Tin thế giới 10/7: Nước Nga “lột xác” nhờ World Cup 2018?

Ông Poroshenko kêu gọi Ba Lan hợp sức với Ukraine chống lại Nga; World Cup 2018 đã làm thay đổi hình ảnh nước Nga; Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc tới Mỹ để thảo luận về Triều Tiên; Trung Quốc bí mật thử nghiệm vũ khí điện tử ở Biển Đông…

Dòng chữ Chúng tôi chơi bóng vì các bạn

*Hãng TASS đưa tin ngày 9/7, cựu Phó thủ tướng Nga, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018, ông Arkady Dvorkovich khẳng định, World Cup 2018 đã thay đổi hình ảnh của nước Nga trên toàn thế giới... Đọc chi tiết tại đây.

Đọc thêm Tổng thống Putin gọi các tuyển thủ Nga là những người hùng

*Chính quyền Thái Lan đã xác nhận rằng chiến dịch cứu hộ cho những người còn lại bị mắc kẹt trong hang Tham Luang đã được bắt đầu vào lúc 10 giờ 8 phút sáng nay (10/7). Mưa lớn vẫn đang diễn ra quanh hang Tham Luang, tuy nhiên điều kiện trong hang được các nhà chức trách khẳng định là vẫn không có nhiều thay đổi. Trước đó 8 em nhỏ của đội bóng "Lợn Hoang" đã được đưa ra ngoài an toàn. Đến 19h, toàn bộ 12 thành viên và huấn luyện viên đã được đưa ra ngoài an toàn.

*Hãng tin Sputnik đưa tin, vài tuần sau khi ngang nhiên đưa các loại khí tài quân sự lên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống gây nhiễu điện tử mà nước này chế tạo. Thông tin này được đưa ra sau khi một phi công Hải quân Mỹ tiết lộ rằng máy bay EA-18G Growler của họ đã bị tác động bởi hệ thống gây nhiễu của Trung Quốc khi đang bay qua Biển Đông vào tháng 4 vừa qua.

*Trong chuyến thăm Ba Lan vào hôm Chủ nhật vừa rồi (8/7), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, Warsaw và Kiev nên duy trì quan hệ thân thiện nhằm cùng nhau chống lại "bên thứ ba". Người đứng đầu nhà nước Ukraine đã không nói rõ ông ám chỉ quốc gia nào, nhưng sau dó trên trang Facebook của mình, ông đã viết rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Ukraine và Ba Lan sẽ là một lời đáp trả với "chính sách của điện Kremlin".

*Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã kêu gọi các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng, viện dẫn lý do liên quan đến tình hình Donbass và việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ được tổ chức vào ngày 11-12/7 tại Brussels. Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại NATO, bà Kay Bailey Hutchison cho biết, trong cuộc họp này Washington lên kế hoạch sẽ tập trung vào chủ đề tăng ngân sách quốc phòng của các nước thành viên.

*Reuters đưa tin, theo Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May, Ngoại trưởng nước này Boris Johnson ngày 9/7 đã tuyên bố từ chức. Ông Boris Johnson trở thành Bộ trưởng thứ 3 từ chức "chóng vánh" và rời khỏi Chính phủ Anh thay vì ủng hộ chủ trương của Thủ tướng May về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

*Tờ New York Times đưa tin, trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng Ba năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi các trợ lý phản đối cuộc trao đổi là "ngu ngốc" và kêu gọi đừng nghe họ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã công bố danh sách các thành viên trong nội các mới. Trong đó, ông Erdogan bổ nhiệm con rể của mình là ông Berat Albayrak giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Trong nội các mới, ông Erdogan chỉ chọn ra một Phó Tổng thống duy nhất là ông Fuat Oktay. Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu vẫn giữ nguyên chức vụ.

*Yonhap đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/7 thông báo Đặc phái viên Hàn Quốc Lee Do-hoon sẽ tới thủ đô Washington D.C (Mỹ) trong tuần này để thảo luận về các vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ông Lee Do-hoon, đại diện về vấn đề hòa bình và an ninh Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp với các quan chức Mỹ từ ngày 11-14/7 tới.

Đại diện phía Mỹ có ông Alex Wong, Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, và ông Matthew Pottinger, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Theo bộ trên: "Sẽ có các cuộc tham vấn và điều phối ở cấp độ chuyên gia" để thực hiện các biện pháp phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập một cơ chế hòa bình dựa trên kết quả đạt được trong chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng hồi tuần trước.

*Ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã tái khẳng định lập trường rằng cần tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, cho đến khi Bình Nhưỡng hủy bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, tên lửa của mình.

Phát biểu sau phiên họp Nội các sáng cùng ngày, Bộ trưởng Onodera cho rằng việc Triều Tiên bắt tay cụ thể vào việc từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa là vẫn chưa đủ. Những gì Tokyo chờ đợi là việc Triều Tiên phải làm việc này một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Do đó, cần thiết phải duy trì lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng cho đến khi việc từ bỏ này hoàn thành.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết Lực lượng Phòng vệ nước này tiếp tục duy trì tình trạng cảnh giác cao vì nhận thức của Tokyo trong vấn đề tên lửa, hạt nhân không thay đổi khi Triều Tiên vẫn duy trì hàng trăm tên lửa có tầm bắn vươn tới Nhật Bản.

Trí Đức (tổng hợp)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !