Tin thế giới 14/7: Tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên lại khiến Mỹ đau đầu

Bình Nhưỡng cảnh báo lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang nằm trong tầm tấn công của hỏa lực Triều Tiên; Khả năng ông Trump thay đổi quyết định rút tên Mỹ khỏi hiệp định Paris; Hàn Quốc có thể trở thành "đại gia" trong làng vũ khí thế giới.

Triều Tiên:

*Hôm 13/7, một nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ nhấn mạnh khả năng Triều Tiên đang chuyển giao tên lửa và các công nghệ liên quan tới tên lửa ra ngoài lãnh thổ nước này. Các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiêncó thể là "quảng cáo" để bán vũ khí.

Các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên được xem là một chiêu "quảng cáo" để bán vũ khí.

*Trong vài tuần tới, chính quyền của Tổng thống Trumpcó thể sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới với các ngân hàng và công ty quy mô nhỏ của Trung Quốc bị cáo buộc có mối quan hệ làm ăn với Triều Tiên.

*Hôm 13/7, bản báo cáo của tình báo Mỹ nhấn mạnh, Triều Tiên đang phát triển các tên lửa đạn đạo tầm ngắn(CRBM) nhưng có khả năng hoạt động chính xác hơn, bay xa hơn và nguy hiểm hơn.

*Triều Tiên hôm nay 14/7 cảnh báo lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang nằm trong tầm tấn công của hỏa lực từ Bình Nhưỡng, ngay cả khi Washington vừa triển khai một đơn vị chủ lực tới căn cứ mới ở phía nam Hàn Quốc.

Mỹ:

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Nhà Trắngtuy nhiên theo nhà lãnh đạo Mỹ, “giờ chưa phải là thời điểm thích hợp”. Ông Trump còn tiết lộ những câu hỏi mà ông sẽ đưa ra với nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Một quan chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, các quốc gia đồng minh của Mỹ ở Trung Đông muốn Tổng thống Donald Trump tiếp tục "hợp tác với Nga".

*Trong chuyến thăm tới Pháp hôm 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khen Đệ nhất phu nhân Pháp có dáng vóc đẹp. Ngay lập tức, lời khen của ông Trump đã gây ra cơn bão tranh luận trong cộng đồng mạng.

*Tại Paris, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng đảo ngược quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông không hé lộ điều gì sẽ thuyết phục ông thực hiện điều đó.

“Sẽ có điều gì đó xảy ra với Hiệp định Paris, chúng ta hãy cùng đón chờ xem. Nếu điều đó xảy ra thì thật tuyệt vời. Còn không thì cũng không sao hết”, ông Trump chia sẻ.

*Theo Sputnik, Phó Trợ lý của Tổng thống Donald Trump, ông Sebastian Gorka, ngày 13/7 cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng trả lại cho Moscow hai khu nhà ngoại giao của Nga tại Mỹ sau khi tịch thu các cơ sở này vào cuối năm ngoái.

Khi được hỏi về lý do khiến Nhà Trắng đưa ra quyết định này, ông Gorka cho biết: “Chúng tôi muốn tạo cơ hội hợp tác với Nga”.

Tình hình Syria:

*Hãng tin Ria Novosti dẫn tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay, Paris không còn khăng khăng yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức, mục tiêu quan trọng của Pháp hiện nay là cần phải diệt trừ chủ nghĩa khủng bố.

Hàn Quốc:

*Năm 2017 là năm đánh dấu bước chuyển biến lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc khi Seoul hy vọng đưa vũ khí vào danh mục các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của quốc gia này.

Theo Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET), giá trị xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc sẽ đạt 12 tỷ USD trong năm nay. 

Trung - Nhật:

*Reuters dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cuối ngày 13/7 cho biết, 6 máy bay ném bom Xian H-6 của Trung Quốc đã bay lòng vòng phía trên eo biển Miyako, giữa hai đảo phía nam của Nhật Bản, trong một cuộc tập trận quân sự.

Máy bay ném bom Xian H-6 của Trung Quốc.

Mặc dù các máy bay này chưa xâm phạm không phận, song giới chức Nhật Bản cho rằng động thái này là “bất thường”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hoạt động trên của các máy bay Xian H-6 là “hợp pháp” khi diễn ra ở không phận quốc tế. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc diễn tập định kỳ kiểu này.

Quốc khánh Pháp:

*Hôm nay, hàng nghìn binh sĩ Pháp đã tham gia cuộc diễu binh mừng 228 năm ngày quốc khánh. Cuộc diễu binh có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ Pháp và binh sĩ Mỹ.

Các máy bay chiến đấu của Không quân Pháp tham gia màn trình diễn ở phía trên Đại lộ Champs-Elysees.

Theo hãng tin France24, tham gia lễ duyệt binh năm nay còn có sự tham gia các binh sĩ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania là khách mời danh dự trong lễ duyệt binh này.

Thủ đô Paris đã thắt chặt an ninh và khoảng 2 giờ trước khi diễn ra lễ duyệt binh, đại lộ Champs-Elysees đã được dọn đường sẵn.

Minh Thu (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !