Tin thế giới 9/11: Ông Trump khiến Mỹ mất quyền bá chủ, Nga "hưởng lợi"?

Tổng thống Mỹ Trump đang đi theo “vết xe đổ” của ông Gorbachev, khiến Mỹ mất quyền bá chủ toàn cầu; Đã đến lúc phương Tây phải công nhận Bán đảo Crimea của Nga; Vì sao Mỹ trừng phạt chống Iran, Nga lại "hưởng lợi"...là tin thế giới nổi bật 9/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

*Bình luận viên tờ Asia Times, ông Raja Murphy nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể lặp lại số phận của chính sách sai lầm do Mikhail Gorbachev thực hiện, dẫn đến sự tan rã của Liên Xô.. Theo ông Raja Murphy, chính sách kinh tế của Trump dẫn đến tình trạng là Hoa Kỳ đang đánh mất vị thế thủ lĩnh toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra các điều kiện mà các quốc gia khác có thể dễ dàng từ chối…. Chi tiết đọc Tại đây.

*Tờ Wall Street Journal (WSJ) viết, Nga có thể giành chiến thắng nhờ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Theo Wall Street Journal (WSJ), Moscow đã giành được khách hàng mua dầu của Tehran và tăng nguồn cung cấp dầu mỏ nhờ các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Tehran. Đồng thời, Nga cũng giúp Iran vượt qua áp lực trừng phạt của Mỹ, mua dầu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, và xuất khẩu nguồn "vàng đen" của mình chủ yếu đến thị trường châu Âu… Đọc chi tiết Tại đây.

*Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, tiến sỹ khoa học quân sự Konstantin Sivkov, trong một bài báo viết cho tờ “Người đưa tin công nghiệp quân sự” nhận xét cuộc chiến tiềm tàng giữa Nga và Mỹ có thể bắt đầu trước tiên bằng việc sử dụng vũ khí thông thường và sau một thời gian dài từ vài ngày đến một tháng trở lên, vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng…. Chi tiết đọc Tại đây.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Tình hình Ukraine

*Nhà khoa học chính trị Ukraine, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Phân tích “Triển vọng” Pavel Rudyakov nhận định: Kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ với việc đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ Viện, theo đó vị thế của đảng Dân chủ đã được củng cố, sẽ làm thay đổi vị trí của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko…. Chi tiết đọc Tại đây.

*Tờ Ukrinform dẫn nguồn từ Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada), ông Andrei Paruby đưa ra tại hội nghị “Những bài học của thập kỷ lai” đưa tin, Ukraine cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) không nên tham gia vào việc xây dựng dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2. Bởi Nga sẽ dùng “chiếc roi năng lượng” gây ảnh hưởng đến giới chóp bu chính trị. Ông nói “Hơn ai hết, chúng tôi biết rõ Nga có thể sử dụng ‘chiếc roi năng lượng’ vào hoạt động tham nhũng và gây ảnh hưởng đến giới chóp bu chính trị"….. Chi tiết đọc Tại đây.

*Trả lời phỏng vấn tờ Aachener Nachrichten, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho rằng sớm hay muộn Bán đảo Crimea sẽ phải được phương Tây công nhận là phần lãnh thổ của Liên bang Nga. Ông nói: "Đây là thực tế mà trước sau cũng sẽ phải được công nhận. Trước đây Bán đảo Crimea thuộc sở hữu của Nga nhưng vào năm 1954 bán đảo này trở thành món quà của nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev tặng cho Ukraine vào thời điểm đó”… Chi tiết đọc Tại đây.

Quân đội Nga tại Syria

Tình hình Trung Đông/Syria

*Tờ National Interest (NI) của Mỹ dẫn nguồn từ chuyên gia của Trung tâm Phân tích Hải quân, Michael Kofman cho biết Quân đội Nga đã có được kinh nghiệm quý báu ở Syria nhờ chiến dịch quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Chuyên gia Kofman cũng gọi cuộc xung đột Syria là "cuộc chiến hạnh phúc" đối với Nga, bởi vì nó đã mang lại cho quân đội Nga nhiều kinh nghiệm thực chiến và sự đổi mới….

*Hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho biết, thi thể của hơn 8.000 người Syria thiệt mạng trong các đợt không kích của liên quân Mỹ đã được tìm thấy trong nhiều ngôi mộ tập thể quy mô lớn ở Raqqa. Những thi thể này được phát hiện trong quá trình chính phủ Syria cho dọn dẹp các đống đổ nát ở Raqqa…

*Theo thông tin mới nhất từ AMN, quân đội Syria đã triển khai đợt tấn công mạnh mẽ nhằm vào một nhóm phiến quân hoạt động ở phía bắc tỉnh Hama vào đêm qua (8/11). Sử dụng súng máy và tên lửa đất đối đất, quân đội Syria đã liên tiếp tấn công vào các vị trí của lực lượng nổi dậy Jaysh Al-‘Izza hoạt động gần vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib…

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley

Châu Á – Thái Bình Dương

*Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley mới đây phát biểu rằng Nga đang muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận tài chính đối với Triều Tiên, nhưng bà khẳng định Mỹ sẽ không để chuyện này xảy ra. Bà nói: “Những gì mà họ (Nga) muốn làm đó là dỡ bỏ những giới hạn tài chính đối với Triều Tiên. Giờ đây chúng tôi đã biết được mục đích của họ, biết lý do vì sao bọn họ muốn làm vậy và chúng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra”.

*Trong một diễn biến khác, bà Nikki Haley khẳng định với báo giới rằng lý do các quan chức Triều Tiên hoãn cuộc gặp dự kiến trong tuần này với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là do họ chưa sẵn sàng.

*Ngày 8/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam hi vọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Trước đó, ngày 6/11, các cử tri Mỹ đã đi bầu lại toàn bộ 435 ghế ở Hạ viện, 35/100 ghế Thượng viện và 36 Thống đốc bang. Theo CNN, Đảng Dân chủ đã có được quyền kiểm soát Hạ viện khi đang giành được 219/193 ghế trước đảng Cộng hòa. Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã trụ vững thống trị Thượng viện khi giành được 51/43 ghế trước đảng Dân chủ.

Trí Đức (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !