Tin thế giới ngày 19/1: Trung Quốc muốn thay thế vị trí của Mỹ?

Reuters đưa tin, tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc hôm 18/1, Chủ tịch Trung Quốc đã có bài phát biểu dường như là để khắc họa Trung Quốc thành "lãnh đạo" trong thế giới toàn cầu hóa. Nga tố chính Anh, Đức, Pháp đã can thiệp bầu cử Mỹ.

Trung Quốc – Mỹ

* Reuters đưa tin, phát biểu trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại Geneva hôm 18/1,Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ xây dựng mô hình quan hệ mới với Mỹ như là một phần trong kế hoạch tạo ra một "vòng tròn bạn bè" khắp thế giới.

Ngoài ra, ông cũng cho biết Bắc Kinh sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, quan hệ đối tác vì hòa bình, phát triển và cải cách giữa các nền văn minh khác nhau.

Theo Reuters, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Geneva là nhằm nổi bật quyết tâm tăng cường vai trò của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế.

Tin thế giới ngày 19/1: Trung Quốc muốn thay thế vị trí của Mỹ? - ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểutrong cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại Geneva hôm 18/1​/2017.

Tuyên bố trên của ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Mỹ

* Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 17/1, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, người liên tục đăng tải thông điệp lên Twitter cả trước và sau khi đắc cử, bất ngờ cho biết ông thực sự không thích dùng Twitter. Ông nói, ông buộc phải dùng Twitter để phản bác lại những thông tin thiếu trung thực của truyền thông nhằm vào ông.

* CNN đưa tin, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mới đây đã quyết định công bố các tài liệu từ kho lưu trữ, trong đó có khoảng 13 triệu trang tài liệu về các sự kiện khác nhau.

Trước đây, các tài liệu này chỉ được xem trên 4 thiết bị máy tính đặt cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở Maryland. CIA đã lên kế hoạch công bố các tài liệu đã được giải mật này trên mạng Internet vào cuối năm 2017, nhưng quá trình này đã được đẩy nhanh hơn.

Nga – Mỹ

Tin thế giới ngày 19/1: Trung Quốc muốn thay thế vị trí của Mỹ? - ảnh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay, chính lãnh đạo và các quan chức cấp cao của Anh, Đức và Pháp mới là những người đã can thiệp sâu rộng vào cuộc bầu cử Mỹ bằng cách gây bất lợi cho ông Donald Trump.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng khẳng định, chính phủ Nga luôn sẵn sàng hợp tác với Mỹ dưới thời ông Donald Trump.

* Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News mới đây, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hoa Kỳ, ông Ed Royce nhận định, giờ đây Mỹ đã không còn công cụ gây ảnh hưởng để có thể thông qua đó buộc Nga phải thay đổi tiến trình chính trị ở Đông Âu.

Vị chính trị gia này cho biết, Washington không thể chống lại Moscow trên lĩnh vực truyền thôngđược nữa.

Triều Tiên

Tin thế giới ngày 19/1: Trung Quốc muốn thay thế vị trí của Mỹ? - ảnh 3

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

* Truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự nước này cho hay, Triều Tiên có thể sẽ phóng thửtên lửa đạn đạo liên lục địa(ICBM) – loại tên lửa có tầm bắn rất xa, có thể tới lãnh thổ Mỹ, vào đúng ngày ông Donald Trump nhậm chức.

Triều Tiên có thể giấu kín ICBM cho đến khi nó được phóng ra. Do vậy, rất khó theo dõi và ngăn chặn một vụ phóng tên lửa này.

Đài Loan – Trung Quốc

* Theo Sputnik, Đài Loan đã thực hiện các cuộc diễn tập quân sựvào cuối tuần qua, một động thái được cho là nhằm thể hiện quyết tâm của mình sau khi tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan.

Cuộc diễn tập của Đài Loan diễn ra gần thành phố Đài Trung, có sự tham gia của các đơn vị đặc nhiệm, cùng nhiều binh sĩ và các loại xe tăng và xe bọc thép.

Một số hãng thông tấn tin rằng lãnh đạo Đài Loan có thể đang tận dụng tình hình để kêu gọi cộng đồng quốc tế chấp thuận Đài Loan như một nước độc lập.

Nga – Ukraine

* Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, tuyên bố vấn đề Crimea không phải để đem ra thảo luận, bởi tình hình khu vực này của Nga là không thể phủ nhận được.

Tình hình khu vực Donbass ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Những cuộc nổ súng và đụng độ ở khu vực giao tranh tại đây vẫn tiếp diễn hàng giờ, đã dẫn đến thiệt hại nặng nề về con người cũng như kinh tế tại khu vực miền Đông này.

 
PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !