đối lập chừng nào lực lượng này còn yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi.

Bình luận trên của ông Ja’afari được đưa ra trong bối cảnh vòng hòa đàm thứ 8 về Syria vẫn chưa đạt được tiến triển nào rõ rệt. Ông Ja’afari chỉ trích cái gọi là Thông cáo Riyadh của phe đối lập được đưa ra tại Saudi Arabia ngay trước thềm vòng hòa đàm. Thông cáo nêu rõ mục tiêu quan trọng nhất của phe đối lập, đó là ông Assad phải ra đi khi tiến trình chính trị tại Syria bắt đầu.

Giới chức Damascus mô tả bản thông cáo trên là “lời đe dọa đối với tiến trình Geneva”, đồng thời khẳng định “những người soạn thảo Thông cáo Riyadh là những kẻ đã phá hoại vòng đàm phán”.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !