Tin thế giới 27/9: TT Trump “gây bão” ở Liên Hợp Quốc nhưng vẫn “tránh” Nga

Tổng thống Trump phát biểu ở Liên Hợp Quốc, chỉ trích kịch liệt Trung Quốc và Iran nhưng không nói về Nga; Nhiều nước đồng loạt bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ; Mỹ rút bớt tên lửa ở Trung Đông, đẩy mạnh triển khai oanh tạc cơ ở Biển Đông v.v...

TT Trump tại Liên Hợp Quốc

*Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến tất cả những người có mặt bất ngờ khi cáo buộc Trung Quốc có âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Theo ông Trump, lý do là bởi ông là “Tổng thống Mỹ đầu tiên thách thức Trung Quốc về vấn đề thương mại” và khẳng định Mỹ đang chiến thắng Trung Quốc “ở mọi cấp độ”. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người cũng có mặt trong cuộc họp Hội đồng Bảo an, đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thống Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cũng trong cuộc họp, ông Trump đã chỉ trích Iran đã hậu thuẫn cho những lực lượng vũ trang ở các nước Lebanon, Syria, Yemen và Iraq và kêu gọi Hội đồng Bảo an hợp tác với Mỹ để đảm bảo Iran ”thay đổi hành vi của mình và không bao giờ sở hữu hạt nhân”. Ông Trump cũng đề cao những bước tiến nhất định trong vấn đề Triều Tiên, song ông cũng nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này vẫn phải được áp đặt cho đến khi tiến trình phi hạt nhân hóa diễn ra. Điều đáng chú ý đó là bài phát biểu của ông Trump không đề cập đến Nga, quốc gia đang bị cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và đang tham chiến hỗ trợ chính phủ Syria.

*Một quan chức cấp cao mới đây đã tiết lộ Tổng thống Trump đã “nổi điên” với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vấn đề thương mại giữa Mỹ và Châu Âu trong một cuộc gặp mặt diễn ra ngày 24/9, cụ thể là ông muốn Châu Âu phải cởi mở hơn nữa trong ngành nông nghiệp. Ông Macron được cho là đã hành xử lịch sự và xoa dịu căng thẳng trong cuộc trao đổi. Từ lâu giữa ông Macron và ông Trump đã có những bất đồng quan điểm, và Tổng thống Pháp đã từng nhiều lần chỉ trích chính sách của Mỹ.

*Tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phát biểu rằng những nỗ lực nhằm “đổi hướng tình hình chính trị” ở Triều Tiên cần phải được cộng đồng quốc tế đáp lại bằng những “phản ứng tích cực”. “Chúng ta phải giúp ông Kim an tâm rằng việc theo đuổi tiến trình phi hạt nhân hóa là một quyết định đúng đắn”, ông Moon nói. Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố ông sẽ đến Triều Tiên vào tháng tới để thúc đẩy phi hạt nhân hóa.

*Nói về phát ngôn của Tổng thống Trump rằng Đức đang quá phụ thuộc vào năng lượng do Nga cung cấp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định các dự án năng lượng giữa Nga và các nước Châu Âu đều phục vụ mục đích thương mại, và rằng hai bên đang “phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực”. Ông Grushko cũng gọi việc Mỹ gây sức ép chính trị lên Châu Âu là không thể chấp nhận được.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mong muốn tích cực hòa giải bất đồng giữa Mỹ và Triều Tiên.

*Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mặc cho những đe dọa trừng phạt của Mỹ, nước này sẽ tiếp tục mua khí đột của Iran để phục vụ cho lợi ích của người dân trong nước. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ nước ngoài và Iran là một nhà cung cấp khí tự nhiên và dầu mỏ quan trọng của nước này.

Trung Đông

*Một số quan chức Mỹ mới đây cho hay quân đội Mỹ sẽ rút bớt các hệ thống tên lửa phòng không và tên lửa hành trình tại một số nước Trung Đông. Báo Wall Street Journal nói rằng động thái này cho thấy Mỹ đang dần hướng sự chú ý của mình từ tình hình xung đột ở Trung Đông sang các nước Trung Quốc và Nga, những đối thủ của Mỹ trên trường quốc tế.

Biển Đông

*Không quân Mỹ tuyên bố đã nhiều lần triển khai máy bay ném bom B-52 ra các khu vực tranh chấp trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Theo họ, đây là một “hoạt động phối hợp được tổ chức thường xuyên” nhằm nâng cao khả năng chiến đấu và phối hợp tác chiến giữa Mỹ và các nước đồng minh. Thông tin này được đưa ra sau khi Trung Quốc cấm một tàu chiến Mỹ cập cảng Hồng Kông.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !