Tin thế giới 18h30: Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, trưng cầu dân ý ở Anh

Anh tổ chức trưng cầu dân ý về việc rời khỏi hoặc ở lại EU; NATO không thể bảo vệ các nước vùng Baltic nếu Nga tấn công; IS có thể sẽ đẩy mạnh thực hiện nhiều âm mưu khủng bố ở phương Tây; Tổng thống Putin thăm Trung Quốc v.v...

Trưng cầu dân ý ở Anh

*Hôm nay ngày 23/6, người dân Anh đang tham gia một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi hoặc ở lại EU. Theo những khảo sát ban đầu, tỉ lệ người chọn “tách khỏi” và “ở lại” ngang ngửa nhau. Nhưng người kêu gọi Anh tách khỏi EU khẳng định rằng EU không có bất kỳ cách giải quyết nào trước vấn đề khủng hoảng tị nạn, trong khi những người muốn Anh ở lại EU tin rằng nếu Anh rời liên minh, nền kinh tế, an ninh và vị thế của Anh sẽ bị hủy hoại. Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng kêu gọi người dân Anh bỏ phiếu ở lại EU.

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, trưng cầu dân ý ở Anh - ảnh 1

Người dân Anh sẽ bỏ phiếu ở lại hoặc tách khỏi EU trong ngày 23/6.

*Theo lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc Pháp Marine Le Pen, cuộc trưng cầu dân ý ở Anh đang cho thấy rằng EU đang dần “tan rã”. Đồng thời, bà Le Pen bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Anh tách khỏi liên minh và cũng tin rằng Pháp cũng có lý do chính đáng để rời khỏi EU. Bà Len Pen giải thích rằng EU phải chịu trách nhiệm cho tình trạng thất nghiệp cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp và khủng hoảng tị nạn đang diễn ra tại châu lục này.

Hiện cuộc trưng cầu dân ý ở Anh đang diễn ra, và dự kiến kết quả sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Châu Âu

*Theo tuyên bố của Trung tướng Ben Hodges, chỉ huy quân đội Mỹ tại Châu Âu, lực lượng vũ trang của NATO không thể bảo vệ các quốc gia Baltic nếu Nga tấn công. “Nga có thể chiếm các quốc gia Baltic trước khi chúng ta kịp tới đó để bảo vệ họ”, ông Hodges nói. Ông cho biết ông nhận ra được rất nhiều thiếu sót của quân đội NATO trong cuộc tập trận Anakonda ở Ba Lan vừa kết thúc vài ngày trước và tiết lộ rằng Mỹ không thể điều động các loại khí tài hạng nặng từ phía Tây sang phía Đông khi cần thiết.

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, trưng cầu dân ý ở Anh - ảnh 2

Binh sĩ NATO chuẩn bị cho một cuộc diễn tập quân sự.

*Trong một bài viết được đăng tải trên nhiều trang tin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo rằng “châu Âu đang đứng trước nguy cơ bị chia cắt không thể hàn gắn lại”, và “nền hòa bình ở châu Âu không phải tự nhiên mà có”. Ông cũng kêu gọi NATO và Nga đẩy mạnh đối thoại song phương thay vì đối đầu quân sự.

Trung Đông

*Mới đây, báo Washington Times đã có bài viết nói rằng, Mỹ đã điều động chiến đấu cơ F-18 để ngăn chặn các máy bay Nga được cho là đang oanh tạc khu vực của lực lượng nổi dậy, song chiến dịch này đã thất bại. Báo này cho rằng, sự việc này đã chứng minh máy bay Mỹ không thể duy trì ưu thế trên không lâu dài, trong khi đó “với hành động này ông Putin đã xuất hiện với hình ảnh thật sự mạnh mẽ trong con mắt của nhân dân Nga và toàn thế giới”.

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, trưng cầu dân ý ở Anh - ảnh 3

Hiểm họa IS vẫn sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài.

*Lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đang thu được những kết quả khả quan trong chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Tuy nhiên nhiều người cho rằng cuộc chiến sẽ vẫn còn kéo dài và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Một số quan chức tình báo cho biết, tổn thất mà IS đang phải gánh chịu sẽ buộc tổ chức này đẩy mạnh các hoạt động khủng bố ở châu Âu và Mỹ, đồng thời cũng buộc các phiến quân chuyển sang chiến lược du kích.

*Mới đây Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm một nhóm nghị sĩ Đức đến thăm căn cứ không quân Incirlik ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi quân đội Đức đang đóng quân để thực hiện các chiến dịch chống khủng bố. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa gửi văn bản giải thích nguyên nhân. Chính phủ Đức cho rằng động thái này bắt nguồn từ việc họ đưa ra nghị quyết công nhận sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ giết hại người Armenia vào năm 1915 là hành động diệt chủng.

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, trưng cầu dân ý ở Anh - ảnh 4

Một máy bay quân sự đang chuẩn bị cất cánh tại căn cứ Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ).

*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria bao gồm: IS sử dụng khí độc để tấn công quân đội Syria gần thành phố Raqqa; Na Uy có thể sẽ triển khai quân đến Syria; Lực lượng Hezbollah phủ nhận đang bắt giữ thủ lĩnh Mặt trận Nusra; Tổng thống Assad thành lập chính phủ mới; v.v…

Mỹ

*Ông Donald Trump, hiện là ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, mới đây đã chỉ trích bà Hillary Clinton gây quỹ tranh cử Tổng thống bằng những “đồng tiền vấy máu”, bởi theo ông, bà Clinton đã thu về hàng chục triệu USD từ Ả Rập Xê út, một quốc gia có điều luật hà khắc đối với những người thuộc thế giới thứ ba, cộng đồng mà bà luôn tuyên bố ủng hộ. Ngoài ra, ông Trump tin rằng bà Clinton cũng nhận được nhiều tiền từ những người thuộc Phố Wall và sẽ luôn che chở cho họ một khi trở thành Tổng thống Mỹ.

Nga

*Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc vào ngày 25/6 tới. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh vấn đề Biển Đông vẫn chưa có cách giải quyết, khi Bắc Kinh vẫn tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo trên các vùng lãnh thổ đang tranh chấp trong khu vực. Ông Andrei Denisov khẳng định, Nga không đứng về phía Trung Quốc hay bất kỳ bên nào liên quan trong tranh chấp ở Biển Đông, và mong muốn các bên thảo luận hòa bình.

Triều Tiên

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, trưng cầu dân ý ở Anh - ảnh 5

Binh lính Nhật Bản đứng cạnh dàn tên lửa Patriot của Mỹ, được bố trí để đề phòng tên lửa của Triều Tiên.

*Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, Bình Nhưỡng “chắc chắn có khả năng tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại Thái Bình Dương”. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc thử nghiệm tên lửa Musudan của Triều Tiên, khi một trong hai quả tên lửa đã bay với quãng đường 400km rồi đâm xuống biển. Hoạt động thử nghiệm tên lửa này một lần nữa đã vấp phải sự phản đối của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !