Tin thế giới 18/10: Mỹ đánh bom đồng minh, sinh viên xả súng ở Crimea

Xả súng và nổ bom đẫm máu ở Crimea; Liên quân Mỹ ném bom trúng quân đội người Kurd chống khủng bố tại Syria; căng thẳng Mỹ - Trung có nguy cơ nâng lên tầm cao mới v.v...

Nga

*Một vụ xả súng và nổ bom đẫm máu đã xảy ra tại một trường cao đẳng ở bán đảo Crimea, và tính đến thời điểm hiện tại đã có 20 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương, phần lớn trong số này là sinh viên. Hung thủ đã tự sát ngay sau khi gây án xong. Danh tính của hung thủ được xác định là Vladislav Roslyakov, 18 tuổi, một sinh viên cũng đang theo học tại đây. Động cơ của hung thủ vẫn chưa được xác định, song theo một nhân chứng, Roslyakov “rất ghét học cao đẳng”. Vụ việc đã khiến rất nhiều học sinh trong trường hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài.

Cảnh sát và quân đội đã được huy động sau khi vụ xả súng và nổ bom xảy ra.

Trung Đông

*Hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã tập kích xuống một vị trí của lực lượng vũ trang người Kurd tại Syria trong lúc đang tấn công những phần tử khủng bố IS còn sót lại, khiến ít nhất 6 người chết và 15 người khác bị thương. Một quan chức giấu tên đã chỉ trích hành động của Mỹ là “thiếu khả năng phối hợp và thiếu chuyên nghiệp” và rằng nó đã khiến rất nhiều binh lính người Kurd đào ngũ, tạo điều kiện để các phiến quân Hồi giáo giành lại một số khu vực quan trọng.

*Một máy bay do thám không người lái của Mỹ đã xuất hiện gần bờ biển thuộc tỉnh Latakia (Syria), được cho là để do thám hoạt động của hệ thống tên lửa S-300 vừa được triển khai. Kể từ sau khi một máy bay quân sự Nga bị Israel dùng làm lá chắn trước tên lửa phòng không Syria và bị bắn rơi, Nga đã triển khai thêm hệ thống S-300 và các thiết bị đi kèm để đảm bảo an toàn hơn nữa cho các quân nhân Nga đang làm nhiều vụ tại quốc gia Trung Đông này.

Máy bay F-15 của không quân Mỹ.

*Quân đội và cảnh sát Israel cho biết, một quả tên lửa được phóng từ dải Gaza đã rơi trúng một căn nhà tại một thành phố ở phía nam Israel. Ngay sau đó, Israel đã triển khai máy bay tiêm kích để tấn công vào các cứ điểm được cho là của lực lượng vũ trang Hamas ở Gaza và đóng cửa khẩu biên giới giữa Israel và Gaza, mặc dù lực lượng này phủ nhận trách nhiệm vụ việc.

Trung Quốc

*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa có dự định gặp nhau tại Singapore trong ngày 18/10. Một quan chức cấp cao của Mỹ tin rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Washington, khi nó cho thấy Bắc Kinh “muốn đưa tình hình căng thẳng hiện tại trở về bình thường” và “muốn xây dựng một mối quan hệ thực sự”. Trung Quốc đã có phản ứng giận dữ sau khi Mỹ trừng phạt nước này vì đã mua máy bay và tên lửa phòng không của Nga, và một tàu chiến Trung Quốc cũng đã áp sát nguy hiểm vào tàu chiến Mỹ trên Biển Đông.

*Trong khi đó, Không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương tuyên bố rằng hai máy bay ném bom B-52 đã xuất hiện trên Biển Đông để thực hiện “một hoạt động diễn tập thường lệ”. Hiện vẫn chưa rõ các oanh tạc cơ này đã bay qua khu vực tranh chấp nào, song gần đây căng thẳng trên Biển Đông chủ yếu diễn ra gần quân đảo Trường Sa. Thông tin này được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm, khi ông Mattis sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Máy bay B-52 của Mỹ đã xuất hiện trên Biển Đông.

*Trung Quốc cũng có thêm lý do để tỏ ra giận dữ với Mỹ khi một tàu quân sự của Hải quân Mỹ đã cập cảng thành phố Cao Hùng ở Đài Loan trong 4 ngày để tiếp nhiên liệu và trao đổi hoạt động với Hải quân Đài Loan. “Phía Trung Quốc bày tỏ mối quan ngại lớn về hành động của Mỹ. Trung Quốc phản đối tất cả các mối quan hệ quân sự và liên lạc giữa chính phủ Mỹ với Đài Loan”, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Mỹ

*Theo một khảo sát mới được thực hiện, có đến 46% số quân nhân Mỹ được hỏi tin rằng đất nước họ sẽ tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn diện trong năm 2019 tới. Thêm vào đó, có 71% số người được hỏi tin rằng Nga sẽ là đối thủ chính và có đến 89% người được hỏi tin rằng mối đe dọa chính của Mỹ đó là nạn khủng bố và các âm mưu tấn công mạng.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !