Tin thế giới 25/11: Phe dân chủ Hong Kong thắng áp đảo, Ngoại trưởng TQ nói gì?
Mỹ
* Cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg vừa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, đồng thời đưa ra nhiều lời thách thức với đối thủ đáng gờm của ông là đương kim Tổng thống Donald Trump.
* Tỷ phú Michael Bloomberg, người vừa chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 với tư cách ứng viên của đảng Dân chủ, sở hữu khối tài sản 52,4 tỷ USD, giàu gấp 17 lần đương kim Tổng thống Donald Trump.
Tỷ phú Bloomberg chính thức gia nhập cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: Washingtontimes |
* Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện khẳng định người tiết lộ cuộc điện đàm Trump-Zelensky sẽ không ra làm chứng vì điều đó khiến người này gặp nguy hiểm.
* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 24/11 đã sa thải Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer về cách ông xử lý vụ việc của một đặc nhiệm SEAL bị cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã xác nhận trên mạng xã hội Twitter hôm 24/11, ông Spencer đã từ chức, đồng thời thông báo đề cử cựu Đô đốc Hải quân và hiện đang làm Đặc phái viên Mỹ tại Na Uy Kenneth Braithwaite là người kế nhiệm thay cho ông Richard Spencer.
Nga – Ukraine
* Nghị sĩ Ukraine Yevgeny Balitsky cho biết trên kênh InterVizor của Youtube, Ukraine sẽ không bao giờ thành công trong việc đòi lại Crimea và Donbass, vì người dân địa phương coi các chính trị gia Ukraine đã đẩy họ đến hoàn cảnh như hiện nay.
* Phó Chủ tịch Quốc hội Crimea Efim Fix gọi việc so sánh bán đảo với căn cứ quân sự Nga là một viễn tưởng. Trước đó, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak tuyên bố rằng, Liên bang Nga cần Crimea để thống trị Biển Địa Trung Hải và đặtcăn cứ quân sự của Nga trên bán đảo sẽ gây “ác mộng” cho châu Âu và Bắc Phi.
* Chuyên gia Nga cho rằng ý định của Quốc hội Hoa Kỳ khi đưa các biện pháp trừng phạt đối vớiđường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 vào trong ngân sách quốc phòng 2020 là "một nỗ lực tạo ra tiếng ồn".
* Các chiến hạm của Nga và Trung Quốc được điều động tới Nam Phi để lần đầu tiên tiến hành đợt tập trận chung giữa hải quân ba nước.
Căng thẳng tại Syria
* Quan chức Nga khẳng định, vừa qua Israel đã làm tổn hại “danh dự” của S-300 và tuyên bố Nga sẽ tăng cường thêm vũ khí phòng không tại Syria và “Israel có thể thử lại lần nữa”.
Các bác sĩ Nga đã tới Syria hỗ trợ y tế cho người dân. Ảnh: Sputnik |
* Nhà quan sát hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik cho biết, một tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga thuộc Hạm đội Biển Đen đã tiến vào vùng biển Địa Trung Hải sau khi di chuyển qua eo biển Bosphorus để tới Syria.
* Các xe quân sự của quân đội Mỹ được xác định bất ngờ xuất hiện ở khu vực chỉ cách một căn cứ không quân của Nga tại Syria 3 km.
Hong Kong bầu cử Hội đồng quận
* Với gần ba triệu người đi bỏ phiếu hôm 24/11 trong số 4,13 triệu người đăng ký, tương đương 71%, tỷ lệ cử tri Hong Kong (Trung Quốc) đi bỏ phiếu lần này đã đạt mức kỷ lục.
* Tính đến 8h ngày 25/11, các ứng viên dân chủ đã giành được đa số phiếu tại phần lớn hội đồng quận tại Hong Kong, chiếm 377/452 ghế, trong khi phe ủng hộ chính quyền mới giành được 52 ghế, theo ước tính của truyền thông.
*Trong khi đó theo thông tin trên SCMP, tính đến 9h, phe dân chủ đã giành chiến thắng tại 17/18 hội đồng quận. Ứng viên các đảng ủng hộ dân chủ giành chiến thắng áp đảo tại mọi khu vực, từ các khu người nghèo đến giàu có, từ những khu vực xảy ra biểu tình mạnh mẽ đến những khu vực ít chịu ảnh hưởng, cả quận trung tâm Hong Kong đến vùng ngoại ô, báo South China Morning Post đưa tin.
*Truyền thông ghi nhận, cuộc bầu cử hôm 24/11 đã diễn ra trong yên bình và trật tự. Chính quyền Hong Kong đã huy động gần 31.000 cảnh sát bảo đảm an ninh và an toàn trong ngày bỏ phiếu.
*Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói chính quyền của bà sẽ "khiêm nhường lắng nghe" công chúng sau chiến thắng áp đảo của phe đối lập trong cuộc bầu cử hội đồng quận.
"Chính quyền chắc chắn sẽ khiêm nhường lắng nghe ý kiến của công dân và xem xét chúng một cách nghiêm túc", bà Lâm nói trong tuyên bố được chính quyền phát đi hôm 25/11.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị G20 tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters |
*Phản ứng trước kết quả thắng lợi cho phe ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông trong cuộc bầu cử hội đồng quận diễn ra vào ngày 24.11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định rằng bất kể chuyện gì xảy ra, Hồng Kông vẫn là một phần của Trung Quốc.
"Đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Chúng ta hãy chờ kết quả cuối cùng, được chứ? Nhưng rõ ràng là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Hồng Kông vẫn là một phần của Trung Quốc và là đặc khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc", ông Vương Nghị nói với các phóng viên hôm 25/11 sau cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế lớn G20 được tổ chức tại Tokyo.
Những tin nổi bật khác:
*Một thỏa thuận thương mại “giai đoạn 2” giữa Mỹ và Trung Quốc khó có thể xảy ra khi 2 nước đang cố gắng để đạt được thỏa thuận “giai đoạn 1” – theo các quan chức và chuyên gia Washington và Bắc Kinh.
* Rủi ro kinh tế lớn nhất Trung Quốc năm 2020 sẽ tới từ nỗ lực cố xua tan bong bóng bất động sản, bởi nếu thất bại thì giấc mơ kinh tế của ‘quốc gia tỷ dân’ sẽ chấm dứt.
* Hôm 24/11, theo thông tin từ phòng báo chí Quân khu miền Đông, Đại tá Alexander Gordeev cho biết một chiếc xe tăng T-80 đã được điều động để giúp một chiếc xe bus không may mắn trượt khỏi đường ở khu vực Amur, nước Nga.