Tin thế giới 21/12: Biên giới Hàn - Triều lại "căng" vì lính đào tẩu

Một binh sĩ Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc qua khu vực DMZ ; Ô tô lao vào người đi bộ ở Australia khiến 14 người bị thương; Nhật xây trận địa tên lửa là những thông tin mới nhất về tin thế giới 21/12.

Căng thẳng Triều Tiên:

* Theo hãng tin CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông không tin các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện nay của Triều Tiên đủ sức bắn tới lãnh thổ nước Mỹ.

Quân đội Mỹ - Hàn tiến hành tập trận.

* Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, Triều Tiên chỉ là cái cớ để Mỹ điều động hàng loạt tàu chiến tới Thái Bình Dương để kiềm chế tham vọng mở rộng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

* Quân đội Hàn Quốc cho hay, một binh sĩ Triều Tiên đã đào tẩu sang nước này qua khu vực phi quân sự (DMZ) vào sáng sớm nay (21/12). Lực lượng biên phòng Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng loạt nổ súng.

* Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang, cả Mỹ và Trung Quốc đã có sẵn những bước chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Mỹ:

* Các chuyên gia Hoa Kỳ cho rằng câu hỏi về tiềm năng quân sự của Nga vẫn còn đang để ngỏ, nhưng có một điều chắc chắn rằng một cuộc xung đột vũ trang quy mô toàn diện không phải là điều Moscow hướng tới.

Chuyên gia Mỹ đánh giá khả năng của Nga trong cuộc chiến tương lai.

* Hôm 21/12 một đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ với phóng viên của hãng tin RIA Novosti rằng, Mỹ đã phê duyệt giấy phép kinh doanh đối với việc cung cấp vũ khí sát thương hạng nhẹ cho Ukraine.

Quân đội Mỹ cho rằng việc thảo luận kế hoạch tập trận chung tương lai với Hàn Quốc vào thời điểm này là không phù hợp.

"Mỹ cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực từ lâu đã tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên nhằm bảo đảo khả năng sẵn sàng chiến đấu. Việc thảo luận kế hoạch tập trận tương lai vào thời điểm này là không phù hợp", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Chris Logan hôm nay tuyên bố, theo Yonhap.

Philippines:

* Một chiếc phà chở 251 người đã bị lật ở ngoài khơi do thời tiết xấu gần thủ đô Manila của Philippines vào hôm nay (21/12). Thông tin ban đầu cho hay 4 người đã thiệt mạng và 140 người được cứu sống.

Reuters đưa tin, các tàu hải cảnh và trực thăng quân đội Philippinesđã nhanh chóng được triển khai tới đảo Polillo nhằm tận dụng thời gian ban ngày để tìm kiếm những người mất tích.

Hàn Quốc:

* Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, họ đã bắn 249 phát đạn cảnh cáo vào một nhóm tàu cá Trung Quốc cố tình "bủa vây" một trong những tàu tuần tra ngay trong vùng biển Hàn Quốc. Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế.

Giải phóng Mosul:

* Cuộc điều tra của AP cho thấy, từ 9.000 - 11.000 dân thường đã thiệt mạng trong chiến dịch giải thoát thành phố Mosul của Iraq khỏi sự kiểm soát của IS. Liên quân Mỹ đã thừa nhận gây ra cái chết của 326 người.

Tình hình Syria:

* Chia sẻ với Sputnik, cựu Trung tá không quân Mỹ Karen Kwiatkowski cho rằng, nguyên nhân khiến Mỹ giảm thiểu số lượng vũ khí hạng nặng cho SDF vì nhiều loại vũ khí mà Mỹ trang bị cho các nhóm vũ trang đối lập ở Syriađã rơi vào tay IS.

Thành phố Idlib tại Syria.

* Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận cáo buộc cho rằng, lực lượng không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích tại tỉnh Idlib của Syria.

Trước đó, một số hãng truyền thông dẫn tin từ một nhóm giám sát nhân quyền Syria cho rằng, gần 20 người đã thiệt mạng sau cuộc không kích của các máy bay Nga hoặc quân chính phủ Syria ở tỉnh Idlib.

Australia:

* Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ ở điểm giao cắt giữa phố Elizabeth và Flinders, thành phố Melbourne, thủ phủ bang Victoria, lúc 16h30 hôm nay và đâm vào nhiều người đi bộ, các nhân chứng nói với 3AW.

Tai nạn làm ít nhất 14 người bị thương. Cảnh sát Melbourne thông báo đã bắt tài xế và một người liên quan.

Tàu ngầmHMAS AE1 trước khi mất tích.

Xác tàu ngầm của hải quân Australia được tìm thấy dưới lòng biển ngoài khơi quốc đảo Papua New Guinea sau hơn một thế kỷ mất tích.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne hôm nay thông báo đã tìm thấy xác tàu ngầm HMAS AE1 từ thời Thế chiến I ở độ sâu 300 m gần đảo Duke York thuộc quốc đảo Papua New Guinea, theo Guardian.

HMAS AE1 là tàu ngầm đầu tiên của lực lượng hải quân Australia, biến mất bí ẩn vào ngày 14/9/1914 ở vùng biển ngoài khơi Papua New Guinea mà không phát đi bất cứ tín hiệu cấp cứu nào.

Nhật Bản:

Quân đội Nhật bắt đầu xây dựng trận địa tên lửa phòng không và chống hạm trên đảo Ishigaki, cách Trung Quốc hơn 300 km.

Nhật Bản khởi công xây dựng căn cứ tên lửa tại Ishigaki, hòn đảo phía tây nam nước này, nhằm đối phó với mối đe dọa từ quân đội Trung Quốc. Tokyo dự định bố trí các tổ hợp tên lửa phòng không và chống hạm tầm xa tại đây cùng 500-600 binh sĩ, WSJ ngày 20/12 đưa tin.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !