Tin quốc tế sáng: Chính phủ Mỹ suýt đóng cửa, Nga lâm vào khủng hoảng
Mỹ
- Hôm nay, Hạ viện Mỹ đã nhất trí phê chuẩn một dự thảo ngân sách trị giá 1,1 nghìn tỷ USD, qua đó ngăn chặn việc chính phủ phải ngừng hoạt động. Dự thảo này đã vấp phải những phản đối kịch liệt từ đảng Dân chủ của ông Obama và đảng Cộng hòa, tuy nhiên cuối cùng dự thảo đã được Hạ viện thông qua.
Thượng viện Mỹ sẽ có 48 giờ để xem xét dự thảo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Lần gần đây nhất chính phủ Mỹ đóng cửa là vào tháng 10/2013, khi Hạ viện và Thượng viện không thể nhất trí dự thảo ngân sách cho năm 2014.
Sau nhiều giờ tranh cãi căng thẳng, Hạ viện Mỹ đã đồng ý phê chuẩn dự thảo ngân sách cho năm tiếp theo. |
- Mỹ cũng đã công nhận rằng cuộc chiến tranh Iraq đã bắt đầu dựa trên những thông tin sai lệch, cho rằng chính phủ Saddam Hussein đã hợp tác với al-Qaeda. Chính quyền Bush đã dựa trên một cuộc gặp gỡ của một nhân viên tình báo Iraq và một thủ lĩnh al-Qaeda tại Praha (Cộng hòa Séc), tuy vậy không có bằng chứng nào chứng minh cuộc gặp mặt này đã diễn ra.
- Phiến quân IS đang có ý định rao bán xác của nhà báo James Foley với giá 1 triệu USD. Hành động này đã dấy lên sự phẫn nộ đối với báo chí và người dân nước Mỹ.
Nga
Nga đang lâm vào một cuộc suy thoái kinh tế mới, khi đồng ruble giảm giá, lạm phát đã tăng lên 10% và ngân hàng trung ương Nga đã phải nâng lãi suất lên 10,5%. Lý do của sự việc này được cho là bởi lệnh cấm vận của Châu Âu đối với Nga và giá dầu trên thế giới đang liên tục giảm giá.
Ukraine
- Tại Ukraine, ông Igor Plotnitsky, thủ lĩnh Luhansk đã cho các loại vũ khí hạng nặng rút khỏi đường ranh giới và lùi sâu 15km nhằm tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn với chính quyền Kiev. Theo ông này, mặc dù đã có thỏa thuận, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục nã pháo và giết chết nhiều người dân vô tội.
Thủ lĩnh Luhansk cùng quân nổi dậy ở Ukraine. |
- Theo bộ trưởng kinh tế Ukraine Aivaras Abromavicius, kinh tế của Ukraine đã phá sản và doanh nghiệp Ukraine đang phải tự thân vận động mà không có sự trợ giúp từ chính phủ. Một phương án để giải quyết vấn đề này là nguồn viện trợ tài chính của IMF.
Hong Kong
- Sau nhiều tháng, cuối cùng các cuộc biểu tình ở Hong Kong đã bắt đầu giải tán. Từ tối ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp khu vực biểu tình. Một số người biểu tình vẫn tỏ ra quyết tâm của mình, với những tấm biểu ngữ như “Chúng tôi sẽ trở lại”, “Đây mới chỉ là sự khởi đầu” và còn được viết lên tường hay trên mặt đường.
Biểu tình ở Hồng Kong đã đến hồi kết. |
- Cũng trong ngày hôm nay, chủ hãng tin Apple Daily của Hong Kong là ông Jimmy Tai đã tuyên bố từ chức sau khi ông này từ chối không rời khỏi địa điểm biểu tình và bị bắt sau đó. Ông Jimmy Tai là một trong những tiếng nói ủng hộ dân chủ mạnh mẽ nhất ở Hong Kong sau khi nơi này được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.
Trung Quốc
Giải thưởng Khổng Tử vì hòa bình đã được trao cho cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro, với những đóng góp cho nền hòa bình thế giới và “giúp xóa bỏ chiến tranh hạt nhân sau khi rời cương vị chủ tịch”. Giải thưởng Khổng Tử được ví như giải Nobel, được thành lập bởi một hội đồng 33 người gồm các học giả và doanh nhân của Trung Quốc. Một trong những người giành được giải thưởng Khổng Tử trước đó gồm có cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Palestine
Tối qua, ngày 11/12, Pháp và Ireland đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine như một chính thể độc lập, lấy lãnh thổ nằm trong đường biên giới xác lập vào năm 1967 và đặt thủ đô là Đông Jerusalem. Đông thái này được cho là nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine trong thời điểm một thỏa thuận hòa bình vẫn còn đang bỏ ngỏ.