Tin thế giới 2/11: Quốc hội Mỹ quyết ngăn Tổng thống Trump phát động chiến tranh

Thêm một vụ xả súng xảy ra ở siêu thị Walmart, miền Tây nước Mỹ; Thượng viện và Hạ viện Mỹ xem xét hai dự luật nhằm ngăn cản chính quyền Tổng thống Trump đơn phương phát động chiến tranh là những tin mới nhất về tin thế giới 2/11.

Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên:

*Một quan chức đại diện của Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho hay, Bình Nhưỡng muốn mọi người nghĩ rằng họ sở hữu vũ khí hạt nhân có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ bởi "họ không muốn trở thành mục tiêu bị tấn công".

Nga không có bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên sở hữu loại tên lửa đủ sức đe dọa nước Mỹ.

*Ông Thae Yong-ho, một quan chức từng làm việc tại đại sứ quán Triều Tiên ở Anh nhưng đã đào tẩu năm 2016 cho hay, việc phát tán thêm thông tin sẽ mang lại hiệu quả hơn là chi hàng tỷ USD chỉ để đe dọa chiến tranh nhằm hạ gục ông Kim Jong-un.

*Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, sau một tuần nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi lời chúc mừng Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc tốt đẹp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thông điệp tới Bình Nhưỡng.

*Quốc hội Mỹ mới đây đã yêu cầu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Couts và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson làm rõ xem liệu Ukraine có liên quan đến việc cung cấp cho Triều Tiên phụ tùng để chế tạo các tên lửa đạn đạo hay không.

*Trong bối cảnh căng thẳng do các mối đe dọa từ “chế độ độc tài Kim Jong-un” đang ngày càng gia tăng,Mỹ và Ngađã cùng điều các máy bay ném bom đến sát lãnh thổ Triều Tiên.

*Thượng viện và Hạ viện Mỹ đang xem xét hai dự luật nhằm ngăn cản chính quyền Tổng thống Donald Trump đơn phương phát động chiến tranh. Đề xuất tại Hạ viện Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của 60 nghị sĩ, trong khi chỉ có hai người đồng tình với dự luật đưa ra trước Thượng viện Mỹ, theo National Interest.

Các dự luật này đều khẳng định chỉ có Quốc hội Mỹ mới có khả năng tuyên bố chiến tranh. "Theo Hiến pháp và luật pháp Mỹ, Tổng thống không có quyền phát động chiến tranh hoặc ra lệnh tấn công phủ đầu mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Chỉ có Quốc hội Mỹ mới có quyền tuyên bố chiến tranh", dự luật được xem xét tại Thượng viện có đoạn.

Quan hệ Nga - Mỹ:

*Chính quyền Mỹ mới đây đã ban hành quyết định cấm các công dân và các công ty của Mỹ hợp tác với Nga trong các dự án dầu khí liên quan đến việc khai thác ở vùng nước sâu, thềm lục địa và vùng Bắc cực.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ.

*Chuyên gia quân sự Leonkov cho rằng "Sấm sét toàn cầu" không chỉ là một cuộc tập trận thường niên, mà bởi vì là một quốc gia hạt nhân nên qua các bài diễn tập Mỹ đã gửi tín hiệu đến ba nước hạt nhân khác là Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

*Các chiến đấu cơ Trung Quốc thường xuyên luyện tập khả năng tấn công đảo Guam. Hành động của Trung Quốc khiến Mỹ có lý do để lo lắng "về những chuyện sắp diễn ra" ở khu vực Thái Bình Dương.

Khủng bố ở Mỹ:

*Các nhà điều tra Mỹ mới công bố, nghi phạm giết chết 8 người ở thành phố New York đã thực hiện theo kế hoạch của tổ chức khủng bố IS được vạch ra từ cách đó nhiều tuần.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nên xử tử kẻ khủng bố đâm xe làm 8 người chết ở New York trong thông điệp lên mạng xã hội. 

Nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov của vụ đâm xe khủng bố ở New York.

*Những tình tiết mới của vụ đâm xe khủng bố được hé lộ sau khi đặc vụ liên bang thẩm vấn nghi phạm Sayfullo Saipov tại một bệnh viện ở Manhattan, AFP đưa tin ngày 2/11.

"Saipov yêu cầu treo cờ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS trong phòng bệnh và tuyên bố hắn cảm thấy hài lòng về những điều đã làm", theo cáo trạng của cơ quan công tố.

Sayfullo Saipov, gốc Uzbekistan, bị buộc tội khủng bố sau khi lái một chiếc xe bán tải lao lên phần đường dành cho người đi xe đạp và đi bộ chiều ngày 31/10, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Sau khi gây ra vụ tấn công, Saipov nhảy ra khỏi xe với hai khẩu súng trên tay và đã bị cảnh sát bắn bị thương vào bụng. 

*Sở Cảnh sát Thornton cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ở siêu thị Walmart ở TP Thornton, thuộc bang Colorado, miền Tây nước Mỹ.

Reuters đưa tin, vào ngày 1/11, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại bên trong siêu thị Walmart ở thành phố Thornton, thuộc bang Colorado, miền Tây nước Mỹ.

Sở Cảnh sát thành phố Thornton đã xác nhận thông tin vụ xả súng xảy ra vào khoảng 6h30 tối ngày 1/11 tại siêu thị Walmart, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực siêu thị này.

Tình hình Syria:

*Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết không quân Israel ngày 1/11 không kích một kho vũ khí tại khu vực tỉnh Homs của Syria, AFP hôm nay đưa tin.

Theo Giám đốc SOHR, Rami Abdel Rahman, hiện vẫn chưa rõ kho vũ khí trên thuộc sở hữu của quân đội chính phủ Syria hay của lực lượng dân quân Hezbollah. Trong khi đó, truyền thông Syria cáo buộc Israel có hoạt động "xâm lược" khu vực này, cho biết thêm quân đội chính phủ đã "đáp trả"

Minh Thu (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !