Tin thế giới 19h: Nga bị treo ngược quốc kỳ ở Thuỵ Sĩ

Tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng Trung Quốc vẫn xếp trong nhóm quốc gia tốt nhất thế giới; Quốc kỳ Nga bị treo ngược trong cuộc họp tại Thụy Sĩ; Khủng bố IS chế tạo UAV mang bom và tên lửa; ...

Trung Quốc:

*Cán cân sức mạnh quân sự tại châu Á đang chuyển hướng chống lại Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc có thêm động thái hung hăng xâm chiếm chủ quyềnvà Triều Tiên tiếp tục theo đuổi phát triển hạt nhân.

Các ứng cử viên đảng Cộng hòa tham gia tranh cử chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2016 liên tiếp cáo buộc ông Obama là một nhà lãnh đạo yếu kém khi đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Nga và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Tin thế giới 19h: Nga bị treo ngược quốc kỳ ở Thuỵ Sĩ - ảnh 1

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc đang ảnh hưởng không nhỏ tới phạm vi hoạt động của Mỹ tại châu Á.

*Trung Quốc đang cố gắng cải thiện quan hệ với Ả rập Xê-út và Iran, từ đó tạo quan hệ đối tác vững mạnh với các quốc gia này để Bắc Kinh “hất cẳng” Hoa Kỳra khỏi khu vực đầy tiềm năng này.

*Theo xếp hạng của báo cáo News & World Mỹ, Đức là quốc gia tốt nhất thế giới, theo sau là Canada, Anh, Mỹ đã tụt xuống thứ tư và Trung Quốc đứng thứ 17 trên tổng số 60 quốc gia.

Quốc gia đứng thứ nhất, Đức có GDP đạt 3,7 nghìn tỷ; tổng dân số 80,9 triệu người và GDP đầu người là 45.888 USD; Mỹ đứng thứ tư với GDP 16,8 nghìn tỷ USD; tổng dân số 318,9 triệu người và GDP đầu người là 54.597 USD; Trung Quốc đứng thứ 17 trong top 20 quốc gia tốt nhất với GDP 9,2 nghìn tỷ USD trên tổng dân số 1,4 tỷ người; mức GDP đầu người khoảng 12.880 USD.

*Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình từng đề ra kế hoạch quản lý kinh tế Trung Quốc trong kỷ nguyên mới nhưng những dự định của ông này nhanh chóng đổ bể khi thị trường chứng khoán tụt dốc và đồng nhân dân tệ rớt giá mạnh.

*Trước mối lo ngại Bình Nhưỡng đạt được những bước tiến mới trên hành trình chế tạo bom nguyên tử sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi đầu tháng này, Mỹ đang gây sức ép lớn buộc Trung Quốc đóng vai trò tiên phongtrừng phạt Triều Tiên.

Hiện tại Trung Quốc đang được nhiều quốc gia kỳ vọng tham gia chương trình trừng phạt Triều Tiên của LHQ. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ tránh những động thái khiến chính quyền Triều Tiên sụp đổ trước mối lo ngại về làn sóng di cư và bạo lực bùng nổ tại khu vực biên giới giữa hai nước. 

*Cảnh sát Trung Quốc mới đây đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán trẻ em, bắt giữ 78 nghi can và cứu thoát 15 trẻ sơ sinh, Tân hoa xã đưa tin hôm 21/1.

Cảnh sát cho biết đường dây buôn bán trẻ em có địa bàn hoạt động rộng lớn, trải dài 2.000km từ vùng tây nam xa xôi của Trung Quốc cho tới các miền duyên hải nước này. Các trẻ được rao bán khoảng 3.000 USD mỗi em.

Nga:

*Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiến hành gặp gỡ trước thềm các cuộc đàm phán về hòa bình cho Syria dự kiến diễn ra tại Geneva ngày 25/01 sắp tới với sự tham dự của các đại diện chính phủ và phe đối lập Syria.

Chủ đề thảo luận giữa 2 bên vẫn như trước đây, bàn về giải pháp chính trị cho Syria và tình hình ở Ukraine. Song chủ đề về Ukraine cũng như chương trình hạt nhân của Iran không được đưa vào chương trình nghị sự chính (đứng hàng thứ yếu).

Tin thế giới 19h: Nga bị treo ngược quốc kỳ ở Thuỵ Sĩ - ảnh 2

Ukraine tiếp tục đưa thêm 70 mặt hàng vào danh mục cấm bán tại nước này.

*Trong buổi họp Nội các hôm 20/1, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố đưa thêm 70 mặt hàng do Nga sản xuất vào danh sách cấm bán tại nước này. Ông Yatsenyuk nhấn mạnh đây là biện pháp đáp trả “sự khiêu khích từ nền kinh tế Nga” nhằm ám chỉ việc Moscow cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng thực phẩm từ Ukrainekể từ đầu năm nay. 

*Hôm 20/1, đồng rúp của Nga tiếp tục xác lập kỷ lục mất giá mới so với đồng USD trong bối cảnh giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp.

Theo AP, tại Moscow hôm 20/1, đồng rúp được giao dịch trên thị trường với mức giá 80,6 rúp đổi lấy 1 USD. Con số này đã đánh bại kỷ lục hồi tháng 12/2014 khi 80,1 rúp đổi được 1 USD.

*Cuộc chiến chống lại phe ly khai thân Nga ở khu vực miền đông Donbass vẫn đứng đầu trong danh sách những mối quan ngại lớn nhất của người dân Ukraine và đứng trên cả nạn tham nhũng, thất nghiệp tại quốc gia này.

*Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ treo ngược quốc kỳ Nga trước cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước hôm 20/1 ở Zurich, Thụy Sĩ.

Một quay phim người Nga thông báo về việc quốc kỳ nước này bị treo ngược với Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Vấn đề Công Glen Johnson.

Pakistan:

*Theo lời kể của nhân chứng, trường Đại học Bacha Khan nằm ở tỉnh Charsadda, phía Tây Bắc Pakistan đã bị những tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công làm ít nhất 20 sinh viên thiệt mạng.

Tin thế giới 19h: Nga bị treo ngược quốc kỳ ở Thuỵ Sĩ - ảnh 3

Một nạn nhân của vụ tấn công trường Bacha Khan được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện.

Phát ngôn viên quân đội Pakistan là tướng Asim Bajwa viết trên trang Twitter của mình rằng, cả bốn tay súng đã bị tiêu diệt và quân đội đã giành lại kiểm soát tất cả các khu nhà trong trường. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Triều Tiên:

*Nguồn tin trong nước của Triều Tiên cho hay ngày càng nhiều quan chức nước này tỏ ra bất bình trước hành động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang trong những tháng gần đây. Và từ nhỏ, ông này đã được đối xử như một "ông vua".

Tin thế giới 19h: Nga bị treo ngược quốc kỳ ở Thuỵ Sĩ - ảnh 4

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký văn bản tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hồi tháng Một.

"Nếu bạn gọi ông ấy là 'nhà lãnh đạo trẻ', ông ấy sẽ nổi giận", đầu bếp người Nhật Bản Kenji Fujimoto Fujimoto viết trong cuối hồi ký xuất bản năm 2003. 

Khủng bố IS:

*Hình ảnh vệ tinh mới được công bố ngày 20/1 cho thấy nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tàn phá hoàn toàn tu viện lâu đời nhất St Elijah ở Iraq. Tu viện St Elijah từng tồn tại qua 1.400 năm và là nơi mà lính Mỹ trước đây từng lui đến.

Tin thế giới 19h: Nga bị treo ngược quốc kỳ ở Thuỵ Sĩ - ảnh 5

IS được cho là đã đánh cắp công nghệ chế tạo máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ sau đó tìm cách cải biến.

*Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang trong giai đoạn cuối chế tạo máy bay không người lái có khả năng mang bom và tên lửa, Debka File dẫn nguồn tin quân sự cho hay.

Từ lâu, IS đã sử dụng các máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ để chụp ảnh, quay phim phục vụ cuộc chiến của chúng. Tuy nhiên, tổ chức này đang phát triển một loại UAV biến thể có khả năng mang thiết bị vũ trang.

MINH THU (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !