Tin thế giới 22/10: Đức “mạnh tay” với Ả rập Xê út vì vụ nhà báo Khashoggi
Nhà báo Khashoggi bị sát hại bóp nghẹt giấc mơ hòa bình Trung Đông của Mỹ |
*AP đưa tin, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần trì hoãn công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông được chờ đợi lâu nay của Washington. Đến thời điểm này, cái chết của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi do các đặc vụ Saudi Arabia gây ra có thể khiến kế hoạch này chìm sâu vào tình trạng đóng băng.
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, người được xem là nhân tố chính của kế hoạch trên, cung cấp giải pháp ngoại giao quan trọng cho cả Israel và Palestine. Tuy nhiên, trong bối cảnh uy tín của vị thái tử này đang phải đối mặt với những hoài nghi sau cái chết của nhà báo Khashoggi, Tổng thống Trump có thể sớm phải suy nghĩ lại về chiến lược Trung Đông của mình.
*Kyodo đưa tin, Nhật Bản ngày 22/10 đã kêu gọi tiến hành điều tra vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), vụ việc mà Riyadh xem là "một sai lầm lớn và nghiêm trọng".
Phát biểu tại họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng cái chết của nhà báo sinh sống tại Mỹ Khashoggi, đã được Chính phủ Saudi Arabia xác nhận, là "cực kỳ đáng tiếc" và Tokyo "hy vọng mạnh mẽ vào việc sớm tìm ra sự thật cũng như những giải đáp công bằng và minh bạch" thông qua cuộc điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ về vụ này.
*Reuters đưa tin ngày 21/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước này sẽ không xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia trong bối cảnh cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi hiện nay vẫn chưa rõ ràng.
Phát biểu tại buổi vận động tranh cử cho đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trong cuộc bầu cử địa phương, bà Merkel một lần nữa lên án vụ sát hại nhà báo Ả Rập Xê-út, vốn được Riyadh thừa nhận là đã xảy ra bên trong lãnh sự quán ở Istanbul. Bà Merkel nói: "Trước tiên, tôi lên án hành động này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Thứ hai, cần làm rõ ngay điều đã xảy ra và những kẻ gây ra phải trả giá... Việc xuất khẩu vũ khí là đáng quan ngại, nó không thể diễn ra trong tình hình hiện nay".
Mỹ quyết định rời INF nhằm chuyển vũ khí tới biên giới Nga và Trung Quốc? |
*Sputniknews đưa tin, ông Konstantin Kosachev, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Thượng viện Nga cho biết việc Mỹ lên kế hoạch rút khỏi Hiệp ước loại bỏ Tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) nhằm chuyển vũ khí của nước này tới các biên giới của Nga và Trung Quốc.
Phát biểu trên kênh Nước Nga 24, ông Kosachev nêu rõ: "Việc phá hủy INF nhằm chuyển lớp vũ khí có liên quan của Mỹ tới lãnh thổ tiềm tàng và có thể thực sự là kẻ thù. Trước hết là Nga, sau đó là Trung Quốc".
*Ria Novosti đưa tin, Đại sứ Nga tại Belarus Mikhail Babich cho biết Moscow sẽ coi bất cứ hành động gây hấn, tấn công nước ngoài nào nhằm vào Belarus là một cuộc tấn công nhằm vào Nga.
Phát biểu trên đài Belarus 1 vào ngày 21/10 khi bình luận về những kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai một căn cứ quân sự gần quốc gia Đông Âu này, ông Babich khẳng định: "Bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Belarus sẽ được xem như một cuộc tấn công nhằm vào Nga với mọi hậu quả thích đáng".
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Đài Loan, gần 200 người thương vong. |
*RT đưa tin, tàu cao tốc Puyuma Express đã không may bị trật khỏi đường ray trong lúc di chuyển qua khu vực Shulin và Taitung vào lúc 17h ngày 21/10 (giờ địa phương) khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 168 người bị thương.. Đây được xem là tai nạn đường sắt thảm khốc nhất ở Đài Loan trong hơn 30 năm qua.
*Hãng Ria Novosti ngày 22/10 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí tổ chức cuộc hội đàm quân sự cấp tướng vào 10 giờ sáng 26/10 tại tòa nhà Thống Nhất ở làng đình chiến Panmunjom, trên đất Triều Tiên. Phái đoàn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gồm 5 người do Thiếu tướng Kim Do-kyun phụ trách chính sách đối với Triều Tiên dẫn đầu, phái đoàn Triều Tiên cũng gồm 5 người do Trung tướng Ahn Ik-san làm trưởng đoàn.
*Trong bài báo mới được đăng tải trên tờ "Zerkalo nedeli" của Ukraine, nhà báo Yuri Butusov tiết lộ: trong một năm rưỡi qua, Ukraine đã mất khoảng 40% toàn bộ vũ khí trong kho quân sự, hơn 210.000 tấn đạn dược đã bị phá hủy, tính cả từ loại đạn nhỏ cho đến tên lửa đạn đạo Tochka-U….