Tin thế giới 12/2: Tìm thấy hộp đen thứ 2 của máy bay An-148 rơi tại Moscow

Các nhân viên cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga đã tìm thấy hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay An-148 gặp nạn ở khu vực Moscow ngày 11/2, Bắc Kinh có ý định đóng một vai trò lớn hơn ở Syria... là những tin tức nổi bật trên thế giới ngày 12/2.

Tai nạn máy bay Nga

* Các nhân viên cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga đã tìm thấy hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay An-148 gặp nạn ở khu vực Moscow ngày 11/2. Người phát ngôn chiến dịch tìm kiếm cứu nạn của Nga cho biết, chiếc hộp đen thứ 2 đã được tìm thấy trong tình trạng khá tốt và gần như còn nguyên. Việc tìm thấy chiếc hộp đen thứ 2 sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một mảnh vỡ của máy bay An-148 rơi tại hiện trường. Nguồn: Sputnik

* Trước đó, theo RT, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo, một bộ ghi âm buồng lái và nhiều phần của thân máy bay đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov.

Chiếc máy bay An 148 của hãng Saratov Airlines biến mất khỏi màn hình radar ngay sau khi cất cánh hôm 11/2. Sau đó, chiếc máy bay này đã bị rơi ở khu vực Moscow khiến 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

* Được tin máy bay An-148 thuộc Hãng hàng không “Saratov Airlines” của Nga gặp nạn ngày 11/2/2018 trên đường bay từ Moscow đến thành phố Orsk, tỉnh Orenburg của Liên bang Nga làm 6 thành viên phi hành đoàn và 65 hành khách thiệt mạng, ngày 12/2/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Bán đảo Triều Tiên

* Washington Post đưa tin, khi trở về nước sau lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở PyeongChang ở Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ông đã đồng ý với Tổng thống Moon Jae-in về khả năng Mỹ đàm phán với Triều Tiên.

Theo ông Pence, Nhà Trắng có thể áp dụng chính sách vừa gia tăng áp lực vừa bỏ ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện tiên quyết. Ông Pence cho biết, áp lực Mỹ nhằm vào Triều Tiên sẽ không bị giảm đi, chiến dịch tối đa hóa áp lực vẫn tiếp tục và được tăng cường. Nhưng nếu Bình Nhưỡng muốn nói chuyện, Mỹ sẽ nói chuyện.

* Theo CNN, một chiếc chuyên cơ đã cất cánh từ sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc, chở theo bà Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng vào hôm qua (11/2).

Nhận xét về chuyến thăm này, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh: “Chuyến thăm mới nhất của phái đoàn cấp cao tạo ra một thời cơ quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa miền Nam và miền Bắc Triều Tiên, đồng thời thiết lập một môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”.

* Theo Kyodo, theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng thông tấn Kyodo công bố ngày 11/2, tỷ lệ công chúng ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gần như không thay đổi, ở mức 50,8%, trong khi hơn một nửa số người được hỏi ủng hộ gia tăng sức ép với Triều Tiên nhằm giải quyết chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Tình hình Syria

* Bắc Kinh có ý định đóng một vai trò lớn hơn ở Syria bằng cách cung cấp nhiều viện trợ hơn cho quốc gia Trung Đông đang vật lộn tìm cách kết thúc cuộc nội chiến kéo dài suốt 7 năm qua này, Đại sứ Trung Quốc tại Syria – ông Qi Qianjin vừa cho tờ Tân Hoa xã biết như vậy.

Đại sứ Trung Quốc Qi được cho là đã có chuyến thăm đến Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Syria ở Bệnh viện trường Đại học Muwasat, thủ đô Damascus. Đây là nơi đang được nhận các khoản viện trợ từ Trung Quốc.

* Ngày 11/2, liên quan đến vụ các lực lượng Syria bắn rơi máy bay F-16 của Israel, kênh truyền hình Press TV của Iran đã có cuộc phỏng vấn với chuyên gia phân tích Richard Becker thuộc Liên minh ANSWER (một phong trào phản chiến ở Mỹ) và Tổng thư ký Quỹ Thế kỷ tới, ông William Morris về vụ việc này.

Ông William Morris đã mô tả vụ máy bay Israel bị bắn hạ là một thành tích quan trọng đối với Chính phủ Syria, nhấn mạnh rằng vụ việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cách tiếp cận của Tel Aviv đối với Damascus. Ông Morris cho rằng đây là sự việc đáng lo ngại, bởi Israel đã phản ứng quá mạnh mẽ. Chuyên gia phân tích này nhấn mạnh: “Sự khiêu khích kiểu này là không tốt. Chúng ta muốn thấy sự bình yên vì thế giới này đã có quá nhiều vấn đề. Chúng ta không cần thêm những căng thẳng và bạo lực giữa Syria và Israel”.

Thái Lan

* Hôm nay (12/2), lực lượng cảnh sát Thái Lan chịu trách nhiệm truy lùng và bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatrađã kêu gọi sự hợp tác của chính quyền Trung Quốc để xác định vị trí của bà.

Trước đó, một số bức ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy bà Yingluck cùng người anh trai là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã xuất hiện tại một khu chợ ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !