Tin thế giới 5/12: Nga sẵn sàng "vũ khí độc nhất vô nhị" trước Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington sẽ rút khỏi hiệp ước hạt nhân INF trong 60 ngày nếu Nga không thực hiện đúng nội dung văn bản, Nga "phản pháo" đồng loạt; Ukraine tiếp tục kêu gọi NATO đưa tàu chiến vào Biển Azov; TT Trump nóng lòng gặp mặt ông Kim v.v...

Nga

*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây tuyên bố Mỹ sẽ rời bỏ Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân Tầm trung (INF) trong vòng 60 ngày nếu Nga “không tuân thủ trở lại nội dung trong đó”. Ông Pompeo cũng nói rằng hành động của Nga là “một trong số chuỗi những hành vi bất hợp pháp” và Mỹ luôn thực thi những cam kết của mình, vì vậy họ buộc các nước đối tác trong các hiệp ước quốc tế phải “chịu trách nhiệm khi những lời nói của họ không đủ độ tin cậy”.

Hiệp ước INF đã được Mỹ và Liên Xô cũ ký kết từ 30 năm trước, nội dung của nó cấm hai nước phát triển, thử nghiệm và triển khai các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn trong phạm vi từ 500 đến 5.500 km.

Mỹ đã quyết tâm rời khỏi Hiệp ước INF.

*Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Thượng viện Nga Viktor Bondarev nhận định những bất đồng về INF hiện nay “có thể được giải quyết nhờ các cuộc đàm phán toàn diện giữa Nga và Mỹ” và “nội dung hiệp ước có thể được thay đổi”. Tuy nhiên, ông Bondarev nhấn mạnh Nga sẽ phát triển “hàng loạt vũ khí độc nhất vô nhị” nếu Mỹ rút khỏi INF và một lần nữa khẳng định Washington đã “bịa đặt” việc Nga vi phạm INF để có cớ rút khỏi hiệp ước này.

*Trong khi đó, nghị sĩ Nga Franz Klintsevich cho biết Nga “sẵn sàng mời ông Pompeo đến xem xét các cuộc thử nghiệm tên lửa” mà ông khẳng định đã vi phạm hiệp ước INF. Ông cũng gọi cáo buộc của Mỹ là hoàn toàn không có căn cứ và gọi đây là một trong những cách để Mỹ “lừa dối cộng đồng quốc tế và thực thi kế hoạch của riêng mình”. Với việc Mỹ quyết tâm rời bỏ hiệp ước INF, Moscow cho biết Washington sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Căng thẳng eo biển Kerch

*Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã mượn tình hình căng thẳng ở eo biển Kerch để cảnh báo các nước Châu Âu rằng dự án khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 là một “ý tưởng tệ hại”. Người này cho rằng khi phương Tây “không có đường ống khí đốt đi qua Ukraine”, họ sẽ “không có phương án nào để giải trừ hành động gây hấn quân sự” của Nga. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết ông đã thảo luận với các nước NATO về việc triển khai tàu chiến cùng với tàu của NATO tới Biển Azov.

Mỹ đã liên tục chỉ trích dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.

*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đệ trình lên Quốc hội một dự luật khẩn về việc chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Kiev và Moscow. Ngoài ra, Ukraine cũng kêu gọi NATO có “câu trả lời toàn diện” cho “hành động gây hấn” của Nga.

*NATO đã tìm ra chìa khóa để đánh bại hệ thống phòng vệ của Nga tại Kaliningrad và bán đảo Crimea? Mặc dù tại những khu vực này Nga đang có nhiều hệ thống phòng không, tên lửa chống hạm và có hàng ngàn binh lính, một sĩ quan cấp cao của Mỹ tin rằng trong những năm qua quân đội các nước thành viên NATO đã đạt được nhiều “tiến bộ quan trọng” và luôn chú trọng đến hoạt động của Nga tại đây.

Trung Đông

*Nhiều nghị sĩ Mỹ tham gia một cuộc họp kín với Giám đốc CIA Gina Haspel, người vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đã nghe những nội dung trong băng ghi âm thời điểm nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại ở Lãnh sự quán Ả Rập Xê út, đã khẳng định rằng Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman đã ra lệnh sát hại, hoặc chí ít cũng được biết về âm mưu giết hại này.

*Trong cuộc gặp mặt với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết cả hai nước đều đang đối mặt với “cùng một kẻ thù” là Mỹ và cần đẩy mạnh hợp tác song phương. Ông Ri cũng nhân dịp này để chúc mừng những chiến thắng lớn của quân đội Syria trước các phiến quân và ông tin rằng đây sẽ là “nền tảng vững chắc” để Syria có thể thực hiện tiến trình tái thiết đất nước.

Tổng thống Assad gặp gỡ Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho.

Triều Tiên

*Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng một cuộc gặp mặt lần thứ hai với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là cần thiết khi Bình Nhưỡng vẫn chưa thực hiện đầy đủ cam kết mà hai bên đã thống nhất vào tháng 6 vừa qua. Ngoài ra, Mỹ sẽ nỗ lực để hai người có thể gặp mặt trong tháng 1 hoặc tháng 2 năm tới.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !