Tình hình Syria 8/1: Mỹ xác nhận không được mời tham gia hòa đàm Syria
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Số người bị thương trong vụ nổ tại thành phố Azaz của Syria đã vượt quá 100 người
Hãng Sputnik dẫn một số nguồn tin riêng cho biết, số người bị thương trong vụ nổ tại thành phố Azaz thuộc Syria đã vượt quá 100 người.
Trước đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo có 60 người chết và 50 người khác bị thương trong vụ nổ này.
Còn theo Sputnik, số người chết vẫn là 60 người , nhưng con số người bị thương đã tăng lên 110 người.
Được biết các nạn nhân của vụ nổ là những chiến binh của nhóm đối lập Ahrar al-Sham. Một chiếc xe chứa bom đã phát nổ ngay cạnh trụ sở cơ quan tư pháp của nhóm này.
Thành phố Azaz nằm không xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ về phía Bắc Syria hiện do lực lượng đối lập nắm quyền kiểm soát
Tới hiện tại vẫn chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (bên phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. |
Bộ Ngoại giao Mỹ: Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran không mời Mỹ tham gia hội đàm về Syria tại Astana
Hôm thứ Sáu (ngày 6/1) phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran không mời Washington tham dự đàm phán về Syria tại Astana sắp tới.
“Mặc dù chúng tôi không được mời tham gia đàm phán nhưng Ngài ấy (Ngoại trưởng John Kerry) vẫn dự định duy trì liên lạc đầy đủ với các đồng nghiệp của mình” – ông Kirby nói và cho biết thêm: “Chúng tôi không chủ động tham gia vào các cuộc thảo luận này”.
Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có thừa nhận nhượng bộ trước đề xuất về tình hình Syria, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngay lập tức phủ định. “Tôi không đồng ý về việc chúng tôi có bất kỳ nhượng bộ nào đó” – nhà ngoại giao tiếp tục.
Muộn sau đó ông Kirby cho hay, Hoa Kỳ có thể tham gia cuộc gặp về Syria tại Geneva với tư cách quan sát viên.
Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã thống nhất với đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc đề xuất các bên tham gia xung đột Syria tiếp tục quá trình đàm phán hòa bình tại địa điểm mới ở Astana. Theo nhà lãnh đạo Nga, format mới này sẽ bổ khuyết cho đàm phán tại Geneva. Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev cũng ủng hộ sáng kiến này và công bố sẵn sàng cung cấp địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán về Syria ở Astana.
Ngoài ra đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura tiết lộ ông đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo về Syria tại Geneva dự định diễn ra vào ngày 8/2/2017.
Lebanon ghi nhận ảnh hưởng tích cực của Nga trong việc phát triển tình hình ở Syria
Phỏng vấn với RIA Novosti hôm 7/1 Bộ trưởng Nhà nước về các vấn đề của Tổng thống Lebanon, ông Pierre Rafful cho hay chính quyền Lebanon nhìn thấy tình hình phát triển tích cực trong vấn đề giải quyết xung đột ở Syria nhờ những nỗ lực của LB Nga
Lebanon có biên giới giáp Syria trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này đã nhiều lần phải đối mặt với sự xâm nhập của những kẻ khủng bố, đồng thời tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn Syria vào lãnh thổ của mình.
“Hiện tại Syria có nhiều khu vực an toàn và ổn định… Chúng tôi nhận thấy Quân đội Syria tự do (thuộc phe đối lập) đang liên hệ với phía Moscow, đây là động thái tích cực” - ông Rafful nhận định.
“Cần đánh giá cao vai trò của LB Nga trong cuộc xung đột tại Syria, đặc biệt là vấn đề liên quan tới sự hợp nhất của người Syria vì sự chia rẽ trong đất nước Syria nói riêng và khu vực Ả Rập nói chung sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực cho toàn Thế giới” – nhà ngoại giao tiếp tục.
Đại diện chính quyền Lebanon cũng nhấn mạnh nước này đang chờ đợi “những đột phá xa hơn nữa” trong tiến trình giải quyết khủng hoảng tại Syria, đặc biệt là sau chiến thắng của quân chính phủ (Syria) trước phiến quân khủng bố ở Aleppo.
Tổng thống Syria al-Assad. |
Chính phủ Syria thông qua kế hoạch tái thiết Aleppo
Truyền thông địa phương đưa tin Chính phủ Syria ngày 7/1 đã thông qua một kế hoạch nhằm khôi phục các dịch vụ, ngành công nghiệp và an ninh của thành phố Aleppo bị chiến tranh tàn phá.
Theo nguồn tin, Chính phủ Syria có kế hoạch khôi phục việc cung cấp điện, nước và nhiên liệu, đánh giá xem những tòa nhà nào có thể sửa được và mở đường để giúp mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.
Bên cạnh đó, chính phủ nước này đã thông qua một kế hoạch khẩn cấp do Bộ Giáo dục đệ trình nhằm khôi phục 50 trường học tại khu vực phía Đông thành phố này trong vòng 6 tháng. Kế hoạch cũng bao gồm việc phục hồi 5 trung tâm y tế và 2 bệnh viện cũng như trùng tu sân bay quốc tế của Aleppo và 18 km đường ray xe lửa.