Tin thế giới 8/6: Vùng Vịnh chưa hết rối ren, bán đảo Triều Tiên lại "dậy sóng"

Qatar đã đặt quân đội trong tình trạng “báo động cao nhất” sau khi nhận được tối hậu thư của Ả Rập Xê Út; Triều Tiên sáng nay đã phóng một loạt tên lửa đất đối hạm trong bối cảnh Hàn Quốc vừa tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bầu cử Anh

* Hôm nay (8/6), cử tri Anh đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ mới. Hơn 40.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã đồng loạt mở cửa vào lúc 7h00 và dự kiến sẽ đóng cửa vào lúc 22h00 (giờ địa phương).

Khoảng 46,9 triệu cử tri Anh đã đăng ký bỏ phiếu, tăng so với con số 46,4 triệu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015. Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử, khoảng 16,4% cử tri Anh đã hoàn tất việc bỏ phiếu qua bưu điện, số còn lại sẽ tham gia bỏ phiếu trực tiếp.

Tin thế giới 8/6: Vùng Vịnh chưa hết rối ren, bán đảo Triều Tiên lại

Thủ tướng Anh Theresa May và chồng tham gia bầu cử sáng ngày 8/6 (giờ địa phương). Nguồn: Reuters

* Phát biểu tại Birmingham trước đêm diễn ra kì bầu cử Anh, Thủ tướng Theresa May nhấn mạnh rằng chỉ có bà mới có thể giúp nước Anh đạt được một thỏa thuận Brexit tốt nhất, bỏ qua những tranh luận gay gắt về vấn đề an ninh quốc gia sau hai vụ tấn công khủng bố đẫm máu vừa qua.

* Không như dự đoán ban đầu, Brexit và nhập cư không còn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Anh lúc này, mà thay vào đó là các vấn đề như y tế, an sinh xã hội và đặc biệt là an ninh. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng qua, nước Anh đã là mục tiêu của 3 vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

Bán đảo Triều Tiên

* Quân đội Hàn Quốc hôm nay (8/6) cho biết Triều Tiên đã phóng một loạt vật thể được cho là tên lửa đất đối hạm ra vùng biển phía Đông. Đây là hành động mới nhất trong loạt các vụ thử tên lửa bất chấp áp lực từ cộng động quốc tế của Bình Nhưỡng.

Reuters trích tuyên bố của Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc khẳng định các tên lửa này được phóng vào sáng 8/6 từ thành phố ven biển Wonsan của Triều Tiên và đã bay khoảng 200 km.

Tin thế giới 8/6: Vùng Vịnh chưa hết rối ren, bán đảo Triều Tiên lại

Triều Tiên lại tiến hành thử một loạt tên lửa vào sáng sớm nay. Nguồn: Reuters

* Theo Yonhap, ngày 8/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với Triều Tiên, cho rằng quốc gia này sẽ chỉ chịu sự cô lập và các lệnh trừng phạt hơn nữa từ cộng đồng quốc tế do những hành động khiêu khích liên quan tới các vụ phóng tên lửa của nước này.

* Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất ngân sách lên gần 39 tỷ USD cho năm tới, do những mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên và nhu cầu cải cách quân sự. Theo Yonhap, khoản ngân sách đề xuất tăng 8,4% so với năm 2017. Hầu hết khoản tiền sẽ được dùng để tăng lương cho các binh sĩ, Bộ tuyên bố.

Máy bay Myanmar rơi

* Ngày 8/6, quân đội Myanmar thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 7 thi thể nữa trong vụ máy bay quân sự chở hơn 100 người bị nạn trước đó tại khu vực biển Andaman, đưa tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 10 người.

Người phát ngôn quân đội Myanmar cho biết tổng cộng 10 thi thể đã được tìm thấy trong một khu vực khoảng 35km từ thị trấn ven biển phía nam của Launglon, trong đó có 6 người lớn và 4 trẻ em. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.

* Chiếc máy bay gặp nạn chở 116 người, gồm 105 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 15 trẻ em đang trên hành trình từ thành phố Myeik tới Yangon thì mất liên lạc khi cách thành phố Dawei  khoảng hơn 32 km về phía Tây.

Theo hãng tin AP, khu vực chiếc máy bay quân sự của Myanmar gặp nạn cũng là nơi nằm cách không xa vị trí chiếc MH370 của Malaysia xuất hiện trên radar lần cuối trước khi mất tích.

Mỹ

* Trong một bản giải trình được công bố ngày 7/6, ông James Comey, cựu sếp FBI buộc tội Tổng thống Mỹ Donald Trump 'muốn lập quan hệ chủ tớ' và từng yêu cầu ông hủy cuộc điều tra cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Michael Flynn.

Bản giải trình cho biết, ngay trong những ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã gây sức ép với Giám đốc FBI Comey, đòi hỏi sự trung thành và bỏ qua cho tướng Flynn. Ông Trump còn năn nỉ ông Comey phải công khai “rửa thanh danh” cho ông. Theo bản giải trình của ông Comey, ông Trump nài nỉ suốt nhiều tháng qua các cuộc điện thoại và những cuộc gặp căng thẳng.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cử ông Christopher Wray vào chức Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI). Tuy nhiên, quyết định này không được đưa ra trong bất kỳ một tuyên bố chính thức nào của Nhà Trắng, mà qua tài khoản xã hội Twitter của ông Donald Trump.

Ông Christopher Wray, 50 tuổi, từng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống George Bush. Còn trong khoảng 10 năm qua, ông là luật sư tranh tụng của một hãng luật tên tuổi.

* Ngày 8/6, cảnh sát Ukraine cho biết một vụ nổ đã xảy ra trong khu vực Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev và giới chức an ninh đang điều tra theo hướng đây là một vụ tấn công khủng bố. Theo hãng tin Nga TASS, vụ nổ xảy ra trong khu vực cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine vào lúc 0h5' giờ địa phương (tức khoảng 4h5' sáng nay giờ Việt Nam).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một kẻ lạ mặt đã ném vào khu vực Đại sứ quán Mỹ một thiết bị nổ chưa xác định. Tuy nhiên, rất may không có ai thương vong trong vụ nổ trên.

Khủng hoảng vùng Vịnh

* Đêm 7/6 (theo giờ địa phương), Tiểu vương Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah đã tới Qatar, trong một nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao mới đây giữa Qatar và một số quốc gia Arab.

Chỉ một ngày sau khi các quốc gia Arab đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, Tiểu vương Qatar Sheikh bin Hamad Al Thani đã nhờ người đồng cấp Kuwait làm trung gian hòa giải. Hiện Kuwait là quốc gia vùng Vịnh chưa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và cũng có quan hệ thân thiết với Saudi Arabia và các quốc gia Arab khác.

Tin thế giới 8/6: Vùng Vịnh chưa hết rối ren, bán đảo Triều Tiên lại

iểu vương Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah có cuộc gặp với Tiểu vương Qatar Sheikh bin Hamad Al Thani hôm 7/6. Nguồn: AP

* Hãng thông tấn SkyNews Arabia cho biết Ả Rập Xê Út đã đưa cho Qatar tối hậu thư 24h bắt đầu có hiệu lực từ tối 7/6. Tối hậu thư này yêu cầu Qatar đáp ứng đủ 10 điều kiện nếu muốn quan hệ giữa hai bên trở về bình thường. Các điều kiện này được giao cho bên hòa giải là Kuwait. Theo tin tức từ phía truyền thông, một trong số các điều kiện quan trọng là Qatar phải chấm dứt mọi quan hệ với hai tổ chức Anh em Hồi giáo và Hamas.

* Đáp trả, Arabic CNN cho biết, Qatar đã đặt quân đội trong tình trạng “báo động cao nhất”, đồng thời điều 16 xe tăng Leopard ở Doha ra khỏi kho niêm cất để chuẩn bị trong trường hợp bị các quốc gia vùng Vịnh xung quanh tấn công quân sự. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Qatar cũng đã gửi thư tới chính phủ các nước Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Bahrain để nói rằng họ sẽ tấn công bất kỳ tàu hải quân nào từ các nước này xâm nhập vào vùng biển của Qatar.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !