Tin thế giới ngày 30/9: Mỹ - Nga xung đột vì Syria, MH17

Kết luận cuộc điều tra vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 được công bố; Mỹ xem xét mở rộng lệnh trừng phạt đối với Nga, đe dọa Nga "thiệt người thiệt của" nếu xung đột Syria kéo dài;...

Vụ MH17

*Theo các điều tra viên Hà Lan, máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi bởi một loại tên lửa Buk được Nga đưa vào vùng lãnh thổ Ukraine do quân nổi dậy thân Nga kiểm soát, rồi được rút về Nga sau đó. Kết luận này được dựa trên các cuộc hội thoại nghe trộm, ảnh chụp, lời khai nhân chứng và kết quả giám định hiện trường. Không chỉ có vậy, nhóm điều tra cũng được cho là đã xác định khoảng 100 người có dính líu trực tiếp đến vụ việc, song họ từ chối tiết lộ danh tính của những người này.

Tin thế giới ngày 30/9: Mỹ - Nga xung đột vì Syria, MH17 - ảnh 1

Một mảnh vỡ của phi cơ MH17 xấu số bị tên lửa bắn rơi.

Sau khi kết quả cuộc điều tra được công bố, Nga đã ngay lập tức lên tiếng phản đối và cho rằng quá trình điều tra vẫn còn nhiều điểm chưa thỏa đáng. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của điện Kremlin (Nga) phát biểu rằng kết luận trên “được thêu dệt bởi rất nhiều suy đoán, những thông tin thiếu chuyên môn và thiếu chuyên nghiệp”, đồng thời khẳng định Nga đã bàn giao tất cả những dữ liệu mà họ thu thập được về vụ việc cho nhóm điều tra chung.

Trung Đông

*Ngày 28/9, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét mở rộng lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi tình hình ở Syria trở nên xấu đi. Ông Earnest gọi đây là “công cụ hữu hiệu hỗ trợ lợi ích của chúng tôi (Mỹ) trên toàn thế giới” và nói rằng Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh trong việc này. Nguyên nhân được cho là bởi phương Tây cáo buộc máy bay Nga tấn công vào đoàn xe viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc gần thành phố Aleppo, cũng như hàng loạt các cuộc không kích tại thành phố này.

Đáp lại, điện Kremlin khẳng định những cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phát hiện có máy bay không người lái được cho là của Mỹ hoạt động gần vị trí các đoàn xe hỗ trợ nhân đạo bị tấn công, đồng thời khẳng định rằng hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy máy bay Nga đã oanh kích vào các mục tiêu dân sự.

Tin thế giới ngày 30/9: Mỹ - Nga xung đột vì Syria, MH17 - ảnh 2

Mỹ và Nga đang dần trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây.

*Ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nếu Nga không ngừng “các hoạt động bạo lực” tại Syria, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ lợi dụng để tấn công nước này. Ông Kirby cảnh báo Nga rằng “sẽ có thêm nhiều binh sĩ Nga được gửi về bằng túi đựng xác, và nước này sẽ phải mất nhiều máy bay chiến đấu” và khẳng định Mỹ “có thể chấm dứt hợp tác với Nga tại Syria bất kỳ lúc nào”.

*Theo một nhà phân tích chính trị người Nga, phương Tây đã phớt lờ lời cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về những hành động của phương Tây tại Trung Đông. Ông Putin bày tỏ mong muốn “cùng hợp lực để đối phó với thách thức mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt, lập nên một liên minh chống khủng bố quy mô lớn”, song Mỹ đã ngoảnh mặt làm ngơ. Nhà phân tích chính trị cho biết, giới chức Mỹ đã không thể đoán trước rằng chỉ với một lực lượng nhỏ, Nga đã thay đổi cục diện cuộc chiến tại Syria, giành được vị thế quan trọng trong khu vực.

*Mới đây Mỹ đã quyết định triển khai thêm quân để hỗ trợ quân đội Iraq giành lại thành phố Mosul, phía Bắc Iraq, từ tay IS. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, sẽ có 600 binh sĩ Mỹ được điều động đến Iraq, và sẽ đóng vai trò cố vấn quân sự, hỗ trợ huấn luyện, hậu cần và cung cấp thông tin tình báo cho Iraq. Thành phố Mosul đã bị IS chiếm đóng từ năm 2014, song các phiến quân trong thành phố gần như đã bị bao vây sau khi quân đội người Kurd tuyên bố sẽ cùng với quân chính phủ Iraq tấn công Mosul.

Triều Tiên

Tin thế giới ngày 30/9: Mỹ - Nga xung đột vì Syria, MH17 - ảnh 3

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sẽ được triển khai đến Hàn Quốc trong tương lai gần.

*Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á Daniel Russel phát biểu rằng, Mỹ sẽ tăng cường ngăn chặn các nguồn thu từ nước ngoài của Triều Tiên, đồng thời nhanh chóng bố trí Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) trong thời gian sớm nhất. Đây là những bước đi nhằm gây sức ép đối với Triều Tiên, buộc nước này phải quay lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triểu Tiên và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !