Tình hình Syria 20/11: Nga, Thổ, Iran đạt đồng thuận; IS “hết cửa” tại Syria

Theo nguồn tin quân đội Syria, thành trì cuối cùng của IS đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội chính phủ và các đồng minh, qua đó đưa cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" của IS tới bờ sụp đổ.

Quân đội Syria

Quân đội Syria giải phóng hoàn toàn thành trì cuối cùng của IS

Thành phố al-Bukamal, thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, một lần nữa trở lại dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria và các lực lượng đồng minh, đưa cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" của IS tới bờ sụp đổ.

Nguồn tin quân đội tại tỉnh Deir Ez-Zour thông báo "quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát tại al-Bukamal, đồng thời đang tiến hành gỡ bỏ mìn và chất nổ do IS để lại" tại thành phố gần biên giới với Iraq này.

Đây là lần thứ 2, quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay IS. Trước đó hôm 9/11, lực lượng Syria tuyên bố giải phóng al-Bukanal từ tay IS. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, IS đã tiến hành một cuộc phản công tái chiếm thành phố này. Sau đó, quân đội Syria đã mở một đợt tấn công khác nhằm giành lại al-Bukamal với sự trợ giúp của các tay súng do Iran hậu thuẫn và các cuộc không kích yểm trợ của Nga.

Sau khi mất hết tất cả các thành trì kiểm soát được tại Iraq và hiện tiếp tục mất nốt thành trì cuối cùng tại Syria này, cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" của IS đã ở bên bờ sụp đổ. Hiện IS chỉ còn hiện diện manh mún ở một số làng mạc và khu vực hoang mạc ở miền Đông Bắc và miền Nam của Syria.

Tuy nhiên, IS vẫn hiện diện tại Libya và các nước khác, khiến chính phủ nhiều nước đánh giá nhóm khủng bố này vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng kể cả sau khi chúng mất đi "vương quốc Hồi giáo" của mình.

Ngoại trưởng Nga Lavrov

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhất trí tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria

Ngày 19/11, ngoại trưởng các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã nhất trí với khuyến nghị tổ chức "Đại hội đối thoại dân tộc Syria". Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các ngoại trưởng đã nhất trí về tất cả vấn đề chủ chốt để tổ chức "Đại hội đối thoại dân tộc Syria". Vấn đề này sẽ được lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tiếp tục bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ở thành phố Sochi của Nga vào ngày 22/11 tới.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ngoại trưởng 3 nước đều nhấn mạnh tới hướng đi đúng đắn của sáng kiến này nhằm khôi phục lòng tin, giải quyết mọi vấn đề của Syria thông qua đối thoại giữa tất cả các bên tại Syria, hướng tới tìm kiếm và đạt được sự thỏa hiệp vì lợi ích của một đất nước Syria thống nhất. Đây cũng là những điều đã được đề cập trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ).

Bên cạnh đó, ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khác như tình hình chính trị-quân sự, cuộc chiến chống khủng bố và các khu vực giảm căng thẳng đã được thiết lập tại Syria. Các ngoại trưởng đều nhất trí rằng việc giảm mức độ bạo lực ở Syria cho phép các bên tại quốc gia Trung Đông này chuyển từ đối đầu vũ trang sang giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp chính trị.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, ngoại trưởng 3 nước cũng ủng hộ các nỗ lực hợp tác năng động theo cơ chế Astana nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các cuộc hòa đàm Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !