Tin thế giới 19/2: Ukraine sắp mất “độc quyền” khí đốt, bà Merkel lo ngại Mỹ
Tổng thống Pháp Macron, Tổng thống Mỹ Trump, Thủ tướng Đức Merkel |
Nga, Mỹ, Ukraine, Đức
*Trong cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine của Đức, người đứng đầu Tập đoàn khí đốt của Áo (OMV), đơn vị tham gia thực hiện dự án Dòng chảy phương Bắc 2, ông Rainer Seele nhận định: “Việc đưa vào khai thác tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ chấm dứt "độc quyền của Ukraine" về vấn đề vận chuyển khí đốt”.
*Hãng Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận nhà lãnh đạo Đức cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel lo lắng vì Hoa Kỳ không hài lòng về việc thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.
Bà Merkel lo ngại về chính sách “xâm lược chính trị” của Nhà Trắng đối với đường ống dẫn khí đốt của Nga và các hành động cứng rắn có thể có của chính quyền Mỹ.
*Thành viên Ủy ban Quốc phòng nghị viện Đức Alexander Noy cho biết, không hề có số liệu nào chứng tỏ mối đe dọa từ phía Nga nhắm vào NATO, cụ thể là các nước vùng Baltic.
*Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky cho rằng Mỹ đứng đằng sau quyết định của Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga liên quan đến sự cố tại eo biển Kerch hồi tháng 11 năm ngoái.
*Truyền thông Trung Đông đưa tin ngày 18/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ nhằm hủy bỏ thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
*Phát biểu tại Triển lãm Quốc phòng Index-2019 tại Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hôm 18/2, ông Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Rostec Nga cho biết, Nga sẽ chuyển giao cho Trung Quốc một loạt tên lửa của hệ thống phòng thủ S-400 từng bị bão đánh hỏng trong quá trình vận chuyển qua eo biển Manche vào năm ngoái.
Khủng hoảng chính trị Venezuela chưa có lối thoát |
Khủng hoảng chính trị Venezuela
*Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 đã kêu gọi các quan chức Venezuela và quân đội nước này ngừng ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro, và chấp nhận đề nghị ân xá của Tổng thống tự phong Juan Guaido hoặc sẽ "đánh mất tất cả".
*Hãng tin Sputnik ngày 18/2 dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết Nga sẽ chuyển 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Venezuela.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga sẵn sàng tham gia các nỗ lực hòa giải để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Bà Zakharova nhấn mạnh Nga ủng hộ các mối liên hệ rộng nhất về vấn đề Venezuela.
*Ngày 18/2, Phó Tổng thống Venezuela, Ricardo Menendez cho biết nước này đã thiệt hại trực tiếp khoảng 38 tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa, dịch vụ và khai thác dầu mỏ trong 3 năm qua, do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính củaMỹ.
*Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini tuyên bố, ngoại trưởng các nước EU ngày 18/2 đã tái khẳng định cần có một nhóm liên lạc làm việc với các bên liên quan tại Venezuela, sau khi một phái đoàn Nghị viện châu Âu bị trục xuất khỏi Venezuela hồi cuối tuần vừa qua.
Ngoài ra, bà Mogherini cũng khẳng định, EU không ủng hộ bất kỳ động thái leo thang quân sự bên trong hay xung quanh Venezuela. Bà cho biết: "Chúng tôi sẽ cử một đoàn các nhân viên kỹ thuật do Liên minh châu Âu và Uruguay dẫn đầu với vai trò là đồng chủ tịch nhóm (liên lạc quốc tế) tới Caracas trong tuần này để làm việc và đánh giá mọi sự hỗ trợ có thể được đưa ra".
Tổng thống Syria Assad |
Tình hình Syria
*Theo một quan chức quân sự Mỹ thạo tin, hơn 1.000 tay súng của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) có thể đã chạy trốn khỏi Syria sang các vùng núi và sa mạc ở miền Tây Iraq trong 6 tháng qua và mang theo 200 triệu USD tiền mặt.
Một quan chức khác cho biết, các tay súng IS tiếp tục lẩn trốn ngay cả khi trận chiến cuối cùng đã diễn ra tại thành trì duy nhất còn sót lại của nhóm này ở Đông Nam Syria. Một số trong những phần tử còn trụ lại được cho là các cựu thành viên của mạng lưới khủng bố al Qaeda ở Iraq.
*Ngày 18/2, truyền thông Trung Đông đưa tin, Mỹ đã điều động hàng chục xe tải tình nghi có chở hàng từ miền Bắc Iraq tới khu vực phía Đông Syria. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington và các lực lượng phiến quân đồng minh đang sẵn sàng tuyên bố chấm dứt sự hiện diện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở các vùng lãnh thổ thuộc phía Đông sông Euphrates.