Tin thế giới 12/3: Nga "khoe" vũ khí khủng, Mỹ quyết không thay đổi chính sách

Thủ tướng Merkel tặng bia Radeberger cho ông Putin; Tàu đổ bộ tấn công USS Wasp của Mỹ có thể tham gia cuộc tập trận ở Hàn Quốc đầu tháng Tư; Con gái tỷ phú thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Iran là những tin thế giới 12/3.

Nga:

* Hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhalđược trang bị cho các máy bay tiêm kích – đánh chặn hiện đại, có thể tiêu diệt tàu sân bay, tàu khu trục và tàu tuần dương của kẻ thù tiềm năng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

* Trong một bộ phim tài liệu mới đây do nhà báo Andrey Kondrashov thực hiện, Tổng thống Vladimir Putinđã nhắc tới sự cố trực thăng chở nhà lãnh đạo Nga từng bị tấn công ở Chechnya vào năm 2000.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson là những lời lẽ “hoang dã”, trong khi London cũng dọa tẩy chay World Cup tại Moscow.

* Bộ Quốc phòng Nga mới công bố một đoạn video về vụ thửtên lửa siêu thanh Kinzhal, loại vũ khí được Tổng thống Vladimir Putin đánh giá có thể “vượt mặt” mọi lá chắn phòng không hiện hành.

* Tổng thống Vladimir Putin mới hé lộ "câu chuyện nhạy cảm", theo đó, các chiến đấu cơ cả Nga từng nhận lệnh chuẩn bị bắn rơi một chiếc máy bay chở khách do nó có thể đe dọa tính mạng của hàng ngàn người dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014.

* Tổng thống Nga Putin cho biết Thủ tướng Đức Merkel đôi khi tặng ông vài chai Radeberger, loại bia ông thích uống lúc còn hoạt động ở Đông Đức.

"Bà Angela thỉnh thoảng gửi cho tôi vài chai bia Radeberger", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong phim tài liệu "Putin", công bố ngày 11/3, do kênh VGTRK sản xuất, nhắc đến Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo Sputnik, Radeberger là loại bia ông Putin thích uống trong thời gian hoạt động tại Cộng hòa Dân chủ Đức, tức Đông Đức. Khi còn là điệp viên KGB, ông thường cùng gia đình tới thăm "một trong những nơi sản xuất bia tốt nhất" ở thị trấn Radeberg, Đức.

Triều Tiên:

* Tờ Dong-A Ilbo đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ cũng như ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ bao gồm việc Washington mở đại sứ quán tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Mỹ - Triều xuất hiện trên bản tin của truyền thông Hàn Quốc.

* Hôm nay (12/3), một quan chức Hàn Quốc nhận định dường như Triều Tiên cần có thêm thời gian và tỏ ra thận trọng trước việc đưa tin về kế hoạch tổ chức họp thượng đỉnh với Mỹ – Hàn.

Mỹ:

* Một chiếc trực thăng chở theo 6 người đã lao xuống sông Đông ở thành phố New York khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng.

Hình ảnh chiếc trực thăng lao xuống sông Đông ở thành phố New York hôm 11/3.

Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) xác nhận, chiếc trực thăng Eurocopter AS350 đã gặp nạn ở khu vực cuối đảo Roosevelt vào lúc 19h (giờ địa phương). Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang được điều tra. Đây là loại máy bay thường xuyên được sử dụng để thực hiện các chuyến du lịch quanh thành phố. 

Tàu đổ bộ tấn công USS Wasp của hải quân Mỹ có khả năng mang tiêm kích tàng hình F-35B sẽ tham gia cuộc tập trận chung Ssangyong (Song Long) với Hàn Quốc vào đầu tháng 4, Yonhap hôm nay đưa tin.

Nguồn tin quân sự cho biết cuộc tập trận lần này là một phần trong khuôn khổ đợt tập trận thường niên có quy mô lớn mang tên Đại bàng Non giữa quân đội hai nước.

* Washington sẽ không thay đổi tính toán chiến lược, bất chấp việc Moscow công bố nhiều siêu vũ khí thế hệ mới.

"Sau khi xem các video được ông Putin công bố, tôi không thấy sự thay đổi trong tiềm lực quân sự của Nga. Những hệ thống ông ấy giới thiệu cần mất nhiều năm nữa mới đi vào hoạt động, tôi cho rằng chúng sẽ không thể thay đổi cán cân quân sự và chính sách răn đe của Mỹ", AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu hôm 11/3.

Tình hình Syria:

* Quân đội Syria mới phát hiện số lượng lớn vũ khí do Mỹ và các nước châu Âu sản xuất nằm trong sào huyệt của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở gần Deir Ez-Zor.

Deir Ez-Zor tan hoang dưới sự chiếm đóng của quân khủng bố IS hồi năm 2014.

* Reuters cho hay hôm 11/3, quân đội Syria đã tiến hành chia tách khu vực quân nổi dậy kiểm soát ở Đông Ghouta. Cụ thể, hai thị trấn lớn nhất ở Đông Ghouta đã bị chia cắt hoàn toàn sau đợt tấn công bằng bom đạn dữ dội.

* 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương sau đợt pháo kích của các tay súng khủng bố nhằm vào thủ đô Damascus và các khu vực xung quanh.

Thổ Nhĩ Kỳ:

* Ria Novosti trích dẫn nguồn một đại diện của Tổ chức Hàng không dân dụng Iran đưa tin, một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ chở theo 11 người đã bị rơi tại phía Tây Nam Iran.

Mina (trên cùng) và 7 người bạn trong tiệc độc thân ở Dubai trước lễ cưới.

Máy bay thuộc sở hữu của tỷ phú Hussein Basaran, chở 8 hành khách và 3 thành viên tổ bay. Trong đó có con gái tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ là Mina Basaran, 28 tuổi, cùng 7 người bạn trên đường trở về nhà sau bữa tiệc ở Duba chia tay đời độc thân. 

Mina đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng tới. Máy bay bốc cháy, thi thể các nạn nhân đều không thể nhận dạng và nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm ADN. 

Mina đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng tới. Máy bay bốc cháy, thi thể các nạn nhân đều không thể nhận dạng và nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm ADN. 

Minh Thu (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !