Tin thế giới 1/10: BTQP Đức tuyên bố cần nói chuyện với Nga bằng sức mạnh

Bộ trưởng Quốc phòng Đức tuyên bố cần nói chuyện với Nga bằng sức mạnh; Giới chuyên gia bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Hoa Kỳ dọa phong tỏa biển đối với Nga; Động đất, sóng thần ở Indonesia: EU, Hàn Quốc viện trợ, tù nhân thừa cơ trốn trại...

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen

*Trong một phiên điều trần trước Quốc hội Đức về quan hệ với Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tuyên bố rằng nước Đức “cần nói chuyện với Nga bằng sức mạnh”.

Phản ứng trước tuyên bố này của Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen, đại biểu Quốc hội Đức Sahra Wagenknecht thuộc Đảng Cánh tả đã phản ứng gay gắt:“Phải chăng các ngài đã quên rằng năm 1941 nước Đức chúng ta cũng đã từng tiến về phía Đông bằng sức mạnh?”

Trong nhiều lần họp và phát biểu trước Quốc hội Đức, bà Sahra Wagenknecht thường mặc áo đỏ và gọi “nước Đức là chư hầu của Mỹ”, nên báo chí nước này đặt cho bà biệt danh là “cơn giận màu đỏ”.

*Tờ Washington Examiner đưa tin, trong một bài phát biểu tại Pittsburgh, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Ryan Zinke tuyên bố, trong trường hợp cần thiết, Hoa Kỳ có thể sẽ thực hiện việc phong tỏa biển đối với Nga để ngăn chặn nước này cung cấp năng lượng của mình cho các nước thuộc khu vực Trung Đông.

Phán ứng với tuyên bố của ông Ryan Zinke, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov đã chỉ trích phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Mỹ và tuyên bố rằng: "Người đứng đầu Bộ Nội Mỹ đã cáo buộc Nga có ý định cung cấp tài nguyên năng lượng cho Trung Đông và đe dọa phong tỏa biển của chúng tôi. Ngoài việc đây là chuyện hoàn toàn phi lý, thì về mặt pháp lý quốc tế, nếu Mỹ phong tỏa biển của Nga sẽ tương đương với lời tuyên chiến".

Thủ lĩnh ly khai Ukraine Zakharchenko bị ám sát hôm 31/8

*Kênh truyền hình Nước Nga 1 ngày 30/9 đã công bố một đoạn video về những giây phút cuối đời của người đứng đầu nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) Alexander Zakharchenko, người đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở trung tâm Donetsk hôm 31/8 vừa qua. Ông Zakharchenko qua đời vào ngày 31/8 tại trung tâm Donetsk trong một vụ nổ tại quán cà phê "Separ". Theo số liệu chính thức, 11 người khác bị thương trong vụ nổ này.... Chi tiết đọc, xem Tại đây.

*Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm của Viện Khoa học Pháp luật quốc gia tại thành phố Kharkov, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố rằng hiện chỉ có Nga vẫn đang cản trở việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Donbass. Tổng thống Ukraine cho rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Donbass còn chưa thực hiện được là do phía Nga đang ra sức cản trở, bởi sáng kiến này dù mang đến giải pháp toàn diện cho tình hình Donbass song lại bất lợi đối với Moscow.

Động đất, sóng thần ở Indonesia khiến hàng nghìn người thương vong

Động đất, sóng thần ở Indonesia

*Vào sáng thứ Sáu (28/9), gần bờ biển của đảo Sulawesi xảy ra một trận động đất 6,1 độ richter làm rung chuyển miền Trung Indonesia. Sau đó, một trận động đất khác với cường độ 7,4 độ richter và một số cơn dư chấn lớn đã xảy ra ở cùng khu vực này. Các trận động đất này đã gây ra sóng thần, cướp đi sinh mạng hàng nghìn người, phá hủy nhiều nhà cửa, công trình xây dựng trong khu vực. Thành phố Palu (Indonesia) bị một cơn sóng thần cao tới hai mét. Theo số liệu mới nhất, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng tại Palu.

*Ủy ban châu Âu (EC) thay mặt Liên minh châu Âu (EU) đã cung cấp 1,5 triệu euro trợ giúp nhân đạo khẩn cấp do trận động đất và sóng thần ở Indonesia.

Động đất, sóng thần ở Indonesia gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của

*Trong khi đó, ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ viện trợ nhân đạo 1 triệu USD cho Indonesia. Theo bộ trên, số tiền này sẽ được dùng để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và hỗ trợ công tác tái thiết.

*Chính phủ Australia tuyên bố sẽ hỗ trợ Indonesia bất cứ điều gì cần thiết để quốc gia này có thể phục hồi sau trận sóng thần nguy hiểm vừa qua. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết đã liên lạc với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và cam kết hỗ trợ.

*Khoảng 1.200 – 1.400 tù nhân đã trốn khỏi các trại giam ở Indonesia sau thảm họa động đất và sóng thần. Con số người chết có thể lên tới 2.000 người, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn.

Không quân Nga đã tiêu diệt khoảng 85.000 phần tử khủng bố trong các cuộc không kích nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố tại Syria (Ảnh minh họa)

Tình hình Trung Đông/Syria

*Hãng TASS đưa tin, ngày 30/9, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Viktor Bondarev cho biết trong 3 năm qua, Không quân Nga đã tiêu diệt khoảng 85.000 phần tử khủng bố trong các cuộc không kích nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Ngoài ra, theo ông, 112 quân nhân của Nga đã hy sinh trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Thiệt hại của Nga về vũ khí, trang thiết bị bao gồm 8 máy bay, 7 máy bay trực thăng, và một số xe thiết giáp.

*Hôm nay (1/10), Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cho phóng hàng loạt tên lửa vào vị trí lực lượng phiến quân Syria, sau cáo buộc đây là tổ chức thực hiện vụ tấn công nhằm vào cuộc diễu binh ở miền tây nam Iran ngày 22/9. Các tên lửa đạn đạo được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng trong đợt tấn công đã bay xa 570 km để tiêu diệt mục tiêu nằm trong lãnh thổ Syria.

Trí Đức (tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !