Tin thế giới 27/12: Cắt năng lượng, Trung Quốc quyết "trị" Triều Tiên?

Ít nhất 4 người thương vong trong một vụ nổ súng ở đông nam Moscow; Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ lãnh đạo Campuchia ít nhất 10 năm nữa; Trung Quốc dừng xuất dầu sang Triều Tiên là những thông tin mới nhất về tin thế giới 27/12.

Triều Tiên:

*Theo hãng tin Reuters, Hàn Quốc mới đây nói rằng Triều Tiên sẽ để ngỏ cơ hội đàm phán với Mỹ vào năm tới, cho dù Seoul đã thiết lập một lực lượng đặc nhiệm để vô hiệu hóa nguy cơ vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên chế tạo thành công vệ tinh mới, Mỹ lập tức công bố lệnh trừng phạt mới.

*Tờ Thời báo Hoàn Cầu phủ nhận thông tin được báo chí Nhật Bản đưa tin về việc Bắc Kinh và Washington đồng thuận chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên.

*Viện sĩ Viện hàn lâm vũ trụ Nga Zheleznyakov cho rằng vệ tinh mới được Triều Tiên chế tạo có thể được sử dụng đa mục đích: vừa dùng trong khoa học vừa dùng để trinh sát.

*Reuters dẫn số liệu Hải quan Trung Quốc công bố ngày 26/12 cho hay, Trung Quốc đã không xuất khẩu các sản phẩm dầu sang Triều Tiên trong tháng 11. Động thái này được xem là vượt quá cả lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu đối với Triều Tiên.

Nga:

*Tàu khu trục Type 23 HMS “St Albans” của hải quân Hoàng gia Anh đã bám sát và theo dõi hoạt động của tàu hộ vệ trang bị tên lửa hiện đại Đô đốc “Gorshkov” khi tàu chiến Nga hoạt động gần hải phận Anh trên Bắc Hải vào đúng ngày Giáng sinh.

Phía Nga lo ngại về khả năng các loại vũ khí sát thương mà Mỹ cung cấp cho Ukraine có thể rơi vào tay các đối tượng xấu.

*Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, tình trạng tham nhũng tràn lan trong chính quyền Kiev sẽ khiến các loại vũ khí sát thương mà Mỹ và Canada dự định chuyển cho Ukraine nhiều khả năng rơi vào tay các nhóm khủng bố ở Trung Đông.

*Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga thử nghiệm mẫu đầu đạn tên lửa mới được thiết kế để xuyên thủng lá chắn phòng thủ của đối phương.

Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, một đơn vị thuộc lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) đã tiến hành phóng thử tên lửa Topol RS-12M từ trường bắn Kapustin Yar tại vùng Astrakhan. Vụ phóng nhằm kiểm tra tính năng mẫu đầu đạn mới cho các ICBM. 

*Ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 3 người bị thương và một vài người đã bị bắt cóc làm con tin sau khi một tay súng nổ súng trong một nhà máy bánh kẹo ở đông nam Moscow, Nga.

Tay súng được cho là chủ sở hữu trước đây của nhà máy, người đối đầu với ông chủ hiện tại, hãng thông tấn Interfax đưa tin.

Một nhà lập pháp nói với RIA Novosti rằng, hiện vẫn chưa tóm được hung thủ và một vài người đang bị hắn ta bắt cóc làm con tin. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và đang cố gắng liên lạc với kẻ tấn công để đàm phán

Tình hình Syria:

*Tướng quân đội Nga cho rằng, Mỹ đang biến căn cứ quân sự nằm gần thị trấn al-Tanf ở đông nam Syriathành trại huấn luyện khủng bố với sự xuất hiện của các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bỏ chạy từ Raqqa.

Lực lượng nổi dậy Quân đội Syria tự do (SDF).

*Bộ Quốc phòng Nga đang bắt tay vào nâng cấp căn cứ Tartus và Khmeimim tại Syria thành trung tâm quân sự hoạt động lâu dài. Chính quyền Damascus cũng đã đồng ý để quân đội Nga hiện diện tại quốc gia này trong ít nhất 49 năm tới. 

*Quân chính phủ Syria đã dừng hoạt động tấn công ở khu vực phía tây nam thủ đô Damascus sau khi nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra đầu hàng và chịu ngồi vào bàn đối thoại. 

Campuchia:

*Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ lãnh đạo Campuchia ít nhất 10 năm nữa, trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2018.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

"Tôi sẽ tiếp tục là thủ tướng được bầu trong hai nhiệm kỳ nữa, tức là không dưới 10 năm", Reuters dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu trước hàng nghìn công nhân dệt may tại một ngôi chùa ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh hôm nay (27/12).

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đảng Nhân dân Campuchia (CPP). "Tôi hy vọng các bạn cùng bố mẹ, ông bà, và gia đình của mình tiếp tục bỏ phiếu, ủng hộ CPP vào ngày 29/7/2018", ông Hun Sen nói.

Mỹ:

*Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa tổ chức quốc yến kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1. Ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên suốt gần một thế kỷ làm như vậy trong năm đầu nhiệm kỳ, AP đưa tin ngày 26/12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết không có "lý do cụ thể" nào cho việc không tổ chức quốc yến. Chính quyền Trump dự kiến gửi lời mời thăm cấp nhà nước đầu tiên vào đầu năm 2018. Bà Sanders không tiết lộ Mỹ đang cân nhắc mời quốc gia nào.

Minh Thu (tổng hợp)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !