Tình hình Syria mới nhất ngày 12/9
Đối thoại chính trị về Syria sẽ được nối lại vào tháng 10/2016
Hãng RIA Novosti đưa tin, phát biểu trong bài phỏng vấn với tờ Corriere della Sera đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura tin rằng thỏa thuận mới đạt được giữa Nga và Mỹ nhằm giải quyết xung đột cho Syria sẽ giúp nối lại các cuộc đối thoại chính trị về nước này vào tháng 10 tới đây.
Đối thoại chính trị về Syria sẽ được nối lại vào tháng 10/2016? |
“Tôi rất hiếm khi chứng kiến một quyết tâm chung giữa Nga và Mỹ để giải quyết vấn đề như vậy. Các vấn đề bao gồm: cuộc chiến chống nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng và kết thúc cuộc nội chiến tại Syria mặc dù 2 bên vẫn tồn tại một số bất đồng liên quan tới cấu trúc chính trị tương lai của Syria” – ông de Mistura nói.
Hôm thứ Sáu (ngày 9/9) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí về một kế hoạch chia làm nhiều giai đoạn liên quan tới tình hình tại Syria, trong số đó bao gồm lệnh ngừng bắn lên dự kiến thực thi vào ngày 12/9, việc phân chia ranh giới giữa phe đối lập và lực lượng khủng bố ở Syria và tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố tại đây.
Theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cơ hội đầu tiên cho việc khôi phục đối thoại chính trị về Syria có thể là cuộc họp trong khuôn khổ kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 21/9. Tại đây Tổng thư ký LHQ cùng các quốc gia có liên quan sẽ thảo luận “về chân trời chính trị cho Syria”.
“Tôi không nhầm khi nói rằng đầu tháng 10 có thể là thời điểm (thực sự) bắt đầu đối thoại chính trị về Syria và cuộc đối thoại này có thể sẽ được kéo dài” – ông de Mistura khẳng định.
Mỹ tuyên bố thỏa thuận với Nga nhằm bảo vệ quyền tự vệ cho phe đối lập
Hãng Reuters trích dẫn bức thư của đặc phái viên Mỹ về Syria - ông Michael Ratna gửi cho lực lượng đối lập Syria cho hay, thỏa thuận chung của Nga và Mỹ liên quan tới Syria nhằm bảo vệ quyền tự vệ cho họ (phe đối lập) trong trường hợp bị tấn công.
“Ngài Ratna kêu gọi họ (lực lượng đối lập) hãy tuân thủ các điều kiện trong thỏa thuận Nga-Mỹ (về Syria) và tuyên bố, thỏa thuận này mang lại cho họ quyền tự vệ trong trường hợp bị quân đội Syria hay LB Nga tấn công” – hãng thông tấn tiết lộ.
Bà Clinton phản đối hoạt động mặt đất của Mỹ tại Syria
Trong bài phỏng vấn với kênh CNN ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Mỹ - bà Hillary Clinton bày tỏ thái độ ủng hộ việc tăng cường hoạt động không kích chống lại phiến quân IS của Mỹ tại Syria, nhưng lại phản đối kế hoạch triển khai hoạt động mặt đất trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Hilary Clinton |
“Tôi muốn tăng cường chiến dịch không kích của chúng ta. Tôi không nghĩ rằng, chiến dịch này hiện đang được tiến hành theo đường lối chính xác” – bà Clinton nhận định.
Ngoài ra ứng cử viên Đảng Dân chủ cũng bày tỏ ủng hộ hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Syria, việc Mỹ tiếp tục đào tạo cho những lực lượng địa phương ở đây, cung cấp các thông tin tình báo tại Syria cho các nhóm vũ trang người Ả Rập và người Kurd cũng như trợ giúp quân đội Iraq chuẩn bị cho cuộc tấn công vào thành phố Mosul.
Đồng thời bà Clinton khẳng định lại một lần nữa, bà phản đối hoạt động mặt đất của quân đội Hoa Kỳ trên lãnh thổ Syria và Iraq. “Tôi không cho rằng việc đưa lực lượng mặt đất của Mỹ vào Syria để trở thành kẻ xâm lược và cố gắng lãnh đạo nhân dân nước này là chiến lược đúng đắn” – thượng nghị sĩ Mỹ kết luận.
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 20 phiến quân IS ở miền bắc Syria |
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 20 phiến quân IS ở miền bắc Syria
RIA Novosti hôm 11/9 dẫn thông báo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khoảng 20 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong một hoạt động không kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria.
“Trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” vào hồi 19h38 ngày 10/9 các chiến đấu cơ của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tấn công vào thị trấn Al-Tal, phá hủy 3 tòa nhà, một xe máy, một ôtô và tiêu diệt 20 tay súng khủng bố” – trích thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội TNK.
Quân đội từ ngày 24/8 đã khởi động chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” chống IS với sự tham gia của lực lượng đối lập Syria và đã giành được quyền kiểm soát thành phố biên giới Dzharablus ở phía Bắc Syria. Đại diện người Kurd Syria cho rằng, hoạt động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là hành vi xâm lược và chủ yếu nhằm chống lại lực lượng người Kurd tại đây (Syria).