Tin thế giới 31/7: Nga "nằm lòng" âm mưu tấn công quân sự của Mỹ
Quan hệ Nga - Mỹ:
*Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cho hay, Moscow “thừa biết” những kế hoạch quân sự của Mỹ và các đồng minh phương Tây nhằm chống lại Nga và khẳng định Nga hiện được bảo vệ chặt chẽ.
Lính dù Nga tham gia một cuộc diễn tập năm 2017. |
*Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hy vọng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) gỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga, nhưng Tổng thống Donald Trump khẳng định lệnh trừng phạt Nga vẫn sẽ được giữ nguyên.
Nga:
*Liên minh Châu Âu mới đây đã mở rộng danh sách trừng phạt các cá nhân và đoàn thể Nga vì việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Ngacũng như do cây cầu mới nối liền lãnh thổ Nga và bán đảo này được xây dựng.
Chiến đấu cơ Su-34 của quân đội Nga. |
*Nga mới cho công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiến đấu cơ Su-34 phóng thành công tên lửa siêu thanh Kh-31, đánh chìm một chiếc tàu mục tiêu giả định nằm trên biển Caspi trong đợt diễn tập cùng lực lượng hải quân.
Mỹ:
*Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani “bất cứ lúc nào và vô điều kiện”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùngThủ tướng Italy Giuseppe Conti tiến hành họp báo chung hôm 30/7. |
*Một số hãng tin cho biết, các cơ quan tình báo của Mỹ đã phát hiện một số dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang phát triển tên lửa mới, trong đó có loại có thể bắn tới lãnh thổ nước Mỹ.
*Các nhân viên và khách hàng tại một tiệm bánh ở thủ đô Washington, D.C đã vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obamavà cựu Phó Tổng thống Joe Biden hôm 30/7.
Trung Quốc:
*Việc Trung Quốc tặng các tàu chiến cho Sri Lanka và Philippines được cho là hành động nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự của Bắc Kinh tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Tàu chiến Trung Quốc hoạt động ở phía đông Ấn Độ Dương. |
*Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết trong nửa đầu năm 2018, đã có 36.618 quan chức, trong đó có một quan chức cấp bộ, bị kỷ luật do vi phạm các quy định và điều lệ Đảng.
*Chính quyền khu vực nông thôn tỉnh Giang Tây, đông nam Trung Quốc, ban hành chính sách "không chôn cất" cách đây 6 tháng, nhằm biến hỏa táng thành phương pháp an táng duy nhất để bảo vệ tài nguyên đất và ngăn tình trạng tổ chức tang lễ tốn kém, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).
Trong những video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cuối tuần qua, các quan chức đi vào những ngôi làng ở thành phố Ganzhou, Jian và Yichun, mang hàng nghìn quan tài ra khỏi nhà dân tới điểm tập kết và đập vỡ bằng máy xúc. Nhiều người lớn tuổi cố gắng ngăn họ bằng cách nằm vào bên trong những chiếc hòm gỗ đang bị kéo đi.
Philippines:
*Phiến quân thân IS kích hoạt xe tải chứa bom tại trạm kiểm soát quân sự trên đảo Basilan khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng.
"Vụ nổ xảy ra sáng nay trên đảo Basilan, ngay sau khi binh sĩ ra lệnh dừng một xe tải và nói chuyện với tài xế. Kẻ đánh bom cùng một sĩ quan quân đội, 5 dân quân và 4 dân thường đã thiệt mạng, 7 người bị thương", Reuters dẫn lời quan chức quân đội Philippines.
Hàn - Triều:
*Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay (31/7) tổ chức cuộc đàm phán quân sự cấp tướng tại tòa nhà Hòa bình do Hàn Quốc kiểm soát ở làng Bàn Môn Điếm nhằm thảo luận các biện pháp thực thi thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4, theo Yonhap.
Cuộc đàm phán tập trung thảo luận các biện pháp nhằm xuống thang căng thẳng và loại bỏ một cách thiết thực nguy cơ chiến tranh tại bán đảo. "Tôi mong muốn mang lại niềm vui cho người dân hai miền Triều Tiên cũng như người dân trên thế giới đang theo dõi cuộc hội đàm thông qua việc thảo luận chân thành các vấn đề", tướng Triều Tiên An Ik-san nhấn mạnh.