Tin thế giới 18h30: Đoàn xe Nga cứu trợ Đông Ukraine đã.. xong việc
*200 chiếc xe tải chở hàng cứu trợ của Nga đã tiến vào thành phố miền đông Ukraine, Lugansk hôm 13/9 sau nhiều tuần trì hoãn dù thỏa thuận ngừng bắn mở ra hàng lang nhân đạo đã được ký kết tại Minsk.
Hãng tin RIA Novosti dẫn lời các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho hay 6/9 chiếc xe tải chở thuốc men của Nga đã được dỡ hàng. Theo đó, người dân Lugansk sẽ được nhận hàng cứu trợ từ ngày 15/9 tới.
Đây là đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ hai được Nga đưa tới Ukraine. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển đã bị trì hoãn do những bất đồng hợp tác giữa chính phủ Kiev và Nga.
Theo ông Stepanov, đoàn xe cứu trợ lần này đã chở theo 2.000 tấn thực phẩm, thuốc men, thiết bị lọc nước cùng máy phát điện và nhiều mặt hàng được quyên góp từ khắp nước Nga.
Hàng hóa cứu trợ của Nga tới miền đông Ukraine được bốc dỡ. |
*Giao tranh hôm 13/9 gần sân bay Donetsk đã đẩy lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukrainetới gần nguy cơ tan vỡ trong khi Thủ tướng Ukraine cáo buộc Tổng thống Putin đang âm mưu phá hoại đất nước mình.
Theo Reuters, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk nhấn mạnh chỉ có tư cách là một thành viên của NATO, Ukraine mới có thể tự bảo vệ mình khỏi sự xâm lược từ bên ngoài.
Kể từ hôm 5/9, đặc phái viên của Ukraine, Nga, phe ly khai miền đông và các quan sát viên an ninh của tổ chức châu Âu OSCE đã có mặt tại miền đôngUkraine để giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn. Song, bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thi hành, hàng loạt vụ đụng độ giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe nổi dậy miền đông vẫn diễn ra đặc biệt tại thành phố Donetsk.
*Thông tin từ báo giới Nga khẳng định, đoàn xe tải chở hàng cứu trợ của nước này tới thành phố Lugansk do phe ly khai kiểm soát đã trở về nước trong chiều ngày 13/9 theo giờ địa phương. Trong khi đó NATO bắt đầu chuyển giao vũ khí cho Ukraine.
Sau khi dỡ hàng, các xe tải đã trở lại vùng Rostov của Nga theo từng nhóm 35 chiếc. Người dân Lugansk đã chào đón đoàn xe, xếp hàng hai bên đường, vẫy tay và cờ Nga, Itar-Tass khẳng định.
Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình Ukraine ngày 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng Valery Galetei, người cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Wales với Tổng thống Poroshenko khẳng định các quốc gia thành viên NATO đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Khủng bố IS:
*Chính phủ Anh khẳng định quốc gia này sẽ truy lùng phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq và Syria sau khi nhóm khủng bố này cho đăng tải đoạn video miêu tả vụ chặt đầu một công dân Anh hôm 13/9.
Reuters cho hay hiện đoạn video vẫn chưa được xác minh. Song, những hình ảnh này hoàn toàn trùng lặp với vụ sát hai 2 nhà báo Mỹ là James Foley và Steven Sotloff được IS tung lên mạng hồi tháng trước.
Theo đó, hôm 13/9, IS đã cho phát đoạn video miêu tả cảnh chặt cổ nhân viên cứu trợ người Anh David Haines (44 tuổi). Anh này đã bị bắt cóc hồi năm ngoái khi đang làm việc cho cơ quan ACTED của Pháp.
“Đây là vụ sát hại dã man một nhân viên cứu trợ nhân đạo. Hành động này là một tội ác. Chúng tôi sẽ dồn sức lực để truy lùng những tên sát nhân này và đưa chúng ra trị tội dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa”, Thủ tướng David Cameron khẳng định.
Binh sĩ Australia. |
*Thủ tướng Tony Abbott cho biết Australia sẽ điều 600 binh sĩ tới Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu để đối phó với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
Theo đó, Canberra sẽ điều động khoảng "400 lính không quân hoàng gia và khoảng 200 quân nhân" tới UAE, đáp lại đề nghị chính thức từ phía Washington về việc tham gia liên minh quốc tế chống IS. Ngoài ra, Australia còn điều thêm 8 chiến đấu cơ F/A18, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát E-7A Wedgetail cùng một máy bay vận tải dầu đa dụng KC-30A.
Ông Abbott cho biết Australia "không điều lính tham chiến nhưng sẽ đóng góp vào các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn tình hình khủng hoảng nhân đạo trầm trọng thêm". Việc điều động cũng tập trung vào Iraq, không phải Syria.
Quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ Đức hồi tháng trước tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí cho các binh sỹ người Kurd tại Iraq. Bộ Quốc phòng Đức khẳng định đã cử 6 binh sỹ tới lãnh sự nước này tại Arbil để “điều phối” các hoạt động huấn luyện chung.
Trung Quốc:
*Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới về năng lượng hạt nhân trước 2020, đây là một bản kế hoạch đầy tham vọng dự kiến sẽ được Trung Quốc hoàn tất trước tháng 4/2015, Giám đốc cơ quan năng lượng quốc gia khẳng định tại một cuộc họp với hơn 100 nhà tư vấn khoa học và các kỹ sư hồi đầu tuần.
Theo ông Wu Xinxiong, kế hoạch này sẽ đáp ứng được yêu cầu của chính quyền trung ương, đó là Trung Quốc phải có bước nhảy vọt từ vị thế người đi sau lên người dẫn đầu, thông qua “những bước đột phá lớn về công nghệ” và “nâng cấp công nghiệp”.
Để vươn lên dẫn đầu, Trung Quốc sẽ phải vượt qua một số trở ngại lớn, bao gồm mẫu thuẫn lợi ích giữa các công ty quốc doanh lớn, những thiếu ổn định về công nghệ tại các nhà máy thế hệ mới, cũng như mối quan ngại của công chúng về mức độ an toàn của năng lượng hạt nhân.
Trung Quốc ấp ủ tham vọng trở thành cường quốc điện hạt nhân. |
*Ngày 13/9, hàng nghìn người dân tại thành phố Louyang, tỉnh Quảng Đông đã tham gia biểu tình phản đối việc một nhà máy đốt rác dự kiến được xây dựng tại đây. Đụng độ với cảnh sát đã xảy ra.
Indonesia:
*Một vụ chìm tàu ở ngoài khơi miền đông Indonesia trong thời tiết xấu vào ngày hôm nay (14/9) đã khiến 14 người chết và 12 người mất tích.
Theo người phát ngôn Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho, chiếc tàu gỗ dài chở theo 35 hành khách đã bị chìm ở ngoài khơi quần đảo Sula sau khi bị sóng lớn đánh.
Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường một vụ đắm tàu ở Indonesia hồi tháng 7. |
“Trong số 35 hành khách, 9 người sống sót, 14 người chết và 12 người mất tích”, người phát ngôn cho hay. Ông cho biết thêm đội cứu hộ, gồm cảnh sát, quân đội, đang tìm kiếm những người mất tích.
Quan chức phụ trách quản lý thảm họa địa phương, Hasan Ahmad, cho hay toàn bộ hành khách là người Indonesia.
Philippines:
*Tối 13/9, một chiếc phà đã bị sóng lớn nhấn chìm tại miền trung Philippines sau khi mất lái, làm ít nhất 29 người còn mất tích.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, phà Maharlika II đang chở theo 84 người trước khi bị mất lái và trôi dạt theo sóng lớn ngoài khơi đảo Leyte, buộc những người có mặt trên phà phải di tản, Hội đồng quản lý và giảm trừ rủi ro thảm họa quốc gia Philippines cho biết.