Tin thế giới 18h30: Sợ lép vế Mỹ, TQ mạnh tay đầu tư quân sự ở Campuchia

Mỹ chỉ còn 1/3 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu; Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở Campuchia thông qua đầu tư quân sự; quan hệ Nga - NATO xấu hơn cả thời Chiến tranh Lạnh;...

Ukraine:

*Tờ Japan Times dẫn lời ông George Soros, một trong những ông trùm tài chính khét tiếng phố Wall, nhận định Liên minh châu Âu (EU) phải nhanh chóng hành động ở Ukraine để tránh những hậu quả tai hại.

Trong những năm gần đây, EU bị rối tung khi phải đối mặt với quá nhiều vấn đề. Hiện giờ, Liên minh này đang phải giải quyết hai cuộc khủng hoảng lớn đó là: Hy Lạp và Ukraine.

Tin thế giới 18h30: Sợ lép vế Mỹ, TQ mạnh tay đầu tư quân sự ở Campuchia - ảnh 1

Khả năng trong thời gian tới, quân chính phủ Kiev và phe ly khai sẽ rút lui thêm nhiều loại vũ khí khỏi miền đông Ukraine.

*Các quan chức đại diện của Ukraine, Nga và phe ly khai đang thảo luận về việc triển khai rút lui thêm một số loại vũ khí như xe tăng và pháo cối hạng nặng khỏi khu vực giao tranh miền đông Ukraine.

“Nhằm giảm tình trạng căng thẳng trong khu vực, hai bên đang thảo luận tiến hành rút lui thêm các loại xe tăng, súng cối cỡ nòng 80 mm và trên 100 mm”, phát ngôn viên của cựu Tổng thống Ukraine kiêm đại diện cho phái đoàn đàm phán hòa bình của Kiev, ông Leonid Kuchma chia sẻ với hãng tin Reuters.

*Hôm 2/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng nhấn mạnh giới đầu tư sẽ không chi tiền để hợp tác làm ăn ở Ukraine chừng nào các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Các cuộc bầu cử cấp địa phương ở Ukraine đã được xác định sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tới.

Vụ Airbus A320 rơi:

*Cơ phó Andreas Lubitz đã nghiên cứu trước cách tự sát và khóa cửa buồng lái trước khi cho chiếc Airbus A320 của Germanwings đâm vào sườn núi Alps hôm 24/3. Chiếc hộp đen thứ hai đã được tìm thấy.

Tin thế giới 18h30: Sợ lép vế Mỹ, TQ mạnh tay đầu tư quân sự ở Campuchia - ảnh 2

Cơ phó Andreas Lubitz, người được cho là thủ phạm dẫn tới vụ tai nạn của chiếcAirbus A320 thuộc hãng hàng không Đức Germanwings hôm 24/3.

Chiếc hộp đen thứ hai ghi lại dữ liệu liên quan tới chuyến bay hôm 24/3 sẽ giúp các nhà điều tra xác định chính xác hoạt động của  hệ thống máy bay trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Kenya:

*Ít nhất 147 sinh viên mà phần lớn theo đạo Thiên Chúa đã thiệt mạng sau khi các tay súng khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức Shabaab của Somalia tấn công vào một trường Đại học tại Kenya hôm 2/4.

Tin thế giới 18h30: Sợ lép vế Mỹ, TQ mạnh tay đầu tư quân sự ở Campuchia - ảnh 3

Những sinh viên may mắn được giải thoát.

Theo Telegraph, 5 tay súng từ tổ chức al-Shabaab ở Somali đã bất ngờ ùa vào khu vực hội trường tại Đại học Garissa, nằm cách thủ đô Nairob của Kenya hơn 320 km vào sáng ngày 2/4. Chúng đã xả súng điên loạn vào sinh viên trước khi bắt cóc nhiều người khác.

Iran:

*Các quan chức Iran cùng 6 cường quốc hạt nhân trên thế giới đã đạt được một thỏa thuận ban đầu về việc kiềm chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi và xóa bỏ lệnh cấm vận với Tehran.

Tin thế giới 18h30: Sợ lép vế Mỹ, TQ mạnh tay đầu tư quân sự ở Campuchia - ảnh 4

Ngoại trưởng Mỹ John Kerryvà Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif tới dự buổi họp báo chung hôm 2/4.

Iran sẽ cho giới hạn hoạt động tại nhà máy hạt nhân Natanz và giảm số lượng máy ly tâm đang vận hành tại đây. Các bên tham gia thảo luận đã thống nhất về việc hạn chế hoạt động làm giàu nguyên liệu hạt nhân của Iran áp dụng cả trong chương trình sản xuất năng lượng hoặc sản xuất đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, Iran đã chấp thuận không làm giàu plutonium ở cấp độ vũ khí.

Trung Quốc:

*Hôm nay (3/6), các công tố viên Trung Quốc đã chính thức khởi tố cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật quốc gia.

Phiên tòa xét xử ông Chu sẽ được tổ chức tại Thiên Tân, một thành phố nằm gần thủ đô Bắc Kinh. Luật sư của ông Chu cũng được phép có mặt trong phiên toàn để bào chữa cho thân chủ.

Tin thế giới 18h30: Sợ lép vế Mỹ, TQ mạnh tay đầu tư quân sự ở Campuchia - ảnh 5

Một cố vấn quân đội Trung Quốc đang gắn quân hàm cho sinh viên tốt nghiệp Campuchia.

*Tài trợ đào tạo quân sự, viện trợ vũ khí, tăng cường đầu tư, là những cách Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng quân sự ở Campuchia.

Năm 2013, Campuchia nhận 12 trực thăng Harbin Z-9 mua từ khoản vay 195 triệu USD của Trung Quốc. Năm 2014, nước này nhận thêm viện trợ 26 xe tải Trung Quốc và 30.000 bộ quân phục.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sẽ "tiếp tục tăng mức hỗ trợ cho học viện, giúp Campuchia nâng cao năng lực giảng dạy và trình độ đào tạo."

"Viện trợ này không đi kèm bất cứ điều kiện chính trị nào, và không làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba", phía Trung Quốc tuyên bố.

Lao Mong Hay, chuyên gia phân tích Campuchia, đánh giá Trung Quốc tăng cường viện trợ nhằm tạo thế cân bằng với ảnh hưởng của các nước khác.

Năm 2014, Washington dành khoảng một triệu USD viện trợ tài chính cho quân đội và công tác huấn luyện binh sĩ ở Campuchia. 12 sĩ quan quân đội Campuchia cũng được đào tạo ở Mỹ về nhân quyền và "nâng cao năng lực hàng hải." 

Mỹ:

*Trước việc Quốc hội Nhật Bản cân nhắc sửa đổi Hiến pháp nhằm tăng cường khả năng phòng vệ tập thể, Mỹ đã bày tỏ mong muốn quân đội Nhật Bản tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.

Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas cho biết ông hy vọng những thay đổi sắp tới sẽ mở lối cho "các cuộc tập trận đa phương trong khu vực" trong bối cảnh quân đội Trung Quốc ngày càng hiện diện thường xuyên trên các vùng biển quốc tế.

Tin thế giới 18h30: Sợ lép vế Mỹ, TQ mạnh tay đầu tư quân sự ở Campuchia - ảnh 6

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*13 Thượng nghị sĩ Mỹ đứng đầu bởi nghị sĩ Ron Johnson và Bob Menendez đã có lời thỉnh cầu tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xem xét lại quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2018cho Nga.

Theo họ, việc cho phép giải đấu được tổ chức tại đó sẽ “nâng cao uy tín một cách không xứng đáng đối với chính quyền Putin vào thời điểm họ phải bị lên án” vì những cáo buộc có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine của nước này.

*Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Ray Odierno khẳng định việc liên tục cắt giảm ngân sách quốc phòng đang khiến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ rơi vào trạng thái thấp nhất trong lịch sử.

Theo Tướng Odierno, nước Mỹ hiện chỉ còn 1/3 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trong khi số còn lại chỉ còn là "sống qua ngày". Nếu như Washington tiếp tục cắt giảm ngân sách quốc phòng, tình hình sẽ ngày càng bất lợi.

Hàn Quốc:

*Tờ Korea Times của Hàn Quốc đưa tin, Tập đoàn thép POSCO đang bị điều tra về vụ "quỹ đen" lên đến 10 tỷ won (199 tỷ đồng) tại các dự án cao tốc ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến 2012.

Tin thế giới 18h30: Sợ lép vế Mỹ, TQ mạnh tay đầu tư quân sự ở Campuchia - ảnh 7

Danh tiếng của tập đoàn POSCO có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn bởi sự việc này.

Cựu Phó chủ tịch Công ty Cơ khí và Xây dựng POSCO E & C (công ty con của Tập đoàn thép POSCO) Chung Dong-hwa đã trở thành nhân vật chủ chốt bị điều tra trong vụ việc trên.


Nga – NATO:

*Kể từ khi Nga quyết định sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine, mối quan hệ giữa Moscow và NATOhiện còn xấu hơn dưới thời Chiến tranh Lạnh khi cả hai bên đều có những hành động tăng cường quân sự.

Tin thế giới 18h30: Sợ lép vế Mỹ, TQ mạnh tay đầu tư quân sự ở Campuchia - ảnh 8

Tàu chiến của Bulgari thử nghiệm hệ thống vũ khí trong cuộc tập trận với NATO trên Biển Đen hồi tháng 7/2014.

Theo CNA, chuyên gia phân tích Yevgeny Volk thuộc Trung tâm nghiên cứu Heritage Foundation nhận định: "Tôi cho rằng hiện tại, mối quan hệ giữa Nga và NATO đang ở thời điểm xấu nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tôi tin rằng trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, mối quan hệ Nga – NATO có những thời điểm đã được cải thiện và tốt đẹp hơn so với hiện tại".

MINH THU (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !