Tin thế giới 4/4: Mỹ đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela "sôi sục"
Khủng hoảng Venezuela
*Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã bày tỏ quan điểm của mình trong một buổi phỏng vấn rằng Nga không đồng tình với những hành động cấm vận cũng như đe dọa sẽ “can thiệp nhân đạo” vào tình hình Venezuela của Mỹ. Ông cũng khẳng định rằng mặc cho tình hình ở Venezuela vẫn còn nhiều biến động, quốc gia Nam Mỹ này sẽ không biến thành một “Syria thứ hai”, và rằng Nga không đồng tình với việc Mỹ đang coi Tây Bán Cầu như “sân sau” của mình.
Hàng viện trợ đang được cung cấp cho Venezuela. |
*Sau khi có tin Trung Quốc điều động một nhóm binh sĩ tới Venezuela để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Maduro cùng với những nhu yếu phẩm cần thiết, Bắc Kinh đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. “Trung Quốc phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào chuyện nội bộ của Venezuela đồng thời tin rằng chính phủ Venezuela và phe đối lập nên tìm kiếm một giải pháp chính trị thông qua đối thoại hòa bình”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết.
Trung Đông
*Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã lên tiếng đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ sẽ phải ngừng đưa ra những “quyết định bất cẩn” nếu không muốn mất vị trí của mình trong NATO. Tuyên bố này được ông Pence đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn có hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. Việc Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn mua về máy bay tàng hình mới nhất của Mỹ là F-35 đang khiến nhiều quan chức Mỹ lo ngại các thông số của phi cơ này sẽ bị hệ thống S-400 tiếp nhận và khiến máy bay này gặp nguy hiểm về sau.
*Không chỉ có vậy, Mỹ còn có một thông điệp khác dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo với nước này rằng nếu đơn phương hành động quân sự ở khu vực đông bắc Syria, họ sẽ phải trả giá đắt. Tuyên bố này đã khiến Ankara tức giận và yêu cầu Mỹ phải chọn, hoặc họ vẫn là đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là họ tiếp tục hậu thuẫn lực lượng người Kurd mà Ankara từ lâu coi là những phần tử khủng bố.
Nga vẫn đang hỗ trợ quân chính phủ Syria. |
*Trong khi đó, Nga vừa tiến hành không kích nhằm vào các lực lượng phiến quân ở tỉnh Idlib, Syria sau khi đã cảnh báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, các mục tiêu bị tấn công là trung tâm chỉ huy và điều hành, cùng với căn cứ thông tin của nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham, và cuộc không kích này diễn ra hai ngày sau khi phiến quân Syria tiến hành tập kích vào những nơi đóng quân của quân đội Syria.
Châu Âu
*Một nhóm nghị sĩ Anh đã đưa ra một đề xuất dự thảo luật mới nhằm yêu cầu Thủ tướng Anh Theresa May và các quan chức phải tìm giải pháp để kéo dài thời hạn Anh rời EU cũng như tránh để quá trình Brexit diễn ra mà không đạt được thỏa thuận nào với EU. Đề xuất này đã được thông qua ở Hạ viện Anh với kết quả 313 phiếu thuận và 312 phiếu chống, và sẽ được trình lên Thượng viện xem xét.
*Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đã được công bố. Theo đó, ứng cử viên Volodymyr Zelenskiy đã giành được 30,24% số phiếu bầu, tiếp đó là Tổng thống Ukraine đương nhiệm Petro Poroshenko với 15,85% và xếp thứ ba là bà Yulia Tymoshenko với 13,4%. Kết quả này đã được dự báo từ trước, khi ông Zelenskiy dẫn đầu trong các cuộc khảo sát bầu cử trước đó. Như vậy, vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 21/4 tới và ông Zelenskiy và ông Poroshenko là những người được chọn.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ quan điểm rằng khối quân sự cần phải tiếp tục đối thoại với Nga. |
*Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu rằng liên minh quân sự này cần phải cải thiện quan hệ với Nga và tăng cường đối thoại với nước này, tuy nhiên NATO “không được ngây thơ” và sẽ có “những bước đi cần thiết để tạo ra sự răn đe có hiệu quả và đích thực”. Đáp lại, Nga nói rằng sẽ có những hành động tương xứng.
*Một tướng của Ba Lan mới đây đã tuyên bố rằng phương Tây sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để đề phòng Nga “xâm lược”, đồng thời khẳng định Mỹ đã từng dùng vũ khí hạt nhân “để ngăn chặn Hồng quân trên lãnh thổ Ba Lan”. Ông cũng nói rằng khối quân sự NATO giờ đây đã trở nên suy yếu hơn so với trước đây, khi không thể ngăn bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga và để xung đột xảy ra ở miền Đông Ukraine.