Tin thế giới 13/2: Sau Mỹ, đến lượt Anh "chọc giận" Trung Quốc ở Biển Đông?

1.400 mảnh thi thể nằm rải rác trên cánh đồng đầy tuyết tại hiện trường máy bay An-148 rơi gần Moscow; Tôn Chính Tài, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh bị cáo buộc tham nhũng là những thông tin mới nhất về tin thế giới 13/2.

Mỹ:

*Giới chức thành phố New York cho hay, cô Vanessa Trump là vợ của Donald Trump Jr, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải nhập việnvào sáng 12/2 sau khi tiếp xúc với một bức thư chứa chất bột màu trắng chưa xác định.

Vanessa Trump và chồng Donald Trump Jr.

*Theo hãng tin CNN, Lầu Năm Góc mới đây đã đề xuất một dự thảo ngân sách chi tiêu lên đến 686 tỉ USD lên Quốc hội Mỹ cho năm 2019, với lý do rằng Trung Quốc, Nga và cả Triều Tiên đang trở thành những hiểm họa lớn với Mỹ.

Triều Tiên:

*Hôm 12/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận một quan chức cấp cao nước này đã gặp Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-namkhi cả hai quan chức tới Hàn Quốc hồi tuần trước.

Phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc gồm Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam (ngồi giữa) vàem gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un là cô Kim Yo-jong (bên trái).

*Theo hãng tin Sputnik, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề cao “không khí hòa giải nồng ấm” mà Triều Tiên và Hàn Quốc đã tạo ra và được củng cố hơn nữa sau khi đoàn đại biểu Triều Tiên gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc tại Thế vận hội Mùa đông.

*Theo CNN, cuối tuần vừa qua, các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiênđã làm nên lịch sử khi cùng nhau thi đấu trong đội hockey nữ. Dù thua 0-8 trước Thụy Sỹ nhưng tinh thần đoàn kết mà họ cho thấy trên sân băng giữa “biển” cổ động viên mang theo lá cờ thống nhất Triều Tiên đã cho thấy sự hy vọng và hòa bình chưa từng có từ trước tới nay.

Nga:

*Bộ Quốc phòng Nga đã cho đăng tải một video ghi lại vụ thử tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo thế hệ mới mang tên PRS-1Mcó khả năng thay thế tên lửa đánh chặn tầm ngắn thuộc hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo (ABM) đang bảo vệ thủ đô Moscow.

*Các nhân viên cứu hộ đã phát hiện 1.400 mảnh thi thể nằm rải rác trên cánh đồng đầy tuyết tại hiện trường máy bay rơi gần Moscow. 

"Tổng cộng 1.400 mảnh thi thể và 499 mảnh vỡ máy bay được tìm thấy", Sputnik dẫn lời một phát ngôn viên trụ sở phản ứng nhanh vụ máy bay rơi.

Trước đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp thông báo tìm thấy 209 mảnh thi thể. Cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân máy bay An-148 rơi gần Moscow sẽ tiếp tục trong một tuần.

Ukraine:

*Phát ngôn viên của thủ lĩnh đối lập Ukraine Mikheil Saakashvili cho biết, ông này đã bị “người lạ” bắt ở Kiev vào ngày 12/2. Lực lượng biên phòng Ukraine khẳng định ông Saakashvili đã bị trục xuất sang Ba Lan.

Trung Quốc:

*Hôm nay (13/2), Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho hay, tàu săn ngầm HMS Sutherlandcủa nước này sẽ di chuyển từ Australia và đi ngang qua Biển Đông để trở về Anh vào tháng Ba tới nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải tại vùng biển chiến lược này.

*50 m đường cao tốc Bắc Kinh - Cáp Nhĩ Tân đoạn qua tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc bốc cháy dữ dội ngày 11/2 sau khi một xe chở bồn chứa khí thiên nhiên hóa lỏng bị lật, theo BBC.

Trong video từ camera hành trình được chia sẻ trên mạng xã hội, đám cháy bùng lên khi khí rò rỉ bắt lửa. Ngọn lửa bốc cao và lan rộng nhanh chóng nhấn chìm một xe ôtô và khiến các phương tiện khác lùi lại trên đường.

*Các công tố viên Trung Quốc cho biết Tôn Chính Tài, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, đã nhận nhiều khoản hối lộ trong thời gian đương chức. 

Tôn Chính Tài bị cáo buộc "nhận trái phép lượng lớn tài sản từ người khác" trong thời gian đảm nhiệm chức vụ ở Trùng Khánh, Bắc Kinh, tỉnh Cát Lâm, và khi còn là bộ trưởng nông nghiệp, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ các công tố viên hôm nay.

Vụ việc của ông Tôn đã được chuyển đến tòa án trung cấp thành phố Thiên Tân, đông bắc Trung Quốc. Tòa sẽ mở phiên xét xử và gần như chắc chắn kết tội ông.

Tình hình Syria:

*Ông Ali Akbar Velayati, Cố vấn chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei nhấn mạnh, Iran sẽ tiếp tục cung cấp nhiên liệu và hàng hóa bên cạnh hỗ trợ quân sự cho quân chính phủ Syria trong bối cảnh Israel mở các đợt tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Syria và Iran bao gồm hệ thống phòng không của Syria.

Binh sĩ Iran tập trận.

*Tờ Rossiiskaya Gazeta cho hay, các kỹ sư Nga đã phát triển một hệ thống bảo vệ 100% vũ khí của nước này chống chọi trước các đầu đạn tầm nhiệt của hệ thống tên lửa vác vai đất đối không (MANPADS) Stinger và Igla.

*Theo tờ Jerusalem Post, lực lượng quốc phòng Israel đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tại khu vực biên giới giáp Syria sau khi một chiến đấu cơ F-16 của không quân Israel bị bắn rơi.

*Cơ quan truyền thông của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ngày 12/2 đăng video bắn rơi một máy bay trinh sát không người lái (UAV) Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Afrin, miền bắc Syria, theo Almasdar News.

Video cho thấy chiếc UAV của Thổ Nhĩ Kỳ bị vỡ thành nhiều mảnh và rơi xuống vùng nông thôn ở Afrin. Bayraktar là dòng máy bay giám sát và trinh sát chiến thuật do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất, có khả năng không kích bằng vũ khí thông minh

Minh Thu (tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !