Tin thế giới 18h30: Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ thậm tệ

Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế về chính sách, ông Putin đã mạnh mẽ chỉ trích rằng Mỹ đang khiến thế giới bị nguy hiểm. Ukraine sắp bước vào thời khắc quan trọng, đó là cuộc bầu cử vào ngày 26/10.

Nga – Mỹ - Ukraine

* Tại diễn đàn Câu lạc bộ Valdai hôm 24/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin giận giữ cáo buộc Mỹ và các đồng minhđang cố gắng “đưa thế giới theo hướng hoàn toàn phục vụ cho những nhu cầu của họ” kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, bằng cách dùng sức ép kinh tế, quân sự, và thường hỗ trợ cho các nhóm cực đoan để đạt được mục đích.

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ thậm tệ - ảnh 1

Ông Putin phát biểu với các thành viên trong câu lạc bộ Valdai tại Sochi hôm 24/10.

Ông Putin dẫn chứng các cuộc chiến tại Iraq, Libya và Syria là những bước đi sai lầm của Mỹ, dẫn tới hỗn loạn, và khiến Washington cùng các đồng minh “phải chiến đấu để giải quyết chính hậu quả từ chính sách của họ”.

* Về tình hình ở Ukraine, ông Putin khẳng định phương Tây đã phớt lờ các lợi ích hợp pháp của Nga cùng các nước láng giềng, và đã hỗ trợ cho việc lật đổ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Ông cũng lần đầu tiên thừa nhận đã giúp ông Yanukovych chạy khỏi Ukraine hồi tháng Hai.

Ông tiếp tục chỉ trích chính phủ thân phương Tây ở Kiev đã sử dụng vũ lực chống lại quân ly khai chứ không phải là tiến hành các cuộc đàm phán.

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ thậm tệ - ảnh 2

Hình ảnh của các ứng viên được treo đầy ngoài đường phố.

* Ukraine đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho cuộc bầu cử vào ngày mai(26/10). Hầu hết người dân đều cho biết họ hy vọng các nhà lãnh đạo mới được bầu sẽ đem lại bình yên cho Ukraine và đưa đất nước này thoát ra khỏi những khó khăn hiện nay về kinh tế.

Hong Kong

* AP đưa tin, các lãnh đạo biểu tình tại Hong Kong đang lên kế hoạch sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để xác định quan điểm của người biểu tình, trước những đề xuất hòa giải của chính quyền.

Theo tuyên bố, cuộc trưng cầu dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày, bắt đầu từ ngày mai (26/10).

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ thậm tệ - ảnh 3

Một người biểu tình đang nghỉ tạm trên các rào chắn.

Sau cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo sinh viên biểu tình, chính quyền Hồng Kông đã đề xuất gửi một bản báo cáo tới Bắc Kinh, nêu chi tiết quan điểm của người biểu tình. Họ cũng đề nghị cả hai phía thành lập một ủy ban hỗn hợp để thảo luận thêm những cải cách chính trị, sau cuộc bầu cử chọn người lãnh đạo đặc khu này trong năm 2017.

Ebola

Theo Time, nữ y tá người Mỹ gốc Việt, Nina Phạm, bị nhiễm Ebola đã khỏi bệnh và hôm 24/10, cô được Tổng thống Mỹ Barack Obama chào đónbằng một cái ôm ấm áp tại Phòng Bầu Dục.

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ thậm tệ - ảnh 4

Tổng thống Obama dánh cái ôm ấm áp cho Nina Phạm, người mới vượt qua được virus chết người Ebola.

Hôm 12/10, Nina Phạm bị công bố nhiễm Ebola trong khi chăm sóc cho Thomas Eric Duncan, người đầu tiên bị Ebola tại Mỹ và qua đờingày 8/10 tại Bệnh viện Presbyterian ở Dallas.

Hôm 24/10, cô đã được tuyên bố hoàn toàn khỏi bệnh sau một thời gian điều trị tại Viện Y tế Quốc gia (NIH), ở Bethesda, bang Maryland.

Iran

Hãng tin Al Jazeera dẫn thông báo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay, Reyhaneh Jabbari, người phụ nữ giết chết kẻ định cưỡng hiếp mình hồi năm 2007, sẽ bị treo cổ vào sáng ngày 25/10 (giờ địa phương).

Tin thế giới 18h30: Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ thậm tệ - ảnh 5

Phán quyết dành cho Jabbariđã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên thế giới.

Jabbari bị cáo buộc tội giết chết người đàn ông định hãm hiếp cô, có tên là Morteza Abdolali Sarbandi, một cựu nhân viên thuộc Bộ Tình báo Iran. Cô bị kết án tử hình vào năm 2009.

Phán quyết này đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên thế giới. Trước đây, việc thi hành án đối với Jabbari đã bị trì hoãn nhiều lần dưới sức ép của cộng đồng quốc tế.

Mỹ

* Hôm 24/10, một nam học sinh hôm qua đã nổ súng vào các bạn cùng trường tại một trường trung học ở bang Washington của Mỹ, làm 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trước khi tự sát.

* Một vụ nổ súng khác diễn ra cùng ngày khiến hai cảnh sát thiệt mạng và hai người khác bị thương tại California. 

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !