Tin thế giới 15/1: Bầu cử Mỹ bị FBI can thiệp, Triều Tiên dọa bỏ Thế vận hội

Triều Tiên bất ngờ dọa từ bỏ Thế vận hội Mùa đông vì Tổng thống Hàn Quốc "lỡ lời"; Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm diệt trừ lực lượng người Kurd ở Syria; thế lực can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã xuất hiện v.v...

Triều Tiên

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự tức giận khi báo Wall Street Journal đưa sai phát biểu của ông, khi ông khẳng định “có thể sẽ có quan hệ tốt đẹp” với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chứ không phải “có quan hệ tốt”. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nguyên thủ hai nước đã có nhiều phát ngôn đe dọa nhau trong năm ngoái.

Binh lính Hàn Quốc canh gác khu vực biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên.

*Hãng tin KCNA cho hay, Triều Tiên có thể sẽ rút khỏi Thế vận hội Pyeongchang do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có những phát ngôn “xúc phạm”: ông đã nói rằng Tổng thống Trump “đáng được vinh danh vì đã giúp tiến hành cuộc hội đàm Liên Triều” và cho rằng “lệnh trừng phạt kinh tế và sức ép mà Mỹ áp đặt” đã giúp Triều Tiên và Hàn Quốc hội đàm với nhau lần đầu tiên sau hai năm. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.

*Ngoại trưởng 20 quốc gia khác nhau sẽ nhóm họp tại Vancouver (Canada) vào ngày 16/1 tới để tìm các phương án nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng bán đảo Triều Tiên đang hạ nhiệt sau cuộc gặp mặt giữa các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc vào ngày 9/1. Tuy nhiên, Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại quan trọng nhất của Triều Tiên sẽ không tham gia và nhiều quan chức ngoại giao lo ngại rằng vì sự vắng mặt này, những gì mà cuộc họp đạt được sẽ rất giới hạn.

Máy bay B-2 Spirit của Mỹ.

*Mỹ mới đây đã điều động 3 máy bay ném bom B-2 Spirit đến đảo Guam và tuyên bố rằng đây là một động thái nhằm cảnh báo tới Triều Tiên, song một tướng Mỹ cho rằng nó cũng là thông điệp gửi tới tất cả các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc. Oanh tạc cơ B-2 là loại máy bay ném bom chiến lược duy nhất của Mỹ có thể xâm nhập vào vùng cấm bay một cách hiệu quả, đồng thời có thể trang bị và sử dụng vũ khí hạt nhân.

Châu Á

*Nhật Bản đã lên án Trung Quốc đưa tàu ngầm hạt nhân thâm nhập vào lãnh hải nước này. Đây được cho là tàu ngầm lớp Shang, được trang bị tên lửa có tầm bắn 40 km và đã xuất hiện gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư mà hai bên đang tranh chấp. “Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước những hành động đơn phương làm gia tăng thêm căng thẳng. Chúng tôi sẽ có phản ứng nếu sự việc trên lặp lại”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật bản Itsunori Onodera cho biết.

Trung Đông

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây tuyên bố rằng chính phủ của ông có kế hoạch tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang người Kurd hoạt động tại miền Bắc Syria. Lực lượng này từ lâu đã bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố, và họ cũng là nguyên nhân quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng do Mỹ cung cấp vũ khi cho lực lượng người Kurd để giúp diệt trừ tổ chức khủng bố IS tại Syria. Sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của chính phủ Syria và họ yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải rời khỏi đây.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

*Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara phản đối Mỹ thành lập Lực lượng An ninh Biên giới (BSF), có sự tham gia của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) mà không tham vấn Thổ Nhĩ Kỳ. SDF có thành phần chủ yếu là những chiến binh người Kurd, những người mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là các phần tử khủng bố. “Mỹ vẫn tiếp tục hợp tác với SDF, điều đó là trái với các nghĩa vụ của mình, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng tôi và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, và điều này là không thể chấp nhận”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

*Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, Palestine sẽ không công nhận Mỹ là nước trung gian hòa giải căng thẳng Israel – Palestine sau khi Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Abbas cho biết Palestine cũng sẽ khước từ “thỏa thuận của thế kỷ” mà Nhà Trắng đề xuất, được cho là có thể chấm dứt căng thẳng giữa hai bên.

Mỹ

*Thế lực nào đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016? Theo một cựu chuyên gia phân tích, chính các Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan tình báo khác đã làm việc này. Người này khẳng định, FBI đã thực hiện chiến dịch nhằm hạ thấp uy tín của ông Trump và bảo vệ đối thủ của ông là bà Hillary Clinton trước những cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia đối với bà.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !